MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
TP.HCM I ăn mừng bàn thắng ở trận chung kết. Ảnh: H.A

TP.Hồ Chí Minh I lập hat-trick vô địch giải nữ VĐQG 2017

HOÀI ĐAN LDO | 03/12/2017 22:43
Chiều 3.12, giải bóng đá nữ VĐQG 2017 - Cúp Thái Sơn Bắc 2017 đã khép lại bằng chức vô địch của TP Hồ Chí Minh I sau khi vượt qua PP.Hà Nam bằng loạt luân lưu với tỷ số 4-3. Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp họ bước lên bục cao nhất của giải đấu.

Trong cuộc đối đầu này, TP Hồ Chí Minh I được đánh giá cao hơn. Không chỉ sở hữu hàng thủ thép, khả năng săn bàn của các học trò HLV Đoàn Kim Chi cũng rất đa dạng. Con số 39 bàn thắng sau 15 trận cho thấy sức mạnh đáng gờm trên hàng công của TP. Hồ Chí Minh I và là thông điệp mạnh mẽ gửi đến Phong Phú. Hà Nam.

Tuy vậy, chủ nhà cũng cho thấy họ không hề lép vế trước đối thủ. Đặc biệt, đây là trận đấu mà các cô gái Hà Nam đã nhận được sự cổ vũ lớn của đông đảo khán giả. Đây là điều rất giá trị đối với bóng đá nữ khi giải đấu này vốn dĩ vắng khách.

Các CĐV có mặt ở sân Hà Nam theo dõi trận chung kết. Ảnh: H.A

Chính sự hưng phấn đã giúp các cô gái Hà Nam mở tỷ số ở phút 20, Vũ Thị Thuý đã tung ra cú sút quyết đoán giúp đội nhà vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, các cầu thủ Hà Nam lại không duy trì được lợi thế. Chỉ 4 phút sau đó, từ quả đá phạt giữa sân, trung vệ Chương Thị Kiều câu bóng vào vòng cấm khiến hậu vệ Hà Nam lóng ngóng đã đánh đầu phản lưới nhà giúp đội khách gỡ hoà 1-1.

Trận đấu có tỷ số hoà 1-1 sau 90 phút. Ảnh: H.A

Sau 90 phút thi đấu, hai đội hoà nhau 1-1 và phải phân thắng bại trên chấm luân lưu. Hà Nam thay thủ môn dự bị Lại Thị Tuyết vào thay thủ thành chính Hải Yến vì thủ thành dự bị có khả năng bắt 11m tốt hơn. Tuy nhiên, hai cầu thủ Bùi Thị Như và Đỗ Thị Nguyên của PP. Hà Nam đã thực hiện không thành công khiến đội nhà mất chức vô địch về tay TP.HCM I.

Đánh bại PP.Hà Nam, TP Hồ Chí Minh I đã cú hat-trick vô địch. Kiều Trinh và các đồng đội chỉ thua một trận trong 16 trận đấu của mùa giải. TP.HCM I cũng có 9 trận liên tiếp không để thủng lưới.

Các danh hiệu:  

Vô địch: TP.HCM I

Á quân: PP.Hà Nam

Đồng giải ba: Hà Nội I và Than KSV

Vua phá lưới: Huỳnh Như (TP HCM I, 9 bàn)

Cầu thủ xuất sắc nhất: Nguyễn Thị Liễu (PP Hà Nam)

Thủ môn xuất sắc nhất: Kiều Trinh (TP HCM I)

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn