MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vận động viên Trần Mai Ngọc thi đấu tại ASIAD 19. Ảnh: Bùi Lượng

Trần Mai Ngọc: Niềm hi vọng của bóng bàn Việt Nam

AN NGUYÊN LDO | 19/06/2024 17:42

Tay vợt trẻ Trần Mai Ngọc (CAND-T&T) được kì vọng phát triển hơn và có thể tiếp nối các đàn chị như: Mỹ Trang, Diệu Khánh ở đội tuyển bóng bàn Việt Nam.

Tại giải bóng bàn vô địch quốc gia 2024, đội bóng bàn CAND-T&T giành được 2 huy chương vàng và 2 huy chương bạc, vượt chỉ tiêu đề ra ban đầu (1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc).

Bên cạnh huy chương vàng đôi nam của Đinh Anh Hoàng và Lê Đình Đức, bộ đôi Trần Mai Ngọc và Nguyễn Thị Nga cũng thi đấu xuất sắc, đánh bại đối thủ rất mạnh là Mai Hoàng Mỹ Trang - Phan Hoàng Tường Giang (TPHCM) để giành huy chương vàng nội dung đôi nữ.

Ngoài ra, Trần Mai Ngọc cùng Đinh Anh Hoàng giành thêm 1 tấm huy chương bạc ở nội dung đôi nam nữ.

So với giải đấu năm ngoái, Mai Ngọc có sự tiến bộ nhất định và duy trì phong độ của mình. Cô bảo vệ thành công ngôi vương ở nội dung đôi nữ và đổi màu huy chương nội dung đôi nam nữ.

Dù vậy, tay vợt trẻ của đội CAND-T&T cũng để lại chút tiếc nuối khi chưa thể chinh phục danh hiệu cá nhân ở nội dung đơn nữ.

Trần Mai Ngọc không phải gương mặt xa lạ với thể thao Việt Nam. Năm ngoái, tại SEA Games 32, cô và đồng đội Đinh Anh Hoàng đã giành tấm huy chương vàng lịch sử ở nội dung đôi nam nữ sau 26 năm chờ đợi.

Nhưng không phải thời điểm đó, Mai Ngọc mới được nhiều người biết đến. Nữ vận động viên sinh năm 2004 từng giành nhiều thành tích tại các giải trẻ, giải vô địch quốc gia, đặc biệt là tấm huy chương bạc giải vô địch toàn quốc năm 2019 khi mới 15 tuổi - chỉ chịu thua đàn chị Mai Hoàng Mỹ Trang ở chung kết.

Dù vậy, người hâm mộ không phải chờ đợi quá lâu. Sau đó 2 năm, Mai Ngọc xuất sắc đánh bại "tượng đài" bóng bàn Việt Nam - Mỹ Trang ở tứ kết giải vô địch quốc gia 2021 và khép lại hành trình tuyệt vời ở tuổi 17 với tấm huy chương vàng quốc gia, sau khi vượt qua Kiều My tại chung kết.

Đánh giá về khả năng của học trò, huấn luyện viên Vũ Mạnh Cường (CAND-T&T) cho biết: "Trần Mai Ngọc là vận động viên tài năng, có kĩ thuật tốt. Ngọc cũng từng giành chức vô địch quốc gia nên ban huấn luyện rất kì vọng vào khả năng của bạn ấy.

Vừa rồi, ở độ tuổi 18, đôi mươi, Mai Ngọc ít nhiều có sự chệch choạc. Nhưng năm nay, bản thân vận động viên này đã nhận thức được tính ổn định, chịu khó tập luyện, làm sao để giành huy chương cho bản thân và đơn vị chủ quản".

Huấn luyện viên đội tuyển quốc gia nhấn mạnh: "Tôi nghĩ trong khoảng 2-3 năm tới, nếu Mai Ngọc cải thiện và nâng cao thể lực tốt hơn nữa, bạn ấy có thể tiếp nối, thay thế các đàn chị Mỹ Trang, Diệu Khánh ở đội tuyển".

Trong thời gian tới, Trần Mai Ngọc và các đồng đội ở đội bóng bàn CAND-T&T sẽ được tạo điều kiện đi tập huấn để hoàn thiện kĩ năng, tiệm cận với trình độ quốc tế.

"Hiệp hội thể thao CAND hỗ trợ điều kiện cơ sở vật chất, tạo điều kiện để đội tập huấn trong nước hoặc quốc tế, có thể tập huấn ở Trung Quốc nhiều hơn. Đó là những điểm thuận lợi để vận động phát triển chuyên môn tốt nhất.

Với vận động viên chuyên nghiệp, việc thay đổi môi trường sống, tập luyện không gặp nhiều khó khăn, chúng tôi phải thích nghi. Sang môi trường mới tốt hơn, các vận động viên sẽ phải phấn đấu nhiều hơn", huấn luyện viên Vũ Mạnh Cường nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn