MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trận Siêu cúp Quốc gia giữa Công an Hà Nội và Thanh Hóa diễn ra lúc 17h ngày 6.10. Ảnh: VPF

Trận Siêu cúp Quốc gia khởi đầu cho V.League 2023-2024

TAM NGUYÊN LDO | 06/10/2023 09:30

Trận Siêu cúp Quốc gia giữa Công an Hà Nội và Thanh Hóa diễn ra lúc 17h ngày 6.10, tại sân Hàng Đẫy được ví như “tiếng súng lệnh” cho mùa giải mới.

Khi Siêu cúp đá trước 2 tuần khởi tranh V.League…

Tại các giải vô địch quốc gia, đa phần trận tranh Siêu cúp giữa đội Vô địch quốc gia với đội giành Cúp Quốc gia được ví như “tiếng súng lệnh” cho mùa giải mới và thường diễn ra 1 tuần trước ngày khai mạc. Tuy vậy, với bóng đá Việt Nam mùa này, trận tranh Siêu cúp giữa Công an Hà Nội và Thanh Hóa được xếp lịch đúng 2 tuần trước khi mùa giải mới bắt đầu. Ở V.League 2023, trận Siêu cúp thậm chí còn tổ chức chỉ vài ngày trước khi mùa giải khởi tranh.

Tại sao vấn đề thời gian tổ chức trận Siêu cúp lại quan trọng với các đội bóng? Vì nó có thể ảnh hưởng đến kết quả cũng như sự chuẩn bị cho các đội bóng. Bóng đá Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển giao lịch thi đấu - từ gói gọn trong năm Dương lịch sang một mùa giải xuyên qua 2 năm, nên thời gian có phần gấp gáp.

Như đã biết, V.League 2023 kết thúc vào ngày 27.8 - trong đó có trận Công an Hà Nội hòa Thanh Hóa 1-1, nghĩa là họ chỉ có hơn 1 tháng để vừa nghỉ ngơi, vừa chuẩn bị nhân sự, vừa trở lại tập luyện theo đúng quy trình để các cầu thủ lấy lại thể trạng, phong độ đúng thời điểm. Thường thì các bước để đảm bảo những gì tốt nhất cho cầu thủ thì họ cần tập hồi phục trong vòng 1 tuần, trước khi hướng đến kỹ, chiến thuật và các trận giao hữu thử nghiệm.

Cả Công an Hà Nội và Thanh Hóa đều có những trận giao hữu để chuẩn bị, nhưng có thể khẳng định họ đã thực sự sẵn sàng với trạng thái phong độ cao nhất ở trận Siêu cúp trên sân Hàng Đẫy vào chiều nay? Tất nhiên, vì ban tổ chức sắp xếp như vậy, họ sẽ phải tăng cường độ tập để đạt điểm rơi, nhưng sau đó lại phải chờ thêm 2 tuần nữa mới bắt đầu mùa giải mới - nghĩa là có sự gián đoạn mà họ có thể phải đá giao hữu tiếp để giữ phong độ.

Đá Siêu cúp trong trạng thái không sẵn sàng cũng có thể ảnh hưởng đến tham vọng của các đội. Có thể có suy nghĩ rằng Siêu cúp không quá quan trọng nhưng với đội như Công an Hà Nội - mới trở lại và muốn khẳng định tham vọng, và Thanh Hóa - đội vốn không được xếp vào nhóm đại gia, thì mọi chiếc cúp lúc này đều có giá trị.

Trận đấu hội tụ những ngôi sao chất lượng

Thực ra, lý giải cho việc trận Siêu cúp tổ chức sớm 2 tuần là vì cũng trong tháng 10, đội tuyển Việt Nam có lịch FIFA Days, với 3 trận giao hữu vào các ngày 10, 13 và 17. Tuy vậy, không ít thắc mắc là vì sao VPF không sắp xếp trận Siêu cúp vào khoảng thời gian nào đó giữa mùa - như một số quốc gia châu Âu đang làm? Quỹ thời gian của V.League còn đủ nhiều khi chỉ có 14 đội tham dự.

Trở lại với Công an Hà Nội và Thanh Hóa tại sân Hàng Đẫy chiều nay, đại diện của Thủ đô vẫn được đánh giá cao hơn, kể cả khi Thanh Hóa từng có tỉ số hòa 1-1 trong ngày hạ màn V.League 2023.

Đội hình trong tay huấn luyện viên Trần Tiến Đại có 7 tuyển thủ quốc gia được triệu tập trong tháng 10, có tân binh Lê Phạm Thành Long đến từ chính Thanh Hóa và dĩ nhiên là dàn ngoại binh chất lượng gồm Jhon Cley, Raphael Success, Geovane Magno.

Ở chiều ngược lại, Thanh Hóa của huấn luyện viên Velizar Popov tiến hành “thay máu lực lượng”, với 12 cầu thủ chia tay. Tất nhiên, đội bóng xứ Thanh cũng đã chiêu mộ những cái tên đáng chú ý, trong đó ngoại binh Rimario Gordon vốn đã nổi danh về khả năng săn bàn ở V.League.

Bỏ qua các vấn đề phong độ và thời gian, hẳn người hâm mộ sẽ hy vọng vào một trận đấu xứng đáng là “tiếng súng lệnh” cho mùa giải 2023 - 2024 với nhiều điều mới mẻ, đáng chờ đợi ở phía trước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn