MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
ĐT Việt Nam sẽ chỉ có 4 ngày nghỉ. Ảnh: Quốc Bình

Trên đỉnh vinh quang, ĐT Việt Nam nghỉ 4 ngày và chiến Asian Cup 2019

ĐĂNG HUỲNH LDO | 17/12/2018 11:51

Sau khi giành chức vô địch AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam chỉ được nghỉ 4 ngày rồi tập trung trở lại chuẩn bị cho Asian Cup 2019.

Sau niềm vui với chức vô địch AFF Cup 2018, các thành viên ĐT Việt Nam được trở về với gia đình, hạn chế tham gia các cuộc giao lưu như khi kết thúc giải U23 Châu Á bởi tổng quỹ thời gian nghỉ chỉ là 4 ngày.  

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 20.12, ngày 25.12 sẽ thi đấu giao hữu với ĐT CHDCND Triều Tiên tại Mỹ Đình. Thầy trò HLV Park Hang-seo đi Qatar tập huấn từ ngày 26.12, tại đây có trận giao hữu với ĐT Philippines vào ngày 31.12. Theo VFF, Qatar có điều kiện thời tiết khá giống với UAE nên sẽ giúp các cầu thủ thích nghi.  

Ngày 4.1.2019, ĐT Việt Nam lên đường dự Asian Cup tại UAE và sẽ có trận đấu đầu tiên vào ngày 8.1.2019. Thầy trò HLV Park Hang-seo nằm ở bảng D, cùng với Iran, Iraq và Yemen.

Việc phải đối mặt với 3 đại diện rất mạnh của Tây Á là thách thức lớn với ĐT Việt Nam và một điều đáng tiếc là không có sự phục vụ của Đình Trọng ở giải đấu tới vì chấn thương.

 ĐT Việt Nam gấp rút chuẩn bị cho mục tiêu mới. Ảnh: Quốc Bình 

HLV Park Hang-seo đã quyết định triệu tập bổ sung 6 cầu thủ để chuẩn bị cho Asian Cup 2019 gồm  Đinh Thanh Bình, Phan Thanh Hậu (HAGL), Nguyễn Thành Chung (Hà Nội), Huỳnh Tấn Sinh (Quảng Nam), Ngô Tùng Quốc (XSKT Cần Thơ). Đây đều là những cái tên đang góp mặt ở giải U21 Quốc tế 2018. Ngoài ra, tiền vệ Trần Minh Vương (HAGL) cũng được triệu tập đợt này. 

Mục tiêu của HLV Park Hang-seo ở giải đấu này là vượt qua vòng bảng Asian Cup 2019.

Một sự kiện đặc biệt khác đầu năm 2019 là việc ĐT Việt Nam sẽ chạm trán đội vô địch khu vực Đông Á là đội tuyển Hàn Quốc ở trận tranh cúp AFF-EAFF vào ngày 26.3.2019. Giải đấu này được đặt tên là "Champions Trophy AFF-EAFF" dựa theo Biên bản ghi nhớ giữa LĐBĐ Đông Á và LĐBĐ Đông Nam Á ký kết vào ngày 15.12 vừa qua tại cuộc họp Hội đồng AFF lần thứ 17, nhằm hướng tới mục tiêu tăng cường hợp tác, tiếp cận và học hỏi kinh nghiệm từ nền bóng đá phát triển của khu vực Đông Á.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn