MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

“Treo đang là trend”

LÊ VINH LDO | 19/08/2022 10:43
“Treo” đang là từ khóa cho những câu chuyện của xã hội nói chung và thể thao nói riêng những ngày này…

Trọng tài Ngô Duy Lân không được phân công làm nhiệm vụ ở vòng 13 Night Wolf V.League 2022, truyền thông nói, ông bị “treo còi”. Đó có thực sự là treo còi hay không thì chưa biết, bởi Ban kỷ luật của VFF chưa thông báo chính thức. Nhưng người ta vẫn cứ xôn xao chuyện “treo” 1 trận có “xứng đáng” với sai lầm mà ông mắc phải?

Nếu là 1, người ta sẽ “treo” Ban kỷ luật lên để kêu thế là quá ít, khi cái giá mà Hoàng Anh Gia Lai phải trả là thất bại khiến họ kém đối thủ tới 7 điểm. Nếu là 2 hoặc 3, người ta có lý do để “treo” danh xưng trọng tài cấp Elite của FIFA để nói rằng, ở trình độ cao như vậy mà vẫn xảy ra sai sót, chỉ có thể là có gì đó khuất tất ở phía sau hậu trường.

Nhưng cũng có thể thông cảm cho ông Lân, vì đồng nghiệp của ông ở nước Anh, Anthony Taylor, có VAR trợ giúp nhưng vẫn rơi vào 2 tình huống sai sót khó tin. V.League bao giờ có VAR, chuyện đó vẫn phải… treo.

Mạng xã hội luôn có “trend” (xu hướng) và vì thế, người ta cũng có thể “treo” mọi thứ lên. Tỉ phú Elon Musk “treo” lên trang Twitter của mình dòng trạng thái có thể khiến những trái tim Manucians thổn thức. “Tôi đang mua lại Manchester United”, ông viết vào buổi sáng 17.8, trước khi mọi chuyện được làm sáng tỏ vào buổi trưa rằng, đó chỉ là một trò đùa. Người ta hay gọi là “troll”…

Ở Man United, Cristiano Ronaldo cũng “treo” một thông điệp mang tính cảnh báo về sự dối trá của giới truyền thông, khi nói rằng, “100 tin tức về tôi thì chỉ có 5 tin là chính xác”. Siêu sao người Bồ Đào Nha có thể bực mình, nhưng rõ ràng, khi anh là thương hiệu toàn cầu, việc “treo” anh lên để chạy theo view là “trend” khó có thể bỏ qua với truyền thông, mạng xã hội.

Tất nhiên, có nhiều kiểu “treo”, nhưng “trend” thường diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định, phản ứng xuất hiện như làn sóng dâng cao rồi lịm dần. Tác động của nó ra sao thì tùy từng vấn đề, nhưng cũng có những câu chuyện mà sau một thời gian, sự trở lại của nó có thể lật tung những quan điểm ủng hộ trước đó.

Như việc Đình Trọng và Đức Chinh của câu lạc bộ Topenland Bình Định ăn bánh pizza sau trận đấu cách đây không lâu chẳng hạn, “trend” khi đó đổ xô vào câu chuyện thiếu chuyên nghiệp. Nhưng mới đây, huấn luyện viên Jose Mourinho đặt mua tới 60 cái bánh pizza cho ban huấn luyện và cầu thủ AS Roma sau khi thắng trận ra quân ở Serie A mùa giải 2022-2023.

Thế nào đúng, thế nào sai? Chưa biết, nhưng đã là “trend” thì cứ “treo” lên đã…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn