MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trọng tài điều khiển trận Tyson Fury - Deontay Wilder bị tố nhận hối lộ

TAM NGUYÊN LDO | 18/10/2021 22:43

Chiến thắng của Tyson Fury trước Deontay Wilder được cho là có sự trợ giúp từ trọng tài…

Bình luận viên Joe Rogan của UFC tin rằng, “một sai sót hoặc việc nhận hối lộ” đã hủy hoại trận đấu thứ ba giữa Tyson Fury và Deontay Wilder, sau khi Gypsy King được cho là hưởng lợi từ việc trọng tài thực hiện đếm dài hơn mức trung bình.

Fury thắng Wilder hôm 10.10 vừa qua, sau khi hạ gục đối thủ nặng ký của mình ở hiệp 11, qua đó bảo vệ thành công đai hạng nặng WBC. Nhưng trước đó, võ sĩ người Anh cũng phải nhận một loạt các cú đấm rất nặng, khiến anh gục ngã ở hiệp 4.

Nhiều người hiểu về Boxing, cũng như một số cựu võ sĩ và hiện tại, nhanh chóng cho rằng, Fury rất kinh nghiệm để tận dụng khoảng thời gian trọng tài đếm, qua đó cho phép anh có thời gian hồi phục. Tuy nhiên, Rogan lại có một nhận định khác với điều đó.

Theo đó, Rogan nhận thấy trọng tài Russell Mora đã cắt ngang quá trình đếm của mình để yêu cầu Wilder quay trở lại một góc trung lập trên sàn đấu trong lần thứ hai Furry ngã xuống. Vì thế, đây là một sai lầm.

Chia sẻ trên The Joe Rogan Experience, Rogan nói: “Đây là những gì đã xảy ra. Trọng tài bắt đầu đếm "Một, hai ..." khi anh ta ngã xuống. Nhưng nếu vì bất kỳ lý do gì khiến việc đếm bị gián đoạn việc đếm, phải có sự hỗ trợ từ người đánh chuông.

Nếu bạn đang ở "Một, hai," và sau đó bạn hành động giống như "Đi đến góc trung lập", thì người hỗ trợ sẽ phải tiếp tục "ba, bốn, năm", nhưng ông ta đã không làm thế.

Trọng tài quay lại với việc của mình và "ba, bốn," nghĩa là đã thêm vài giây. Không nghi ngờ gì nữa, đó là một cuộc đếm dài. Tôi nghĩ đó là một sai sót hoặc vụ nhận hối lộ. Nhiều khả năng là lỗi, rất có thể là do ông ta đang hoảng”.

Cùng Rogan, Daniel Cormier cũng chỉ trích quyết định của trọng tài. Nhà cựu vô địch UFC đồng ý với bình luận viên Andre Ward, người không bị thuyết phục bởi cách đếm, viết trên Twitter rằng Fury có khả năng bị sa thải.

Cormier viết: “Việc đếm thật chậm đến điên cuồng. 'Trọng tài không được dừng đếm để bảo Deontay vào góc của anh ta”.

Võ sĩ MMA, Dustin Poirier cũng chia sẻ quan điểm: “Đó là một cuộc đếm chậm ... chúng ta phải chiến đấu!”

Trọng tài sai hay đúng?

Dù vậy, Wilder sẽ chỉ có thể trách chính bản thân vì để việc đếm kéo dài hơn do anh không lùi vào góc trung lập sau khi đo ván Fury lần thứ hai ở hiệp 4.

Theo các quy tắc do Hiệp hội Quyền anh và các môn thể thao đối kháng đặt ra, Mora có quyền dừng việc đếm của mình.

Hướng dẫn quy định rằng, đối thủ của võ sĩ bị hạ phải ở trong góc trung lập trong khi bất kỳ lượt đếm nào đang được thực hiện và trọng tài có quyền dừng việc đếm của họ nếu võ sĩ không thực hiện điều đó.

Luật viết: “Khi xảy ra một cú knockdown, đối thủ của võ sĩ bị hạ gục sẽ đi đến góc trung lập xa nhất và ở đó trong khi đếm. Trọng tài có thể ngừng đếm nếu võ sĩ đó không đi đến góc trung lập, và tiếp tục đếm ở vị trí đã dừng khi võ sĩ quay trở lại góc trung lập”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn