MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Theo ông Dương, con gái ông (giáp xanh) đã bị trọng tài xử ép ở trận đấu tại Giải karate năng khiếu trẻ TPHCM 2024. Ảnh: Chụp màn hình

Trọng tài không thiên vị trong vụ lùm xùm karate ở TPHCM

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 26/08/2024 19:18

Liên đoàn Karate TPHCM xác nhận kết quả trận chung kết nhóm tuổi 11-12 tại Giải karate năng khiếu trẻ TPHCM 2024 là chính xác, không như đơn tố cáo.

Liên đoàn Karate thành phố đã gửi văn bản phúc đáp số 53/BC-LĐKA chiều 26.8: Căn cứ thông báo số 1, Trích điều 13 Liên đoàn Karate thế giới năm 2024, trích điều 9 Điều lệ Giải Karate Năng khiếu - trẻ TPHCM 2024, kết luận: "Kết quả trận đấu với tỉ số vận động viên đai xanh là 3 điểm, vận động viên đai đỏ là 11 điểm, chênh lệch 8 điểm, vận động viên đai đỏ giành thắng cuộc là đúng theo Luật thi đấu. 10/10 tình huống phản ánh theo đơn là không chính xác".

Tại chung kết nhóm tuổi 11-12 ở Giải karate năng khiếu trẻ TPHCM 2024 diễn ra hôm 18.8, vận động viên T.M (sinh năm 2013, quận Tân Bình) thua 3-11 trước một đối thủ ở quận Bình Thạnh. Tuy nhiên tối 19.8, phụ huynh của vận động viên T.M là ông Nguyễn Mạnh Dương đã bức xúc đăng tải trên trang cá nhân, cho rằng con gái ông đã bị xử thua.

Vị phụ huynh này cho rằng, trọng tài thiên vị vận động viên quận Bình Thạnh. Trong đơn tố cáo gửi đến các đơn vị liên quan sau đó, ông Nguyễn Mạnh Dương đã đưa ra đường dẫn về video clip trận đấu, chỉ ra 10 điểm bất hợp lí trong cách chấm điểm của các trọng tài.

“Trong video, có thể thấy rõ ràng sự thiên vị trong việc chấm điểm của các trọng tài, cũng như các dấu hiệu can thiệp không công tâm từ phía ban tổ chức”, trích đơn tố cáo của ông Nguyễn Mạnh Dương.

Sau khi xảy ra vụ việc, Sở Văn hóa – Thể thao TPHCM đã chỉ đạo Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT TPHCM làm việc với các bên có liên quan. Theo chỉ đạo từ Trung tâm, Liên đoàn Karate TPHCM tổ chức giám định độc lập để thẩm định việc có hay không các trọng tài đã xử ép vận động viên N.T.M như trong đơn tố cáo của phụ huynh Nguyễn Mạnh Dương, trước khi đưa ra kết luận chiều 26.8.

Trước đó vào sáng 23.8, ông Nguyễn Mạnh Dương đã có cuộc làm việc theo lịch hẹn với đại diện Phòng Văn hóa - Thể thao quận Tân Bình.

Tại đây, ông Dương đã làm việc với ông Nguyễn Hồng Phúc - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - thể thao quận Tân Bình, cùng một số cá nhân khác, xung quanh phát ngôn của huấn luyện viên Mộng Tâm – Trưởng đoàn karate đoàn quận Tân Bình tại giải vừa qua.

Theo đơn tố cáo của ông Dương, bà Mộng Tâm đã giải thích với vị phụ huynh này cùng huấn luyện viên của T.M rằng: “Quận Bình Thạnh ít huy chương, họ xin mình (quận Tân Bình) nên cho họ một cái". Ngoài ra, bà Mộng Tâm cũng nhấn mạnh “Vận động viên T.M ra đánh cũng sẽ thua”.

Trao đổi với Lao Động chiều 26.8, ông Nguyễn Hồng Phúc chia sẻ: “Chúng tôi đã xác minh mọi thứ xong xuôi và gửi báo cáo lên Trung tâm huấn luyện để chờ xử lí, đối chứng mọi thứ”.

Ông Nguyễn Mạnh Dương sẽ làm việc với Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT TPHCM vào sáng 27.8, trước khi Sở Văn hóa - Thể thao xử lí dứt điểm vụ việc. Ảnh: Nguyễn Đăng

Ông Phúc cũng nhấn mạnh, bà Mộng Tâm có nói việc “vào đánh thì sẽ thua”, nhưng phủ nhận việc “nhường huy chương cho quận Bình Thạnh”.

Theo tường trình của bà Mộng Tâm, dựa trên nhận định về chuyên môn, khả năng “vận động viên T.M ra đánh sẽ bị chấn thương”. Bà Mộng Tâm cũng cho biết, ở một số giải trẻ, dẫn vận động viên đi thi đấu, đã có vận động viên bị gãy tay nên mới đưa ra phát ngôn trên.

Cũng theo ông Phúc, những ngày qua, bà Mộng Tâm vẫn làm công việc chuyên môn bình thường tại Trung tâm Văn hóa - thể thao quận Tân Bình, bởi những lùm xùm liên quan vẫn chưa có kết luận rõ ràng.

Sáng 27.8, Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT TPHCM sẽ làm việc với ông Nguyễn Mạnh Dương và các bên liên quan, để lắng nghe những chia sẻ, trước khi báo cáo kết quả lên Sở Văn hóa – Thể thao TPHCM để xử lí vụ việc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn