MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trọng tài chính và các trợ lí mất kiểm soát khiến trận chung kết SEA Games 32 giữa U22 Indonesia và U22 Thái Lan rơi vào hỗn loạn. Ảnh: Thanh Vũ

“Trọng tài mất kiểm soát khiến chung kết bóng đá SEA Games 32 hỗn loạn”

ĐÌNH THẢO LDO | 17/05/2023 11:06
Trọng tài người Oman Kassem Matar Al-Hatmi đã rút 7 thẻ đỏ dành cho cầu thủ và ban huấn luyện hai đội ở trận chung kết SEA Games 32 giữa U22 Indonesia và U22 Thái Lan vào tối 16.5. 

Trận chung kết SEA Games 32 giữa U22 Indonesia và U22 Thái Lan đã có đến hai lần phải gián đoạn khi ban huấn luyện và cầu thủ hai bên lao vào nhau ẩu đả.

Đầu tiên là sau khi cầu thủ U22 Thái Lan có bàn gỡ hòa 2-2 vào phút bù giờ cuối cùng và có hành vi ăn mừng quá khích, khiến cầu thủ dự bị và ban huấn luyện U22 Indonesia nổi nóng và lao ra phản ứng.

Đỉnh điểm là sau khi tiền đạo Irfan Jauhari của U22 Indonesia ghi bàn nâng tỉ số lên 3-2 ở đầu hiệp phụ thứ nhất thì bên ngoài sân, cầu thủ dự bị và ban huấn luyện hai đội đã tiếp tục lao vào ẩu đả.

Thậm chí những cầu thủ trong sân cũng tham gia vào cuộc loạn đả này khiến trọng tài chính phải rút liên tiếp thẻ đỏ với cầu thủ cũng như ban huấn luyện hai bên.

Ban huấn luyện và cầu thủ hai bên đã lao vào nhau ẩu đả. Ảnh: Thanh Vũ

Nguyên Trưởng ban trọng tài VFF - ông Dương Văn Hiền - nhận định: “Trọng tài chính đã mất kiểm soát khi các cầu thủ và ban huấn luyện liên tục có những hành vi quá khích và lao vào nhau như vậy. Về cơ bản trọng tài chính người Oman cùng các trợ lí của mình đã làm tốt nhiệm vụ trong phần lớn thời gian trận đấu.

Việc thổi phạt của trọng tài ở những giây cuối trận, khiến ban huấn luyện và cầu thủ U22 Indonesia ăn mừng vì tưởng hết giờ đã khiến cầu thủ U22 Thái Lan đã có hành vi quá khích sau khi ghi bàn thắng quân bình tỉ số 2-2 ở chính tình huống đó.

Đây chính là nguồn cơn dẫn tới loạn đả ở trận chung kết SEA Games 32”.

Tình huống U22 Indonesia lầm tưởng tiếng còi kết thúc, trong khi lại là quả đá phạt cho U22 Thái Lan, một cầu thủ đang thi đấu trên sân của U22 Indonesia đã cởi áo ăn mừng, trong khi ban huấn luyện của họ cũng lao vào sân.

Lẽ ra, những trường hợp này đều phải nhận thẻ vàng cảnh cáo chứ không thể bỏ qua, trọng tài đã không kiểm soát được trận đấu, dẫn tới sau đó là một chuỗi những hành vi quá khích của 2 bên dẫn tới loạn đả”.

Cuối cùng, ông Hiền nêu rõ tầm quan trọng của Công nghệ Video hỗ trợ trọng tài (VAR): “Nếu có VAR, chắc chắn cầu thủ cũng như ban huấn luyện hai đội đều không thể hành xử dẫn tới những hành vi xấu xí như vậy.

Sau sự cố này, hi vọng VAR sẽ được áp dụng ở những giải đấu sắp tới trong khu vực để đảm bảo sự chính xác cũng như hỗ trợ tối đa cho các trọng tài”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn