MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trọng tài Nguyên Thành (áo xanh dương, cầm cờ) bị dập lợi và lung lay răng sau hành vi xâm phạm thân thể của thủ môn Thanh Thắng. Ảnh: N.Đ

Trọng tài Nguyên Thành: "Tôi khẳng định mình làm đúng"

AN NGUYÊN LDO | 13/04/2021 16:08
Trọng tài Nguyên Thành khẳng định đã làm đúng và tròn trách nhiệm trong trận đấu giữa Thanh Hoá và TPHCM ở vòng 9 V.League 2021.

Phút 90+5, Thanh Hoá được hưởng 1 pha phạt cố định, sau tình huống phạm lỗi của Bùi Văn Đức với 1 cầu thủ đội nhà. Tận dụng tốt cơ hội, Trinh Văn Lợi có pha đánh đầu ghi bàn gỡ hoà cho đội bóng xứ Thanh trước khi trận đấu khép lại.

Không hài lòng với quyết định của trọng tài biên sau khi thủng lưới, các cầu thủ TP.HCM lao ra và có những phản ứng gay gắt.

Ngay thời điểm đó, thủ môn Thanh Thắng đã có hành động phi thể thao khi húc đầu vào mặt trọng tài biên Nguyễn Lê Nguyên Thành - người trực tiếp phất cờ báo lỗi để thổi phạt TPHCM, khiến ông Thành bị chảy máu ở miệng.

Thủ môn Thanh Thắng đối diện án phạt nặng từ VFF sau hành động húc đầu vào mặt trọng tài Nguyên Thành. Ảnh: N.Đ

Chia sẻ với Lao Động, trợ lý trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành kể lại: "Sau khi trọng tài Duẩn thổi còi kết thúc trận đấu, Thanh Thắng đã tiến về phía tôi. Tôi cứ nghĩ cậu ấy đi ngang qua để bắt tay sau trận nhưng bất ngờ Thắng đã húc đầu vào mặt tôi. Tình huống này xảy ra bất ngờ khiến tôi không kịp phản ứng".

Nói về tình huống phạm lỗi của cầu thủ TPHCM, ông Thành nhấm mạnh: "Với chuyên môn, tôi khẳng định 100% đã làm đúng trong tình huống đó. Pha phạm lỗi của cầu thủ mang áo số 15 TPHCM xảy ra ngay trước mặt tôi, buộc phải phất cờ báo hiệu cho trọng tài chính. Tôi rất công tư phân minh và làm tròn trách nhiệm".

Sáng ngày 13.4, trọng tài Nguyễn Lê Nguyên Thành đã đáp chuyến bay về nhà ở Pleiku và đi kiểm tra sức khoẻ tại bệnh viên Quân Y 211.

Theo kết quả kiểm tra mà ông Thành cung cấp, vị trợ lý trọng tài này bị dập lợi, răng cửa lung lay. Bác sĩ yêu cầu ông Thành cân nhắc việc phải nhổ chiếc răng này hoặc bắt 2 con đinh vít để cố định lại.

Liên hệ với ông Vũ Xuân Thành - Trưởng ban kỷ luật VFF, ông Thành cho biết, Ban kỷ luật vẫn chưa nhận được hồ sơ VPF cụ thể từ VPF.

Có thể trong ngày mai, nếu có thì Ban kỷ luật vẫn sẽ làm việc theo trình tự trước khi đưa ra quyết định kỷ luật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn