MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
U23 Việt Nam muốn đi tiếp phải phụ thuộc vào kết quả trận đấu giữa U23 Jordan và U23 UAE. Ảnh:Sơn Tùng

Trung vệ Đình Trọng chỉ ra điểm yếu của U23 Việt Nam tại giải Châu Á 2020

ĐÌNH THẢO LDO | 14/01/2020 09:29

Theo trung vệ Đình Trọng, việc U23 Việt Nam nhập cuộc chậm và không bắt nhịp được khiến đội trải qua 2 trận chưa thể ghi được bàn thắng.

Tối 13.1, U23 Việt Nam tiếp tục có trận hòa không bàn thắng thứ 2 tại Vòng chung kết U23 Châu Á 2020 trước đối thủ U23 Jordan. Trận hòa này khiến đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo mất quyền tự quyết tấm vé đi tiếp và phải phụ thuộc vào kết quả của cặp đấu giữa U23 Jordan và U23 UAE ở lượt trận cuối.

Theo Đình Trọng, việc nhập cuộc chậm khiến U23 Việt Nam khó bắt kịp nhịp độ trận đấu. Ảnh: L.T

Đánh giá về màn trình diễn của U23 Việt Nam trong trận hòa Jordan, Đình Trọng cho rằng đội đã không có được bắt nhịp tốt:

"U23 Việt Nam bắt nhịp hơi chậm một chút, nhưng những phút về sau đội đã tập trung, kiểm soát lại thế trận và chơi tốt hơn. Còn với tôi, khi bước vào sân luôn tập trung cao độ để thể hiện hết khả năng của mình trong trận đấu".

Ở trận đấu với U23 Jordan, Đình Trọng được huấn luyện viên Park Hang-seo cất trên băng ghế dự bị, tuy nhiên khi hàng thủ U23 Việt Nam bộc lộ nhiều khoảng trống để đối phương khai thác, ông thầy người Hàn phải tung trung vệ này vào sân thay cho Thanh Thịnh.

Sự có mặt của Đình Trọng giúp U23 Việt Nam chơi chắc chắn hơn nơi hàng thủ, tạo sự an tâm trước khung thành thủ môn Bùi Tiến Dũng.

U23 Việt Nam của thầy Park mất quyền tự quyết ở lượt trận cuối. Ảnh: AFC

“Như mọi người theo dõi trận đấu cũng thấy, U23 Jordan có hàng tiền đạo rất tốt. Thực sự, họ đã gây được rất nhiều khó khăn cho hàng hậu vệ U23 Việt Nam. Tôi nghĩ đó là một hàng tấn công chất lượng", trung vệ U23 Việt Nam nhận xét về U23 Jordan.

Nói về trận đấu với U23 Triều Tiên ở lượt trận cuối vòng bảng, Đình Trọng cho biết U23 Việt Nam sẽ quyết tâm giành chiến thắng và hi vọng cơ hội đi tiếp, dù không còn quyền tự quyết số phận của mình..

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn