MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trọng tài Mohammed Abdulla Hassan có đến 2 lần tham khảo VAR và cả 2 lần đều mang tính chất quyết định đến bàn thắng và bàn thua. Ảnh: AFC

Trưởng ban trọng tài VFF: “VAR đã giúp tránh 2 sai lầm chết người”

ĐÌNH THẢO LDO | 25/01/2019 06:30
Đó là nhận xét của Trưởng ban trọng tài VFF Dương Văn Hiền khi trọng tài Mohammed Abdulla Hassan có 2 lần phải sử dụng công nghệ VAR trong trận tứ kết giữa ĐT Việt Nam và Nhật Bản, liên quan tới việc không công nhận bàn thắng và 1 tình huống thổi 11m.

Ngay ở trận đấu đầu tiên VAR được áp dụng ở một kì Asian Cup, công nghệ hỗ trợ trọng tài đã để lại dấu ấn khi từ chối của ĐT Nhật Bản 1 bàn thắng nhưng cũng khiến ĐT Việt Nam nhận quả phạt 11m và bàn thua sau đó ở trận tứ kết Asian Cup 2019.

Theo Trưởng ban trọng tài Dương Văn Hiền, VAR được áp dụng như cách mang đến những quyết định công bằng nhất. Và ở trận đấu này, VAR đã làm tốt nhiệm vụ, việc công nhận quả phạt 11m với ĐT Việt Nam là hoàn toàn hợp lí.

ĐT Việt Nam được VAR cứu 1 bàn thua nhưng sau đó cũng khiến họ nhận bàn thua trên chấm 11m sau khi trọng tài sử dụng công nghệ VAR. Ảnh: Đ.H

“Tình huống Tiến Dũng phạm lỗi, chúng ta có thể xem lại qua truyền hình chiếu chậm và có thể đánh giá được. Thế nhưng trọng tài chính lại không có vị trí quan sát tốt, đang chạy trên trục dọc nên sẽ không phát hiện được.

Khi đó bộ phận VAR đã thông báo qua bộ đàm và việc trọng tài Mohammed Abdulla Hassan cho ĐT Nhật Bản hưởng 11m là hợp lí”, ông Dương Văn Hiền phân tích.

“Trước đó, cũng nhờ VAR mà ĐT Việt Nam tránh được bàn thua. Ta có thể nói nhẹ nhàng là như vậy cũng công bằng nhưng thực chất là không phải vậy. Với VAR chỉ có đúng hoăc sai.  Phạm lỗi hay không phạm lỗi.

Và nếu không có VAR thì chẳng phải trọng tài đã mắc 2 sai lầm chết người sao, khi cả 2 tình huống sử dụng VAR đều liên quan tới bàn thắng”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn