MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Truyền thông Hàn Quốc đã dành rất nhiều sự quan tâm với U23 Việt Nam. Ảnh: Dalian.

Truyền thông Hàn Quốc “bỏ bê” đội nhà vì U23 Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 11/01/2020 15:16
Ngay tại Hàn Quốc, sự quan tâm của giới truyền thông dành cho U23 Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo còn cao hơn cả đội U23 Hàn Quốc.

“Cơn sốt Park Hang-seo” vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại tại đất nước Hàn Quốc. Điều đó được thấy rõ tại Vòng chung kết U23 Châu Á 2020.

Cổng thông tin Naver liên tục đăng tải lịch trình, thông tin của đội U23 Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo, bên cạnh tin tức về đội U23 Hàn Quốc của ông Kim Hak-bum.

Điều đáng ngạc nhiên là truyền thông cũng như người dân Hàn Quốc quan tâm đến việc U23 Việt Nam của ông Park có cơ hội lần đầu tiên góp mặt ở Olympic, hơn là U23 Hàn Quốc có thể lần thứ 9 liên tiếp tham dự sân chơi này.

Đội U23 Hàn Quốc có cơ hội lần thứ 9 liên tiếp góp mặt ở Olympic nhưng không được quan tâm bằng U23 Việt Nam. Ảnh: Dalian.

“Thành công của ông Park thúc đẩy giá trị thương hiệu của các công ty và sản phẩm Hàn Quốc. Ngoài ra ông Park cũng đóng vai trò tích cực trong việc ngoại giao giữa 2 nước. Nhưng cũng không nên bỏ qua việc ông Kim Hak-bum đang cùng U23 Hàn Quốc thách thức việc lần thứ 9 liên tiếp dự Olympic”, cây bút Ryu Yong-ju của tờ Dailian chia sẻ.

Ryu nhấn mạnh đó không không chỉ là sự kêu gọi về lòng yêu nước. Dù sự chú ý cho U23 Việt Nam không thể tránh khỏi, người hâm mộ cũng cần động viên, khích lệ cho U23 Hàn Quốc đang thi đấu tại Thái Lan.

U23 Việt Nam của ông Park vẫn tiếp tục tạo nên cơn sốt tại Hàn Quốc. Ảnh: AFC.

Trận ra quân, U23 Hàn Quốc thắng chật vật U23 Trung Quốc 1-0. Trong số 23 cầu thủ U23 Hàn Quốc dự Vòng chung kết U23 Châu Á 2020 có đến 20 người đang khoác áo các đội ở K.League 1 và 2. Nếu đội bóng trẻ xứ Kim chi giành vé dự Olympic, đó sẽ là động lực to lớn cho K.League 2020, sẽ khai mạc vào tháng 3 tới.

“Thành công của K.League ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của bóng đá Hàn Quốc. Vì thế không thể bỏ quan tầm quan trọng của giải đấu này. Không có lý do gì để giải thích cho việc người đang chịu trách nhiệm cho tương lai của bóng đá Hàn Quốc lại bị đẩy lùi bởi con sốt Park Hang-seo”, cây bút Ryu Young-ju chốt lại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn