MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
2 vận động viên đã từ chối thi đấu với Tohar Butbul tại Olympic Tokyo 2020 vì anh là người Israel. Ảnh: Olympic

Từ chối thi đấu, vận động viên thứ hai tại Olympic Tokyo 2020 phải về nhà

TAM NGUYÊN LDO | 27/07/2021 13:29

Olympic Tokyo 2020 chứng kiến vận động viên thứ hai bị loại vì từ chối ra sân thi đấu…

Các kỳ Thế vận hội là sự kiện biểu trưng cho tinh thần thể thao, giao lưu, tăng cường quan hệ, tuy nhiên, không phải tất cả vận động viên đều đến và coi đó là mục tiêu số 1. Sau 2 ngày thi đấu kể từ khi Olympic Tokyo 2020 chính thức khai mạc, đã có 2 vận động viên phải trở về nhà vì từ chối thi đấu. Đáng nói là, họ cùng quyết định không đấu với một vận động viên đến từ Israel.

Theo đó, hôm thứ Hai (26.7), ở môn Judo, vận động viên Mohamed Abdalrasool của Sudan có lịch thi đấu hạng 73 kg, gặp Tohar Butbul của Israel tại vòng 1/16. Tuy nhiên, cho đến giờ thi đấu, anh đã không xuất hiện. Abdalrasool là võ sĩ judo đứng 469 thế giới ở hạng cân của mình, trong khi Butbul đứng thứ 7, tuy nhiên, vấn đề anh bỏ cuộc hẳn nhiên không liên quan đến sự chênh lệch đó.

Liên đoàn Judo quốc tế (IJF) không có thông báo lý do tại sao Abdalrasool không thi đấu. Các quan chức Olympic Sudan cũng không đưa ra bình luận ngay lập tức về vấn đề này.

Trước đó, hôm thứ Bảy tuần trước, vận động viên Algeria, Fethi Nourine, đã phải rời khỏi Thế vận hội Tokyo và bị IJF đình chỉ sau khi anh quyết định rút lui để tránh khả năng phải đối đầu với Butbul.

Nourine nói với giọng điệu có hơi hướng chính trị: “Chúng tôi đã làm việc rất nhiều để đến được Thế vận hội, nhưng mục tiêu của người Palestine lớn hơn tất cả những điều này. Lập trường của tôi nhất quán về vấn đề Palestine, và tôi từ chối bình thường hóa. Nếu tôi phải trả giá bằng việc vắng mặt tại Thế vận hội, Chúa sẽ đền bù”.

Huấn luyện viên Amar Benikhlef của Nourine nói với truyền thông Algeria: “Chúng tôi đã không gặp may với kết quả bốc thăm này. Chúng tôi gặp đối thủ người Israel và đó là lý do tại sao chúng tôi phải rút lui. Chúng tôi đã quyết định đúng”.

Theo đúng kết quả bốc thăm thì nếu vượt qua Abdalrasool, Nourine sẽ đối mặt với Butbul. JFC sau đó đã thông báo rằng, cả Nourine và huấn luyện viên của anh đã bị đình chỉ để chờ điều tra. Khả năng phải nhận án phạt là rất cao, khi JIF khẳng định, quan điểm của Nourine hoàn toàn đối lập với triết lý của tổ chức. IJF có một chính sách nghiêm ngặt không phân biệt đối xử, đề cao đoàn kết là nguyên tắc chính, được củng cố bởi các giá trị của judo.

Đây không phải lần đầu tiên Nourine phản ứng như vậy, bởi anh cũng đã bỏ Giải vô địch Judo Thế giới vào năm 2019 ngay trước khi dự kiến đối mặt với chính Butbul.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn