MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tư duy thay đổi, cơ hội rộng mở

LÊ VINH LDO | 05/06/2023 08:40
Thể thao Việt Nam những ngày này đang nói nhiều đến chuyện thay đổi tư duy. Đó là việc cần thiết cho sự phát triển đi lên.

Cuối tuần qua, Diễn đàn kinh tế thể thao Việt Nam 2023 được tổ chức tại Hà Nội. Ở đó, từ đại diện lãnh đạo Chính phủ đến lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao, các đơn vị, tổ chức đều đồng tình rằng, việc thay đổi tư duy là điều quan trọng nhất cho việc khai thác những tiềm năng của thể thao Việt Nam. Khai thác được kinh tế thể thao, kinh tế đất nước sẽ có những đóng góp lớn, quan trọng từ ngành vốn lâu nay bị coi là “ăn theo”.

Thay đổi tư duy từ cơ chế chính sách, cách thức thực hiện, chiến lược truyền thông… Tất cả cần có sự đồng bộ, đưa đến những hứa hẹn, những kỳ vọng về việc kinh tế thể thao sẽ đóng góp từ 5-6% GDP trong tương lai. Nhưng tất nhiên, mọi việc đều cần có bước đi ban đầu, dù không đơn giản thì vẫn phải đi cùng tư duy mới.

Nếu kinh tế thể thao là khái niệm với phạm vi rộng thì ở các môn thể thao cụ thể, sự thay đổi về tư duy quan trọng trong khía cạnh khác, nhất là về chuyên môn. Tại SEA Games 32 vừa qua, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Đặng Hà Việt khẳng định lại một lần nữa quan điểm của Chính phủ là thể thao Việt Nam không sử dụng những nhân tố ngoại nhập tịch, nhưng sẵn sàng chào đón các vận động viên Việt kiều về đóng góp cho thể thao nước nhà.

Nếu chị em Thảo My, Thảo Vy đã rất quen thuộc với người hâm mộ bóng rổ Việt Nam thì mới đây, huấn luyện viên Philippe Troussier đã sớm tận dụng cơ hội để chọn lựa nhân tố Việt kiều. Đó là Andrej Nguyễn An Khánh, cầu thủ của đội U19 Câu lạc bộ Sigma Olomouc tại Cộng hòa Czech.

Ở đội tuyển quốc gia đang có thủ môn Đặng Văn Lâm đã khẳng định được vị trí. Có thể thấy, trong khi việc cầu thủ Việt Nam gặp khó khăn với những chuyến xuất ngoại, việc khai thác các nhân tố Việt kiều là một phương án có thể giúp bóng đá Việt Nam đi lên. Ít nhất thì họ cũng được tập luyện, thi đấu ở môi trường bóng đá cao cấp hơn, được đào tạo bài bản hơn.

Tất nhiên, các thành tố ở trong nước cũng sẽ phải thay đổi tư duy trong cách đón nhận, tiếp cận cầu thủ Việt kiều, lấy đó làm động lực để phát triển bản thân thay vì tạo bè cánh để tẩy chay, xa lánh…

Sự thay đổi trong tư duy luôn đem đến cơ hội rộng mở, ở khía cạnh nào cũng vậy.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn