MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tứ kết Champions League 2020-2021, Bayern Munich - PSG: Ai khó hơn ai?

Minh Đức LDO | 07/04/2021 07:00

Cặp đấu giữa Bayern Munich và PSG tái hiện trận chung kết Champions League mùa giải năm ngoái. Đội bóng thành Paris đóng vai bại binh cần phục hận, khi thua 0-1 và nhìn đối thủ lên ngôi mùa trước. Nhưng dẫu quyết tâm đòi nợ, thầy trò Mauricio Pochettino lại không có được phong độ tốt nhất trước cuộc đối đầu tại tứ kết Champions League.

Trận thua trước Lille không chỉ đẩy PSG vào thế khó trong cuộc đua vô địch Ligue 1 mà còn ít nhiều làm giảm nhuệ khí của “gã nhà giàu nước Pháp”. Tấm thẻ đỏ muộn của Neymar phơi bày sự thật về cá tính sốc nổi chưa bỏ. Ở tuổi 29, siêu sao người Brazil vẫn không phải mẫu thủ lĩnh để toàn đội dựa dẫm.

Đó là còn chưa kể, PSG sẽ mất hàng loạt trụ cột gồm Marco Verratti, Alessandro Florenzi, Leandro Paredes, Layvin Kurzawa hay Mauro Icardi vì các chấn thương khác nhau. Trong tình thế bí bách, huấn luyện viên Pochettino đã tính đến chuyện gọi một số cầu thủ trẻ từ học viên lên để dự phòng. Chưa biết những Kenny Nagera (19 tuổi), Abdoulaye Kamara (16 tuổi) và Ismael Gharbi (16 tuổi) tiềm năng đến đâu, nhưng quá khó để đặt tầm vóc của họ bên cạnh đối thủ Bayern.

“Hùm xám xứ Bavaria” không thiệt quân kiểu số lượng, nhưng cũng thiếu vắng cầu thủ chất lượng nhất trong đội hình - Robert Lewandowski. Tiền đạo người Ba Lan dính chấn thương khi làm nhiệm vụ cùng đội tuyển quốc gia và sẽ vắng mặt trong vài tuần. Dẫu chừng đó là không đủ để hạ thấp sức mạnh của Bayern nhưng huấn luyện viên Hansi Flick cũng sẽ phải đau đầu tính lại một bài toán khó.

Lewandowski là trung phong mục tiêu chất lượng và độc nhất trong đội hình Bayern Munich. Không có chân sút này, Bayern sẽ phải chơi không có “số 9” đích thực, để hàng loạt các tiền đạo ảo như Sane, Coman hay Gnabry luân phiên nhau áp sát khung thành. Đó là không phải kiểu chơi quen thuộc của “Hùm xám” trong 2 năm qua, một rủi ro khi đá với PSG. Một cách khác là để Maxim Choupo-Moting hoặc Thomas Muller đá trám vị trí của Lewandowski. Tuy nhiên, họ thiếu nhiều tố chất và sẽ khó tạo ra hiệu quả như tiền đạo người Ba Lan.

Bên nào cũng có cái khó, cái bất lợi riêng. Bayern Munich sẽ tận dụng được lợi thế sân nhà để tạo ưu thế, hay PSG có màn “trả thù ngọt ngào” ngay trên đất Đức?

Trận đấu giữa Bayern và PSG diễn ra vào lúc 2h00, rạng sáng mai (8.4), trực tiếp trên K+. Cùng giờ, Porto cũng sẽ có màn tiếp đón Chelsea trên sân trung lập Ramon Sanchez-Pizjuan.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn