MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Từ lợi ích đến quan điểm, góc nhìn

Phạm Đình LDO | 19/06/2023 10:43

Kế hoạch tổ chức mùa giải V.League 2023-2024 của Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã nhận được nhiều ý kiến tranh luận khác nhau xoay quanh việc: Giải đấu có tiếp tục diễn ra khi U23 Việt Nam và các đội tuyển trẻ khác tập trung?

Thực tế, đây là vấn đề đã nhận được nhiều ý kiến từ trước đó khi giải đấu bị ngắt quãng quá nhiều do phải tạm dừng để đội tuyển quốc gia và các đội tuyển trẻ tham dự các giải quốc tế. Nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia ở những giai đoạn FIFA Days là điều không bàn cãi, nhưng với các đội tuyển trẻ lại là chuyện cần bàn.

Với những quãng nghỉ liên tục, nếu là đội đang thăng hoa trong cuộc đua vô địch V.League, có thể làm đứt mạch. Họ có thể kịch liệt phản đối. Đó là chưa kể vấn đề lương, thưởng với các cầu thủ phát sinh cũng là hệ lụy kéo theo. Nhưng với các đội nhóm cuối đang rơi vào trạng thái “khủng hoảng” thì quãng nghỉ dài có thể là dịp tốt để khắc phục khó khăn. Thế nên, có thể họ cũng không phản đối. Hai mùa giải vừa qua là minh chứng rõ nhất.

Còn với câu chuyện để giải đấu tiếp tục diễn ra khi U23 và các đội tuyển trẻ tập trung. Với các đội bóng đóng góp nhiều quân số như Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai, Viettel… sẽ khó lòng chấp nhận điều này. Nhưng với các đội không có đóng góp về lực lượng, việc giải diễn ra bình thường cũng không ảnh hưởng. Quan điểm lúc này nhìn từ góc độ ảnh hưởng thành tích của các đội bóng.

Còn dưới góc độ VFF, chắc chắn là muốn đội tuyển quốc gia, U23 hay các đội tuyển trẻ khác khi tập trung phải có lực lượng tốt nhất. Việc xếp lịch trước đây, có nhiều quãng nghỉ cũng là để phục vụ lợi ích chung. Nhưng bây giờ, khi quan điểm từ các đội bóng cũng được dựa trên lợi ích thực tế, VFF có thể sẽ phải đứng trên góc độ tính toán cân bằng hơn.

Lại nói đến chuyện lợi ích đội tuyển quốc gia. Trước đây, huấn luyện viên Park Hang-seo từng kêu gọi các đội bóng tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ, cầu thủ nội được thi đấu nhiều hơn, điều đó có lợi cho đội tuyển. Nhưng góc độ các huấn luyện viên V.League, họ lại không thể đáp ứng vì còn ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn. Ngoại binh vẫn được ưu tiên, nhất là hàng tiền đạo. Huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức từng nói, ông Park về cầm quân V.League cũng sẽ dùng cầu thủ ngoại thôi. Ngay cả VPF cũng không thể thay đổi điều lệ, quy định sử dụng nhiều cầu thủ trẻ hay giảm cầu thủ ngoại, bởi còn liên quan chất lượng giải đấu, quyền lợi câu lạc bộ, nhà tài trợ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn