MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tuổi trẻ và sai lầm

Lê Vinh LDO | 22/02/2024 07:15

Người ta nói, tuổi trẻ được phép sai lầm, nhưng quan trọng là điều gì diễn ra sau đó…

Cuối năm 2023, cầu thủ trẻ Đinh Xuân Tiến bị câu lạc bộ kỷ luật. Đầu năm 2024, cầu thủ trẻ Nguyễn Đình Bắc bị câu lạc bộ kỷ luật. Lý do rất giống nhau: Vi phạm quy chế sinh hoạt của đội. Họ đều còn trẻ, một người 21 tuổi, một người 19.

Cuộc sống của họ xoay quanh bóng đá, nhờ bóng đá mà nổi tiếng. Với tuổi trẻ, sai lầm nào đó đều có thể xảy ra với bất kỳ ai, nhưng với cầu thủ bóng đá, sai lầm thường đến kèm sự nổi tiếng. Hậu quả sẽ khôn lường, như trường hợp của Lee Kang-in ở đội tuyển Hàn Quốc chẳng hạn.

Xuân Tiến hẳn đã thấy được hậu quả khi phải tập cùng đội trẻ. Đình Bắc liệu có thấm thía khi bị gạch tên khỏi danh sách đăng ký thi đấu? Họ còn cơ hội để sửa sai, nhưng rút ra được điều gì sau vấp ngã? Điều đáng lo là thông tin về họ với những vấn đề về kỷ luật xảy ra “nhiều lần” chứ không phải lần đầu.

Nói đến chuyện sai lầm, tiền đạo Phạm Tuấn Hải - người vừa giành Quả bóng Bạc Việt Nam 2023, có chia sẻ rằng, sự nghiệp của anh thay đổi sau khi tỉnh ngộ từ những sai lầm của ngày còn trẻ vì vấn đề kỷ luật, thậm chí bị đuổi khỏi đội. Kể từ đó, bóng đá Việt Nam có một trong những cầu thủ giỏi nhất, sinh hoạt một cách chuyên nghiệp.

Tuấn Hải đã rút ra được bài học từ sai lầm, từ việc bị chính đồng đội, huấn luyện viên xa lánh, để trưởng thành. Xuân Tiến và Đình Bắc, hay những cầu thủ trẻ khác cũng đang mộng tưởng về một cuộc sống “ngôi sao” sẽ nhìn nhận thế nào để sửa chữa, để tránh đi vào vết xe đổ?

Nhà văn Elbert Hubbard viết rằng: “Sai lầm lớn nhất bạn thường mắc phải trong đời là luôn sợ hãi mình sẽ phạm sai lầm”. Thậm chí, sai lầm còn được coi là “tài sản”, một “lợi thế”. Tuy nhiên, sai lầm ở đây không phải là sự cố tình, chủ động, sai hết lần này đến lần khác dù biết đó là sai.

Và người ta cũng nói, “sai lầm là món quà của tuổi trẻ, nhưng chỉ có quyền sai một lần”…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn