MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tuyến giữa là điểm yếu chí mạng của U23 Việt Nam?

Văn Thượng LDO | 23/08/2018 15:00
Bahrain không được đánh giá cao bằng U23 Việt Nam. Tuy nhiên, những cuộc đối đầu mang tính loại trực tiếp vẫn luôn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, nhất là khi tuyến giữa của chúng ta vừa mất thêm người.

U23 Việt Nam đã rất xuất sắc khi vượt qua vòng bảng tại ASIAD 2018 với vị trí đầu bảng một cách không thể tuyệt vời hơn. Đội đã toàn thắng và không để thủng lưới bàn nào. Đó là chiến tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá nước nhà.

Tuy nhiên, chấn thương của Hùng Dũng ở trận đấu cuối gặp Nhật Bản khiến tuyến giữa của U23 Việt Nam trở nên mong manh hơn bao giờ hết. HLV Park Hang Seo sẽ phải toan tính rất nhiều nếu muốn giúp đội tuyển tái lập kỳ tích một lần nữa vì phía trước của Olympic Việt Nam là những đối thủ hàng đầu châu Á.

Đỗ Hùng Dũng phải đi nạng để về nước điều trị chấn thương (Ảnh Vnexpress)

Trước khi giải đấu diễn ra, việc HLV Park Hang Seo loại thủ môn Văn Lâm khỏi danh sách đội sang Indonesia đã tốn không ít giấy mực của truyền thông. Tuy nhiên, sau khi chúng ta phân tích kỹ có thể hiểu được những tính toán của HLV người Hàn Quốc này. Ông đã nhìn ra mắt xích yếu nhất của đội tuyển, đó là vị trí tiền vệ. Nên việc loại thủ môn Văn Lâm và giữ lại tiền vệ đa năng Hùng Dũng là điều hết sức hợp lý.

Nhưng “Người tính không bằng Trời tính”, Hùng Dũng lại phải về nước sớm vì chấn thương. Olympic Việt Nam hiện tại chỉ còn 2 tiền vệ trung tâm đúng nghĩa là Xuân Trường và Đức Huy. Xuân Trường là linh hồn ở tuyến giữa của đội nhưng khả năng phòng ngự lại là điểm yếu. Do đó, các HLV luôn bố trí Xuân Trường đá cặp với một tiền vệ phòng ngự để bổ trợ cho anh.

 

Chính hồi đầu năm, Xuân Trường và Đức Huy là cặp tiền vệ của đội tuyển U23 Việt Nam giành Á quân Châu Á. Nhưng Đức Huy giờ chỉ còn là cái bóng của mình do không được thi đấu thường xuyên ở CLB. Cụ thể, trong trận đấu với Nhật Bản, sau khi Hùng Dũng rời sân vì chấn thương và chính Đức Huy vào thay, khả năng phòng ngự từ xa của chúng ta gặp vấn đề thực sự.

Việc U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng mà không để thủng lưới bàn nào một phần là chúng ta phòng ngự khá tốt một phần cũng do đối thủ của chúng ta chưa thực sự mạnh. Cả Nepal và Pakistan đều là những nền bóng đá kém phát triển ở khu vực. Nhật Bản thì chỉ cử đội U21 tham dự giải đấu. Thế nên từ vòng đấu sau,  những đối thủ sừng sỏ mới bắt đầu lộ diện.

Đối thủ Bahrain ở vòng đấu tiếp theo của chúng ta được đánh giá là không quá mạnh. Nhưng đã vào đến vòng đấu loại trực tiếp thì cơ hội của mọi đội bóng là như nhau. Cộng thêm việc trụ cột Hùng Dũng chấn thương khiến sức mạnh của đội bị ảnh hưởng không nhỏ. Và chúng ta hãy cùng chờ xem tài thao lược của HLV Park Hang Seo, xem ông sẽ giải bài toán hóc búa này như thế nào?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn