MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chính sách nhập tịch ồ ạt khiến người hâm mộ lo ngại tuyển Malaysia đánh mất bản sắc. Ảnh: AFF

Tuyển Malaysia có nguy cơ bị quay lưng vì thành "đội bóng ngoại"

ĐÌNH THẢO LDO | 12/05/2020 11:12
Đội tuyển Malaysia đang đối mặt với nguy cơ bị người hâm mộ quay lưng khi đánh mất bản sắc do nhập tịch ồ ạt.

Sự xuất hiện của những cầu thủ nhập tịch giúp đội tuyển Malaysia mạnh lên trông thấy. Vì thành tích và thay đổi mang tính "cách mạng" trong cách nghĩ, cách làm, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đẩy mạnh tìm kiếm những cầu thủ có nguồn gốc Malaysia thi đấu ở nước ngoài.

FAM mới đây vừa nhập tịch thành công Liridon Krasniqi. Nếu tiền vệ gốc Kosovo được sử dụng, anh sẽ là cầu thủ nhập tịch thứ 5 trong đội hình hiện tại của huấn luyện viên Tan Cheng Hoe sau Corbin-Ong, Davies, Brendan Gan và Sumareh.

Người hâm mộ tỏ ra không hài lòng với chính sách của FAM. Ảnh: AFF

Với các cầu thủ Châu Phi và được đào tạo, trưởng thành ở môi trường bóng đá Châu Âu, sức mạnh của Malaysia được tăng cường đáng kể. Với việc vươn lên đứng vị trí thứ 2 vòng loại World Cup 2022 sau tuyển Việt Nam và đang duy trì sự ổn định, đối thủ này đặt mục tiêu cạnh tranh tấm vé đầu bảng G.

Cái gì cũng có 2 mặt và việc nhập tịch ồ ạt thời gian gần đây khiến cổ động viên Malaysia nghi ngờ rằng, họ có thể đi vào "vết xe đổ" của Singapore. Đảo quốc sư tử từng là một thế lực của Đông Nam Á cuối thập niên 2000, với 2 lần liên tiếp đăng quang AFF Cup vào năm 2004 và 2007.

Tuy nhiên, bóng đá Singapore sau những thành công ban đầu đã không phát triển, tiến lên mà bị thoái trào. Trong khoảng 10 năm gần đây, họ thường xuyên không qua nổi vòng bảng AFF Cup lẫn SEA Games.

Huấn luyện viên Tan Cheng Hoe sở hữu dàn cầu thủ nhập tịch hùng hậu. Ảnh: AFF

Tờ The Star trong một bài viết mới đây đã đứng về phía các cổ động viên khi cho rằng việc nhập tịch là cần thiết nhưng không thể biến Malaysia là một đội tuyển ngoại quốc trong tương lai.

“Brendan, Matthew, Sumareh hay Corbin-Ong là những cầu thủ nhập tịch đã làm việc chăm chỉ. Đóng góp của họ tại đội tuyển quốc gia xứng đáng được ghi nhận. Nhưng nên nhớ, chúng ta cũng có những cầu thủ bản địa giỏi, có tố chất và cần được sử dụng thường xuyên. Huấn luyện viên cần kiểm chứng tài năng, đối xử công bằng với họ để tránh bỏ lọt tài năng”, tờ The Star nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn