MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyển bóng chuyền nữ Philippines được đầu tư rất mạnh để hướng đến thành tích cao ở những giải đấu sắp tới. Ảnh: Inquirer

Tuyển Philippines – đối trọng tương lai của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 02/06/2024 11:10

Tuyển bóng chuyền nữ Philippines đã bắt tay ngay vào quá trình chuẩn bị cho FIVB Challenge Cup 2024, nơi họ sẽ gặp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở vòng tứ kết.

Tham vọng của bóng chuyền nữ Philippines

Tuyển nữ Philippines đã giành huy chương đồng tại AVC Challenge Cup 2024 trên sân nhà – thành tích tốt nhất của họ ở các giải đấu của AVC trong 63 năm. Tuy nhiên, tham vọng của Liên đoàn bóng chuyền Philippines (PNVF) còn lớn hơn rất nhiều.

Họ muốn tuyển bóng chuyền nữ Philippines (biệt danh Alas Pilipinas) lấy lại vị thế ở SEA Games và xa hơn là việc góp mặt ở Nations League – đấu trường dành cho những đội bóng chuyền nữ mạnh nhất thế giới.

“Mặc dù Alas Pilipinas đã khiến các khán giả nhà phấn khích với tấm huy chương đồng tại AVC Challenge Cup 2024, nhưng mục đích cuối cùng của đội là tạo được dấu ấn tại SEA Games 33, sự kiện sẽ tổ chức tại Thái Lan vào cuối năm sau”, tờ Inquirer tiết lộ.

PNVF cùng các câu lạc bộ tham dự Giải bóng chuyền chuyên nghiệp Philippines (PVL) cam kết hỗ trợ hết sức cho đội tuyển nữ Philippines. Tại AVC Challenge Cup 2024 vừa qua, các vận động viên của đội nhận 15.000 peso/trận (1 peso bằng 434 đồng) cho mỗi lần ra sân. Kết thúc giải với tấm huy chương đồng, mỗi vận động viên nhận thêm tiền thưởng 200.000 peso.

Đây là số tiền lớn đối với các tuyển thủ Philippines. Chưa hết, PVNB còn cam kết ở những lần tập trung đội tuyển, các thành viên sẽ nhận số tiền tiền lương 50.000 peso/tháng. Ngoài ra, các câu lạc bộ tại PVL cũng thể hiện sự cam kết sẽ nhả những cầu thủ tốt nhất khi đội tuyển quốc gia triệu tập.

Đối thủ thách thức tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Theo lịch, tuyển bóng chuyền nữ Philippines nhiều khả năng sẽ gặp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại tứ kết FIVB Challenge Cup 2024 trên sân nhà, diễn ra từ ngày 4 đến 7.7 tới. Để chuẩn bị cho giải đấu này, đội nữ Philippines vẫn giữ nguyên lực lượng, bổ sung thêm 3 tay đập chất lượng là Bella Belen, Alyssa Solomon và Casiey Dongallo.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã tăng lên hạng 34 thế giới sau chức vô địch AVC Challenge Cup 2024. Ảnh: Bóng chuyền Việt Nam

“Chúng tôi muốn giữ đội hình tuyển nữ Philippines được nguyên vẹn, bổ sung các vận động viên từ cấp độ đại học. Đây là bước đột phá của đội, mang tính lịch sử giúp đội trở nên mạnh mẽ hơn và có tính cạnh tranh cao hơn”, giám đốc đội tuyển bóng chuyền nữ Philippines Ramon Suzara cho biết.

Theo lịch, tuyển bóng chuyền nữ Philippines sẽ sang Hàn Quốc và có trận giao hữu với tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc hôm 7.6. Theo cây chuyền 2 Jia de Guzman, trận đấu này sẽ mang đến nhiều kinh nghiệm hữu ích cho cô và đồng đội trước thềm FIVB Challenge Cup 2024.

Tuyển nữ Philippines cho thấy tham vọng rõ ràng muốn đánh bại tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, qua đó tạo đà cho việc lấy lại vị thế ở Đông Nam Á. Alas Pilipinas từng là thế lực số 1 của khu vực, từng 6 lần giành huy chương vàng SEA Games. Tuy nhiên hơn 2 thập kỷ trở lại đây, vị thế của họ đã thuộc về Thái Lan.

Họ cũng thường xuyên thua tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở những giải đấu của khu vực, châu lục. Thành tích tốt nhất của đội nữ Philippines tại SEA Games là tấm huy chương đồng SEA Games năm 2005. Kể từ đó đến nay, họ chưa có thêm lần nào đứng trên bục nhận huy chương.

Trong khi đó, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang có những bước tiến lớn. Tuy chưa thể vượt qua được Thái Lan, Thanh Thúy cùng đồng đội đã đạt những thành tích rất tốt, như 2 lần vô địch AVC Challenge Cup 2023, 2024; hạng 4 giải vô địch châu Á 2023…

Chắc chắn với sự đầu tư lớn và có chiến lược rõ ràng, tuyển bóng chuyền nữ Philippines sẽ mang đến nhiều thách thức cho các đối thủ trong khu vực, trong đó có tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thời gian tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn