MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyển bơi Việt Nam tại SEA Games 32. Ảnh: Nguyễn Đăng

Tuyển thủ bơi Việt Nam tranh thêm vé dự Olympic vẫn khó khăn

HOÀI VIỆT LDO | 29/02/2024 15:05

Đội tuyển bơi Việt Nam đang nỗ lực giành thêm chuẩn Olympic để có suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024.

Tấm vé Olympic là sự đảm bảo

Tuyển bơi Việt Nam đã có một suất chính thức từ thành tích thi đấu nội dung 800m tự do tại ASIAD 19 của Nguyễn Huy Hoàng, và kết quả đó vượt chuẩn Olympic.

Hiệp hội thể thao dưới nước thế giới (FINA) quy định chuẩn Olympic đối với các nội dung, gồm chuẩn A và chuẩn B. Nếu vận động viên vượt chuẩn A, họ được nhận suất trực tiếp đến Olympic thi đấu.

Nếu vận động viên vượt chuẩn B, suất dự Olympic sẽ do FINA quyết định vào thời điểm cuối của các giải vòng loại (so sánh kết quả vượt chuẩn B của các vận động viên trong cùng một nội dung, sau đó chọn người có thành tích tốt nhất trong nhóm chuẩn B để trao suất).

Bơi Việt Nam đang thi đấu giải vô địch nhóm tuổi trẻ châu Á 2024 ở Philippines. Thật tiếc khi giải không được tính kết quả để làm cơ sở xét chuẩn Olympic nhưng ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam xác định các tuyển thủ tham dự đều tập trung nâng cao chuyên môn, vượt ngưỡng bản thân.

Sau Tết Nguyên đán 2024, đội tuyển bơi Việt Nam dự hai giải quốc tế là vô địch thế giới 2024 (tại Qatar) và giải vô địch nhóm tuổi trẻ châu Á 2024 (tại Philippines). Ở giải bơi vô địch thế giới 2024 (kết thúc ngày 18.2), chúng ta có 6 tuyển thủ góp mặt (gồm những người tốt nhất như Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo) nhưng chưa ai đạt được kết quả chuyên môn trong nội dung của mình để vượt chuẩn Olympic.

Kình ngư Huy Hoàng. Ảnh: Nguyễn Đăng

Chờ thêm cơ hội

Ở giải bơi vô địch thế giới 2024, Nguyễn Huy Hoàng đạt kết quả 4 phút 02 giây 13 ở cự ly 400m tự do nam. Thông số còn cách chuẩn Olympic khá xa (FINA công bố chuẩn A nội dung là 3 phút 46 giây 78, chuẩn B nội dung là 3 phút 47 giây 91).

Trong nội dung sở trường 1.500m tự do, Huy Hoàng đạt kết quả 15 phút 22 giây 86 (chuẩn A của nội dung là 15 phút 00 giây 99, chuẩn B của nội dung là 15 phút 05 giây 49). Với cự ly 800m tự do, Nguyễn Huy Hoàng đã đạt kết quả 8 phút 05 giây 17 (chuẩn A của nội dung là 7 phút 51 giây 65, chuẩn B của nội dung là 7 phút 54 giây 01).

Lúc này đây, Nguyễn Huy Hoàng có mặt ở Philippines và thi đấu và giành Huy chương Vàng liên tiếp ở cự ly 400m tự do, 800m tự do và 1.500m tự do của nhóm tuổi trên 18.

Đáng kể nhất ở kết quả 800m tự do, Nguyễn Huy Hoàng đã đạt thông số chuyên môn 8 phút 01 giây 69. Thông số này giúp Huy Hoàng vượt qua kỷ lục cũ trong nội dung theo nhóm tuổi mà tuyển thủ Rawat Kushagra (Ấn Độ) lập tại giải đấu này vào năm 2019 (8 phút 10 giây 05).

Cùng với đó, Nguyễn Huy Hoàng đạt thông số 15 phút 24 giây 69 ở cự ly 1.500m tự do và kết quả giúp kình ngư người Quảng Bình phá kỷ lục nội dung trong nhóm tuổi (kỷ lục cũ là 15 phút 34 giây 80). Tại nội dung 400m tự do nam, Huy Hoàng đã đạt kết quả chuyên môn là 3 phút 53 giây 31.

Việc đưa các thông số chuyên môn của Nguyễn Huy Hoàng – tuyển thủ có khả năng tranh chấp chuẩn Olympic của bơi Việt Nam – để thấy, khả năng tiệm cận chuẩn Olympic tại một số nội dung cụ thể của bơi Việt Nam vẫn rất khó.

Khi tham dự các giải vô địch thế giới 2024 và vô địch nhóm tuổi trẻ châu Á 2024, ban huấn luyện đã xác định mục tiêu ngay từ đầu. Bà Lê Thanh Huyền - Phụ trách bộ môn bơi (Cục Thể dục Thể thao) đã cho biết việc giành chuẩn Olympic luôn là mục tiêu hàng đầu của những tuyển thủ trọng tâm nhưng để có một chuyên môn ổn định của ngưỡng tiệm cận chuẩn Olympic luôn cần sự chuẩn bị dài hơi.

Kết quả thi đấu, vượt kỷ lục nhóm tuổi, của Nguyễn Huy Hoàng tại Philippines là thành tích đáng khích lệ cũng như giúp tăng động lực phấn đấu cho tuyển thủ. Không riêng Huy Hoàng, nhiều tuyển thủ khác của bơi Việt Nam giành được huy chương trong nội dung, theo nhóm tuổi, mà họ đang tranh tài tại Philippines. Giải bơi vô địch các nhóm tuổi trẻ châu Á 2024 sẽ kết thúc các nội dung sau ngày tranh tài 29.2.

“Chúng tôi thấy rằng từng kết quả thi đấu chuyên môn của các tuyển thủ đều là một nỗ lực của cá nhân họ. Khi thi đấu cọ xát, đạt thành tích, tinh thần của vận động viên luôn giữ được ổn định cao nhất”, đại diện đội tuyển bơi Việt Nam chia sẻ về từ Philippines.

Cơ hội tranh thêm chuẩn Olympic của bơi Việt Nam chưa kết thúc. Dự kiến trong tháng 4.2024, chúng ta sẽ góp mặt ở giải quốc tế tại Thái Lan và giải đấu được FINA công nhận đủ điều kiện tổ chức để kết quả của vận động viên được tính chuẩn Olympic.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn