MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tuyển Việt Nam sẽ không có lực lượng đầy đủ để bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2020. Ảnh: AFF Cup.

Tuyển Việt Nam có dám hy sinh AFF Cup vì vòng loại World Cup?

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 28/04/2020 06:52

Cơ hội đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022 của tuyển Việt Nam sẽ cao hơn nếu dám lựa chọn, thay vì dồn toàn lực cho AFF Cup 2020.

Cả 2 giải đấu này sẽ diễn ra cuối năm nay và những khó khăn của huấn luyện viên Park Hang-seo tuyển Việt Nam đã được dự báo ngay từ lúc này.

Thủ môn Đặng Văn Lâm cần Muangthong United đồng ý mới được về dự giải nằm ngoài hệ thống FIFA này. Tương tự là Văn Hậu nếu anh tiếp tục gắn bó với SC Heerenveen ở Hà Lan.

Đội hình vô địch AFF Cup 2018 chắc chắn không tập hợp đầy đủ cho giải năm nay, vốn diễn ra từ ngày 23.11 đến 31.12. Đó là việc chia tay của tiền đạo Anh Đức, chấn thương không kịp hồi phục của Duy Mạnh. Ngoài ra, những trường hợp đang hồi phục chấn thương như Đình Trọng, Xuân Trường, Văn Đức… cũng để lại nhiều nghi ngại.

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ lâm vào tình cảnh rất khó xử. Tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch giải khu vực, còn ở vòng loại World Cup 2022, đội đứng đầu bảng G với 11 điểm. Tình thế có thể buộc ông phải dồn trọng tâm cho 1 trong 2 giải đấu.

Tuyển Việt Nam toàn dừng bước sớm ở 7 kỳ vòng loại World Cup trước vòng loại giải đấu năm 2022. Ảnh: FIFA.

Đó nên là vòng loại World Cup 2022, thay vì AFF Cup – giải đấu tuyển Việt Nam đã 2 lần đăng quang. Theo thống kê tính đến trước vòng loại World Cup 2022, tuyển Việt Nam đã dự 7 lần trước đó. Đội thi đấu 37 trận, thắng 10, hòa 3 và thua đến 24 trận, ghi được 42 bàn thắng, nhưng để lọt lưới đến 75 bàn và luôn bị loại sớm.

Cơ hội làm nên lịch sử đang nằm trong tay thầy Park cùng học trò. Với 3 trận còn lại gặp tuyển Malaysia, UAE và Indonesia, như Lao Động đã phân tích, tuyển Việt Nam cần 7 điểm để chắc suất đi tiếp. Điều này hoàn toàn nằm trong khả năng của thầy trò ông Park, nếu như không phải cáng đáng quá nhiều nhiệm vụ trong giai đoạn cuối năm.

Phải nói thêm, những tính toán trên cho trường hợp vòng loại World Cup và AFF Cup diễn ra cùng thời gian. Trong trường hợp, vòng loại World Cup được đẩy sang năm 2021, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ dễ tính toán hơn rất nhiều. Còn nếu phải hy sinh 1 giải, liệu thầy Park và VFF có đủ dũng cảm để dồn sức cho vòng loại World Cup 2022?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn