MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tuyển Việt Nam có thể đá “tiền đạo ảo”?

LÊ VINH LDO | 20/01/2022 10:30
Ngoài những thay đổi về nhân sự ở Đội tuyển Việt Nam, Huấn luyện viên Park Hang-seo có nên cân nhắc về chiến thuật mới?

Trong danh sách triệu tập đợt này, ở tuyến tấn công không có Đức Chinh, trong khi Tiến Linh, Văn Toàn nhiễm COVID-19 không kịp tập trung. Vì thế, trong tay Huấn luyện viên Park Hang-seo đang có Công Phượng và các nhân tố mới là Tuấn Hải, Thanh Minh, Phi Sơn và Văn Đại. Ở đây, thể hiện của các cầu thủ thế nào sẽ do Ban huấn luyện đánh giá, nhưng theo giới chuyên môn, tình hình này có thể giúp họ nghĩ đến phương án chuẩn bị mới. Đó là chiến thuật “tiền đạo ảo”. 

Khái niệm “tiền đạo ảo” đã xuất hiện từ thời Pep Guardiola còn làm việc ở Barcelona (2009) và kéo Lionel Messi vào vị trí “số 9”. Từ đó đến giờ, nhiều đội bóng đã sử dụng. Hiện tại, Manchester City với Guardiola trên ghế huấn luyện, đang sử dụng thành công nhất chiến thuật này.

“Số 9 ảo” được hiểu là có vị trí tiền đạo trung tâm trong sơ đồ sắp xếp nhưng không có nhiệm vụ cụ thể cho bất kỳ ai cả. Các cầu thủ thi đấu và “nhìn nhau di chuyển” giống như các vận động viên bóng chuyền. Lợi thế của chiến thuật này là hướng tấn công biến hóa, có thể gây bối rối cho trung vệ đối phương, nhân tố ghi bàn sẽ đa dạng và những cầu thủ liên quan không cần phải có thể hình quá tốt.

Điểm khó của chiến thuật này là các cầu thủ phải di chuyển nhiều, đặc biệt ăn ý và luôn sẵn sàng tạo ra đột biến, không phụ thuộc nhiều vào bài vở chiến thuật.

Nếu theo cách chơi này, Đội tuyển Việt Nam quen với sơ đồ 3-4-3 hoặc 3-4-2-1 là khá thuận lợi để áp dụng. Trong danh sách đội hình Huấn luyện viên Park Hang-seo hiện có, Công Phượng, Quang Hải, Phi Sơn, Hoàng Đức có thể thực hiện phương án này nhờ phong cách chơi bóng của họ.

Sự cố định của các cầu thủ ở một vị trí làm hạn chế lựa chọn của huấn luyện viên khi cần thiết thay đổi - như đội tuyển đã cho thấy tại AFF Cup 2020 vừa qua. Trong khi có thể thấy rằng, việc chuyển đổi chiến thuật theo hoàn cảnh, theo thời điểm giờ đây là một xu thế của các đội bóng khi đối đầu nhiều đối thủ khác nhau.

Đương nhiên, nó kèm theo việc đòi hỏi các cầu thủ phải trở nên năng động hơn, thích ứng được với nhiều vị trí, vai trò hơn. Các thành viên của Tuyển Việt Nam còn trẻ, còn nhiều thời gian để học hỏi, nâng cao trình độ. Nhưng quan trọng nhất là ban huấn luyện có thay đổi theo hướng đó hay không?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn