MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huấn luyện viên Park Hang-seo lo lắng khi hàng loạt trụ cột tuyển Việt Nam gặp chấn thương và dính án treo giò. Ảnh: Đ.Đ

Tuyển Việt Nam tan nát hàng thủ, ông Park đau đầu

ĐÌNH THẢO LDO | 02/03/2020 13:58
Với việc hậu vệ Duy Mạnh dính chấn thương được cho là khá nghiêm trọng ở trận Siêu Cúp thì hàng thủ của tuyển Việt Nam đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng khiến huấn luyện viên Park Hang-seo phải đau đầu.

Có thể nói, tuyển Việt Nam đang thật sự rất mong manh trước thềm trận đấu với Malaysia vào ngày 31.3 tại Vòng loại World Cup 2022. Bởi lẽ huấn luyện viên Park Hang-seo phải liên tiếp đón nhận những tin không vui về lực lượng, đều là những trụ cột của tuyển Việt Nam.

Ngoài án treo giò của Trọng Hoàng và Đình Trọng thì tiền vệ Huy Hùng cũng dính chấn thương phải phẫu thuật nghỉ 3 tháng. Tuấn Anh mới đây cũng có dấu hiệu chấn thương và mới tập luyện trở lại. Ngay cả Quang Hải cũng chưa thật sự lấy lại cảm giác bóng cũng như phong độ của mình sau chấn thương tại SEA Games 30. Rồi Đình Trọng vẫn chưa thật sự hồi phục 100% để có thể ra sân thi đấu.

Duy Mạnh dính chấn thương không thể tự đi lại được ở trận Siêu Cúp Quốc gia diễn ra chiều 1.3. Ảnh: Đăng Văn

Mới đây nhất là trường hợp hậu vệ Duy Mạnh của câu lạc bộ Hà Nội gặp phải chấn thương khá nặng trong trận tranh Siêu Cúp với TP.HCM. Thậm chí, hậu vệ của tuyển Việt Nam vẫn chưa thể tự đi lại được và nhiều khả năng đang chờ vết thương tan dịch để chụp MRi và có kết luận chính xác nhất về mức độ chấn thương.

Đó là chưa kể đến việc thủ thành Bùi Tiến Dũng liên tục mắc sai lầm thời gian qua, khiến cho suất lên tuyển của anh thời gian tới ít nhiều bị ảnh hưởng. Với thủ thành số 1 Đăng Văn Lâm, 2 trận liên tiếp Lâm “tây” phải dự bị không rõ lí do tại Thai League trong màu áo Muangthong United sau 4 vòng đấu, dù trước đó anh vẫn chơi ổn định ở giải đấu hàng đầu Thái Lan cũng là một dấu hỏi với ông Park.

Tiền vệ Quang Hải chưa lấy lại được hoàn toàn phong độ sau chấn thương ở SEA Games 30. Ảnh: HNFC

Không chỉ hàng thủ mà vị trí gác đền cũng khiến cho huấn luyện viên Park Hang-seo phải lo lắng. Bởi tuyển Việt Nam dưới thời chiến lược gia người Hàn đều duy trì sự ổn định về nhân sự ở các tuyến, việc mất quá nhiều trụ cột vì nhiều nguyên nhân khác nhau sẽ là một sự xáo trộn không hề nhỏ trong việc vận hành lối chơi nên dễ xảy ra những sai số.

Đặc biệt, đối thủ sắp tới của tuyển Việt Nam lại là Malaysia, đội đang đứng nhì bảng G, kém đoàn quân của ông Park 2 điểm nhưng lại được chơi trên sân nhà.

Thêm vào đó họ vừa nhập tịch hàng loạt cầu thủ chất lượng, nếu xét về tương quan lực lượng thời điểm này, đội bóng của ông Tan Cheng Hoe đang nắm lợi thế để có thể soán ngôi đầu bảng của tuyển Việt Nam sau trận đấu ngày 31.3.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn