MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đội tuyển Việt Nam tập luyện trên sân Rizal Memorial. Ảnh: VFF

Tuyển Việt Nam thích nghi với mặt cỏ nhân tạo

MINH PHONG LDO | 15/11/2023 08:20

Trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Philippines sẽ diễn ra trên sân cỏ nhân tạo Rizal Memorial lúc 18h, ngày 16.11 . Đây là thử thách với các học trò của huấn luyện viên Troussier, dù cho một số cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu ở mặt cỏ nhân tạo tại các giải đấu khu vực.

Những lần tuyển Việt Nam thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo

Tuyển Việt Nam sẽ mở màn vòng loại thứ 2 World Cup 2026 bằng chuyến làm khách trước tuyển Philippines vào ngày 16.11 tới. Đáng chú ý, các học trò của huấn luyện viên Troussier sẽ phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo thuộc Tổ hợp thể thao Rizal Memorial tại Malate, Manila.

Thực tế, trong quá khứ, các cấp đội tuyển quốc gia Việt Nam từng thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo ở một số giải đấu trong khu vực. Cụ thể, năm 2017, tại vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019, tuyển Việt Nam đánh bại Campuchia với tỉ số 2-1 trên sân nhân tạo Olympic tại Phnom Penh (hiện tại đã chuyển sang mặt cỏ tự nhiên), trong một trận cầu mà Văn Quyết và các đồng đội gặp nhiều khó khăn.

Đến năm 2019, U22 Việt Nam một lần nữa thi đấu trên sân Olympic (Campuchia) tại giải U22 Đông Nam Á 2019. Thời điểm đó, U22 Việt Nam không thể phát huy tốt các đường chuyền ngắn theo chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra. Tuy nhiên, với sự thích nghi nhanh chóng, U22 Việt Nam dần cải thiện lối chơi và giành chức vô địch ở giải đấu năm đó.

Tại kỳ SEA Games 30 diễn ra cùng năm, U22 Việt Nam tiếp tục thi đấu đấu trên mặt cỏ nhân tạo tại sân Rizal Memorial (Philippines). Các cầu thủ ít nhiều ít nhiều gặp khó khăn trong việc xử lý bóng, nhất là những động tác xoay người. Dù vậy, vượt qua nhiều thử thách, đội bóng đã giành tấm Huy chương Vàng.

Lần gần nhất tuyển Việt Nam thi đấu trên sân cỏ nhân tạo là trận đấu gặp tuyển Singapore tại AFF Cup 2022 với kết quả hòa không bàn thắng.

Trải qua các giải đấu, một số cầu thủ như Tiến Linh, Hoàng Đức, Hùng Dũng hay Triệu Việt Hưng đã có kinh nghiệm thi đấu ở sân nhân tạo. Thậm chí, Hoàng Đức hay Hùng Dũng từng tham gia các giải bóng đá phong trào, cũng không còn quá xa lạ với điều kiện chơi bóng trên mặt cỏ này.

Tuyển Việt Nam nỗ lực thích nghi

Trước khi lên đường sang Philippines, huấn luyện viên Troussier đã cho các cầu thủ tập luyện trên sân cỏ nhân tạo để làm quen và thích nghi tốt hơn. Ngoài ra, tại Manila, Đội tuyển Việt Nam cũng được nước chủ nhà tạo điều kiện tập luyện 3 buổi tại sân Rizal Memorial trước khi bước vào trận đấu chính thức.

Chia sẻ với Lao Động, cựu tuyển thủ Dương Hồng Sơn cho biết: “Thi đấu trên mặt sân nhân tạo có thể là một bất lợi, vì các cầu thủ Việt Nam không thường xuyên thi đấu trên mặt sân này. Do đó, việc xoay xở lối chơi hay chuyền bóng ít nhiều bị ảnh hưởng. Tiếp theo, các cầu thủ sẽ gặp khó với độ nảy của bóng trên mặt sân.

Bên cạnh đó, trong trường hợp thời tiết tại Philippines mưa, bóng sẽ bị trơn trên mặt sân nhân tạo, khiến đường chuyền và những pha xử lý bóng, phối hợp khó chính xác. Nếu không mưa, cầu thủ sẽ kiểm soát bóng dễ dàng hơn và có thể làm quen được với điều này”.

Đội tuyển Việt Nam đối diện với nhiều thử thách trong trận ra quân tại vòng loại World Cup 2026, từ chuyên môn, tinh thần đến việc phải thi đấu trên mặt cỏ nhân tạo tiềm ẩn nhiều nguy cơ chấn thương. Dù vậy, đây là khó khăn chung của hai đội tuyển.

“Đội tuyển Việt Nam rất ít thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo. Nhưng tôi cho rằng, đây là cái khó chung cho cả hai đội bóng trong trận đấu tới” - tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cho hay...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn