MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huấn luyện viên Park Hang-seo sau trận thua trước Nhật Bản. Ảnh: Hoài Thu

Tuyển Việt Nam vươn tầm, không chỉ dựa vào ông Park Hang-seo

PHẠM ĐÌNH LDO | 13/11/2021 06:51

Sau trận thua trước Nhật Bản, huấn luyện viên Park Hang-seo đã thẳng thắn nhìn vào thực tại trình độ, đẳng cấp của đội tuyển Việt Nam chưa thể vươn tầm. Thế nhưng, để vạch ra hướng đi nào đúng đắn thì đó là câu chuyện của cả nền bóng đá. 

Sự tự ti của tuyển Việt Nam 

Tuyển Việt Nam thất bại 0-1 trước Nhật Bản tại sân Mỹ Đình tối 11.11 là trận thua thứ 5 liên tiếp của thầy trò ông Park ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á. Huấn luyện viên người Hàn Quốc thừa nhận: “Chúng ta để thua Nhật Bản tại Asian Cup và hôm nay lại để thua 0-1. Các cầu thủ đã nỗ lực hết sức rồi nhưng năng lực cá nhân giữa họ với cầu thủ Nhật Bản có khoảng cách lớn.

Trước đây, đội tuyển Việt Nam chỉ thi đấu với các đội bóng ở khu vực Đông Nam Á, nay thi đấu với các đội hàng đầu Châu Á nên cầu thủ thiếu tự tin. Cầu thủ Việt Nam tự ti, thiếu tự tin khi thi đấu với các cầu thủ hàng đầu Châu Á. Đây có lẽ cũng là quá trình để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm để phát triển hơn nữa”. 

Thực tế, trước khi bước vào vòng loại thứ 3, chính bản thân ông Park và VFF đã xác định, đây là sân chơi để tuyển Việt Nam cọ xát là chính. Bởi đây mới là lần đầu tiên chúng ta góp mặt ở một kỳ World Cup.

Bên cạnh đó, tuyển Việt Nam cũng đã xác định yếu nhất bảng B. Thế nên, việc chúng ta chuẩn bị tâm lý đón nhận những trận thua đã có từ trước. Chỉ có điều, cách mà tuyển Việt Nam thua trước các đối thủ mạnh hàng đầu châu lục chính là vấn đề lớn. Sự thiếu tự tin mà ông Park chỉ ra nằm ở việc, chúng ta cần có thêm những vòng loại thứ 3 World Cup 2022 để cọ xát, học hỏi và tích luỹ kinh nghiệm. 

Đây là vấn đề mà sau khi đầu với tất cả các đối thủ cùng bảng hết lượt đi và không có điểm số nào, ông Park mới có thể tạm thời sơ kết. Và chính ông Park cũng nói rằng: “5 trận toàn thua thực sự đã khiến tôi cảm thấy áp lực, căng thẳng vì kết quả không tốt. Trong cuộc đời bóng đá, đến giờ tôi mới hiểu kiếm một điểm khó khăn như thế nào. Vào đây, chúng ta mới thấy các đội ở vòng loại ba World Cup mạnh thật sự”. 

Câu chuyện không của riêng ông Park

Bao lâu nữa bóng đá Việt Nam có thể rút ngắn khoảng cách với Châu Á? Đó là câu hỏi các phóng viên đã dành cho ông Park Hang-seo. Thế nhưng huấn luyện viên người Hàn Quốc cho rằng, đó không chỉ là câu chuyện của riêng ông: “Chúng ta phải có một hệ thống, từ đó đào tạo trẻ mới phát triển được. Còn cứ đưa đội người lớn, cứ trông chờ ở họ và tìm kiếm quyết định từ đó thì rất khó. Đội lớn không thể làm như thế được. Còn mấy năm mới rút ngắn khoảng cách nêu trên, tôi không thể nói được”.

Thực tế, sau những thành công của huấn luyện viên Park Hang-seo năm 2018, chúng tôi từng đặt câu hỏi cho ông Park: Khi nào bóng đá Việt Nam có thể dự World Cup? Ông cũng đã phân tích rằng, đó phải là chiến lược của một nền bóng đá. Bởi câu chuyện đi World Cup, sẽ không chỉ gói gọn vấn đề của riêng lĩnh vực thể thao mà cả toàn xã hội. Đặc biệt, việc đầu tư đào tạo trẻ là điều cần được chú trọng ở các địa phương. 

Mới đây, huấn luyện viên Park Hang-seo và VFF đã gia hạn hợp đồng thêm 1 năm. Điểm đặc biệt là ông Park sẽ thôi dẫn dắt U.23 Việt Nam sau SEA Games 31 để tập trung cho đội tuyển quốc gia. Thực tế, đây là điều đã từng được ông Park đề xuất từ năm 2019. Đây cũng được xem là một điểm đáng chờ đợi cho sự thay đổi kế hoạch và chiến lược của VFF thời gian tới. 

Còn trước mắt ông Park, sẽ là những mục tiêu ở tầm khu vực, ông sẽ nhận nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020 và U.23 Việt Nam tại SEA Games 31. Những danh hiệu Đông Nam Á có thể sẽ “cứu” chuỗi thành tích không tốt tại vòng loại World Cup. Nhưng thực tế cũng chỉ ra rằng, nếu chúng ta không thoát khỏi áp lực thành tích từ các sân chơi khu vực, sẽ khó có thể vươn tầm. 

Ông Park thẫn thờ đứng trong cabin sau trận tuyển Việt Nam thua Nhật Bản ở Mỹ Đình. Dường như, huấn luyện viên người Hàn Quốc đang không tìm thấy hướng đi mới sau những thành công đã có cùng tuyển Việt Nam 4 năm qua. Bởi câu chuyện chiến lược nâng tầm  nền bóng đá, một mình ông Park không thể thực hiện nổi...

Tuyển Nhật Bản “không phục” tỉ số 1-0

Tashima Kozo, Chủ tịch hiệp hội bóng đá Nhật Bản (JFA) đặt dấu hỏi về bàn thắng của tuyển Nhật Bản bị VAR từ chối trong trận đấu với tuyển Việt Nam tối 11.11

Trong trận đấu trên sân Mỹ Đình tối 11.11, phút 40, đội tuyển Nhật Bản tổ chức phản công khi Junya Ito đột phát rồi sút tung lưới Tấn Trường. Tuy vậy, VAR vào cuộc và xác định phần đầu của cầu thủ Tanaka đã khẽ chạm bóng trước khi vào lưới, trong khi anh đang ở thế việt vị. Tất nhiên, bàn thắng thứ 2 của các cầu thủ Nhật Bản không được công nhận.

Nói về quyết định của ông Mohammed Abdullah Hassan - trọng tài người UAE sau khi tham khảo VAR và từ chối công nhận bàn thắng của tuyển Nhật Bản, Chủ tịch JFA ông Tashima Kozo bày tỏ sự không hài lòng, đồng thời khen ngợi tinh thần thi đấu của tuyển Nhật Bản.

“Bất chấp quyết định VAR không công nhận bàn thắng rõ ràng của tuyển Nhật Bản, các tuyển thủ của chúng tôi vẫn thi đấu với tinh thần thoải mái và bình tĩnh. Chúng tôi có quyền đặt dấu hỏi về quyết định của trọng tài chính trận đấu này”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn