MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huấn luyện viên Troussier và U22 Việt Nam hướng đến tấm Huy chương Đồng. Ảnh: VFF

U22 Việt Nam cần giành Huy chương Đồng để bước tiếp

TAM NGUYÊN LDO | 16/05/2023 06:22

Mục tiêu bảo vệ Huy chương Vàng SEA Games không hoàn thành, nhưng con đường của U22 Việt Nam vẫn phải tiếp tục…

Đánh giá khách quan

Đến lúc này, có lẽ tất cả phải thừa nhận rằng, bóng đá trẻ Việt Nam không còn ở đỉnh cao của khu vực nữa. Với những người coi kết quả là điều phản ánh chính xác nhất thì thất bại tại bán kết SEA Games 32 khẳng định điều đó. Với những ai mở rộng cả về lối chơi, những gì U22 Việt Nam thể hiện - từ Doha Cup cho đến SEA Games 32 - là minh chứng.

Đã có quá nhiều những lời chỉ trích rồi. Những lời chê bai và “gạch đá” nhằm vào thầy trò huấn luyện viên Philippe Troussier. Nhưng, câu hỏi đặt ra là, chê xong, chỉ trích xong, bước tiếp theo là gì? Phá vỡ đi tất cả để làm lại, ngay cả khi bóng đá Việt Nam mới chỉ bắt đầu một giai đoạn mới?

Khi huấn luyện viên Park Hang-seo không còn ngồi trên ghế chỉ đạo nữa, có 2 điều được nói ra rất nhiều. Một là sự khẳng định thành công không thể phủ nhận của thầy Park - người có thể coi là thành công nhất với bóng đá Việt Nam. Hai là quan điểm bóng đá Việt Nam cần nâng tầm, từ triết lí phòng ngự - phản công sang chủ động thế trận.

Troussier được kì vọng cùng triết lí đó. Tuy nhiên, đúng như bản chất của từ “kì vọng”, nó đến quá sớm và kéo theo là nỗi thất vọng. Nhiều người không nhìn nhận, hoặc biết nhưng cố tình không nhìn nhận, về sự bắt đầu của Troussier mới chỉ hơn 2 tháng. Và điều quan trọng nhất, huấn luyện viên người Pháp vẫn nói, rằng ông chỉ là “người đưa đường” trong tham vọng World Cup của bóng đá Việt Nam.

Troussier có thể thành công hoặc thất bại - như ông nói, nhưng quan trọng nhất là “thay đổi tư duy”. Tư duy nào? Tư duy từ việc phụ thuộc đối thủ là ai chuyển sang việc chơi theo cách của mình. Đó là lí do vì sao cũng chính những cầu thủ hiện tại từng chơi hay dưới thời các huấn luyện viên Đinh Thế Nam, Gong Oh-kyun hay Hoàng Anh Tuấn nhưng lại thiếu hiệu quả cùng Troussier.

Vì những đòi hỏi của huấn luyện viên 68 tuổi cao hơn, vì sự chủ động phải nhiều hơn. Tất nhiên, bản thân ông Troussier dường như cũng có đôi chút phấn khích sau trận hòa 1-1 với U22 Thái Lan để tuyên bố “mục tiêu là Huy chương Vàng”, nhưng nói cho cùng, vấp ngã sẽ mang về những bài học nhanh hơn. Quan trọng là đứng dậy thế nào?

Hành trình còn dài

Thất bại trong việc bảo vệ Huy chương Vàng có thực sự là thảm họa? Đặt ngược lại vấn đề, khi chúng ta đã kiên nhẫn đến 28 năm để chờ tấm Huy chương Vàng bóng đá nam SEA Games lần đầu tiên, tại sao không thể chờ Troussier và đội hình này trong tương lai?

Mà đương nhiên, sẽ không chỉ có họ - những người đang chịu áp lực, mà cả VFF và các câu lạc bộ nữa, với sự thay đổi tư duy trong chiến lược, kế hoạch cho bóng đá trẻ. Thay vì sự phụ thuộc vào “thời điểm nào có thế hệ cầu thủ nổi trội” thì hướng đến “tạo ra các lứa cầu thủ đồng đều, ổn định, có tính tiếp nối”.

Đó là chuyện lớn cho tương lai, còn lúc này, thầy trò ông Troussier cần hoàn thành trận đấu cuối cùng tại SEA Games 32 - trận tranh Huy chương Đồng với U22 Myanmar. Nhiều người bảo nó “không còn ý nghĩa”, nhưng từ góc nhìn của các cầu thủ, của bóng đá Việt Nam, đây sẽ là trận đấu để “biết mình ở đâu”. Biết ở đâu để có những điều chỉnh cho phù hợp. Biết ở đâu để vạch ra hướng đi đúng đắn hơn. 

Vào thời điểm này, mọi đối thủ đều khó chơi với U22 Việt Nam, nhưng điều cần nhất là không được buông bỏ. U22 Myanmar sẽ quyết tâm rất cao và đó nên là động lực để U22 Việt Nam tạo nên một trận đấu nền tảng cho tương lai, kiểu như “đóng lại để mở ra”...

Trận tranh Huy chương Đồng giữa U22 Việt Nam và U22 Myanmar diễn ra lúc 16h00 ngày 16.5. Trực tiếp trên VTV5, FPT Play.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn