MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
HLV Hoàng Anh Tuấn từng làm trợ lý cho Hữu Thắng. Ảnh: TL

U22 Việt Nam: Có hay không chuyện “quân anh, quân tôi”?

HOÀI ĐAN LDO | 02/08/2017 08:55
Trước khi U22 Việt Nam lên đường sang Hàn Quốc tập huấn, HLV Hữu Thắng chia tay 3 cầu thủ và có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh việc Tiến Dụng không nằm trong kế hoạch SEA Games 29.

Có 3 cầu thủ chia tay đội tuyển U22 Việt Nam là Phạm Đức Huy (Hà Nội), Bùi Tiến Dụng (SHB Đà Nẵng) và Nguyễn Anh Tài (TPHCM). Đây cũng là những cầu thủ đã không có mặt trong kế hoạch của HLV Hữu Thắng ở vòng loại U23 Châu Á 2018.

Tiền vệ Đức Huy đã gặp chấn thương do sân tập xấu, khi trở lại không có được thể trạng và phong độ tốt. 2 trường hợp còn lại phải chia tay vì yếu tố chuyên môn là Bùi Tiến Dụng và Nguyễn Anh Tài. Đây đều là những cầu thủ trẻ vẫn chưa thể cạnh tranh suất với các đàn anh và phù hợp với quan điểm lối chơi của HLV Hữu Thắng. Tuy nhiên, việc loại Tiến Dụng đã khiến nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra.   

Bùi Tiến Dụng là cầu thủ đã được gọi lên vào giờ chót thay cho trung vệ Trần Đình Khương chấn thương. Trước đó, Tiến Dụng đã bị lỡ hẹn với U20 World Cup do chấn thương vai. Anh cũng vừa mới trở lại và chính bản thân Dụng cũng trả lời rằng, trong những buổi tập đầu tiên chưa có được phong độ tốt nhất. Vì thế mà trong những bài tập đấu đối kháng, Dụng vẫn bị “nhát” bóng.

Tuy vậy, dưới góc nhìn của nhiều người, Dụng vẫn xứng đáng có suất dự SEA Games. Bởi anh từng là quân bài chiến lược của HLV Hoàng Anh Tuấn trong màu áo U19 với việc giành vé dự U20 World Cup. Chính HLV Hoàng Anh Tuấn đã chia sẻ rằng nếu không gặp chấn thương, Dụng sẽ là cầu thủ được ông lựa chọn ở tuyến giữa của U20 Việt Nam.

Tiến Dụng không nằm trong kế hoạch của HLV Hữu Thắng. Ảnh: HL

Khi học trò của mình chia tay U20 Việt Nam, trả lời một tờ báo, HLV Hoàng Anh Tuấn nói rằng Tiến Dụng hoàn toàn xứng đáng có một vị trí và tốt hơn nhiều cầu thủ hiện nay trong đội hình U22 Việt Nam. Tuy nhiên, chọn ai là quyết định của HLV trưởng để phù hợp với đấu pháp, chiến thuật.

Đây không phải lần đầu tiên, HLV Hoàng Anh Tuấn đánh giá các cầu thủ U20 đáp ứng được chuyên môn ở ĐT U22. Kết thúc U20 World Cup, HLV người Khánh Hoà cũng từng chia sẻ, nhiều cầu thủ của ông còn đáp ứng chuyên môn tốt hơn các đàn anh, việc lựa chọn hay không phụ thuộc quan điểm HLV.

Có thể thấy sự khác biệt trong quan điểm dụng binh của HLV Hữu Thắng và Hoàng Anh Tuấn. Nó cũng giống với câu chuyện của HLV Miura trước đây, dù nhiều cầu thủ HLGL được cho là xứng đáng nhưng vẫn không nằm trong kế hoạch của ông. Thực tế, có thời điểm ông gọi đến 9 cầu thủ của HAGL tập trung U23 nhưng chỉ sử dụng 1-2 cầu thủ, Công Phượng là trường hợp duy nhất được đá chính thường xuyên.

Nhắc lại chuyện đó để thấy rằng, không nên đưa vấn đề lựa chọn cầu thủ của HLV ra để tranh cãi, suy luận. Bởi lẽ mỗi HLV sẽ lựa chọn nhân sự phù hợp nhất với quan điểm, lối chơi chứ không hẳn lựa chọn những cầu thủ tốt nhất theo nhận định của số đông. Thế nên chuyện Tiến Dụng không nằm trong kế hoạch là bình thường.

Thực tế, khi HLV Hoàng Anh Tuấn tiến cử danh sách các cầu thủ xứng đáng lên U22 Việt Nam chuẩn bị SEA Games, HLV Hữu Thắng cũng trao cơ hội. Với những gương mặt trẻ đáp ứng yêu cầu chuyên môn và phù hợp chiến thuật, họ vẫn được HLV Hữu Thắng đặt niềm tin, khi ông thầy này hơn một lần khẳng định luôn tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các cầu thủ.

Hãy tôn trọng những quyết định của HLV trưởng, bởi đó mới là người hiểu rõ nhất và biết mình cần ai, phải chịu trách nhiệm cao nhất cho những sự lựa chọn đó. Thế nên, thay vì tranh cãi hãy chờ xem, SEA Games 29, U22 Việt Nam sẽ thể hiện, mang lại kết quả ra sao.

 

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn