MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn. Ảnh: QT

U23 Việt Nam nhận thưởng nóng 1,6 tỉ đồng

ĐĂNG HUỲNH LDO | 17/01/2018 21:47
Sau khi U23 Việt Nam giành vé vào tứ kết VCK U23 Châu Á, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã cho rằng đây là một thành tích lịch sử và là niềm tự hào cho bóng đá Việt Nam.

Ông Tuấn cho biết để có được thành tích này là nỗ lực chuẩn bị kỹ lưỡng của thầy trò HLV Park Hang-seo.

“Trước tiên xin được chúc mừng HLV Park Hang-seo và các học trò đã tạo nên kỳ tích cho bóng đá Việt Nam. Việc lọt vào tứ kết VCK U23 Châu Á là một thành tích rất đáng tự hào.

Đây là kết quả thể hiện sự cố gắng của BHL và các cầu thủ U23 Việt Nam. Vì vậy, VFF quyết định thưởng U23 Việt Nam 1,4 tỉ đồng. Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện cũng quyết định thưởng nóng 200 triệu đồng.

U23 Việt Nam đã có quá trình nỗ lực chuẩn bị kỹ lưỡng cho VCK U23 Châu Á, từ việc cọ xát với các đối thủ trong quá trình tập huấn như gặp CLB Unsal đến từ Hàn Quốc và sang Trung Quốc sớm làm quen với điều kiện thời tiết cùng với trận đấu giao hữu bổ ích trước U23 Palestine”.

U23 Việt Nam đã giành tấm vé vào tứ kết U23 Châu Á một cách ấn tượng. Ảnh: M.T

Bên cạnh đó, ông Trần Quốc Tuấn cũng cho biết VFF không giao thêm mục tiêu cho U23 Việt Nam. Ông nói: “Kết quả này là mỹ mãn rồi, VFF không giao thêm mục tiêu gì cho U23 Việt Nam.

Đây là một thành tích lịch sử của bóng đá Việt Nam, một niềm tự hào dân tộc. Chúng tôi chỉ mong các cầu thủ sẽ tự tin và cố gắng hết sức mình trong trận đấu sắp tới”.

Trước khi đến với VCK U23 Châu Á 2018, VFF đã giao chỉ tiêu cho U23 Việt Nam là có điểm. Tuy nhiên, ông Park đã tuyên bố sẽ giúp U23 Việt Nam tạo nên kỳ tích khi đến Trung Quốc. Và tấm vé Tứ kết này, giá trị và sẽ khiến nhiều người nhớ đến thành tích lọt vào vòng 1/16 ASIAD 2014 của Olympic Việt Nam dưới thời HLV Miura. 

Tại trận Tứ kết, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Iraq và đây là thử thách rất lớn của thầy trò HLV Park Hang-seo. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn