MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Toàn bộ thành viên của U.23 sẽ phải nỗ lực vượt bậc để trước mắt được lọt vào danh sách 20 cầu thủ dự SEA Games 31. Ảnh: VFF

U.23 Việt Nam: Sức ép với “người bảo vệ” Huy chương Vàng SEA Games

TAM NGUYÊN LDO | 12/04/2022 08:14

Không cần nói ra thì ai cũng biết sức ép dành cho Huấn luyện viên Park Hang-seo và các cầu thủ lớn đến mức nào. Bởi lẽ, bóng đá Việt Nam lúc này giống như sự chơi vơi giữa 2 điểm, không quá vượt trội ở Đông Nam Á mà cũng chưa đủ tầm Châu Á...

Sức ép từ chính mình

Bóng đá Việt Nam đã được tận hưởng những sân chơi hàng đầu khu vực Châu Á, đó là điều không phủ nhận. Cũng chính vì thế mà sau khi lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2022, trong suy nghĩ của không ít người, sức mạnh của bóng đá Việt Nam đã tiệm cận với những đội hàng đầu. Để từ đó kéo theo quan điểm bóng đá Việt Nam đã vượt tầm Đông Nam Á.

Đánh giá và cảm nhận là vấn đề của mỗi cá nhân, nhưng thực tế cần phải diễn giải trình độ của bóng đá Việt Nam lúc này giống như sự chơi vơi giữa 2 điểm, không quá vượt trội ở Đông Nam Á mà cũng chưa đủ tầm Châu Á. Đội tuyển quốc gia hay bóng đá trẻ đều vậy…

Với bóng đá trẻ, cách đây 3 năm, đội U.23 giành chức vô địch SEA Games 30 để bóng đá Việt Nam lần đầu tiên giành huy chương vàng Đại hội thể thao Đông Nam Á. Tuy vậy, đó là thành quả kết hợp giữa một dàn cầu thủ tài năng và 2 nhân tố quá tuổi là Trọng Hoàng và Hùng Dũng.

Câu hỏi đặt ra là, SEA Games năm nay, với 3 nhân tố quá tuổi là Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh, U.23 Việt Nam có thể bảo vệ được chức vô địch hay không?

Sức ép đến từ nhiều đối thủ, nhiều khía cạnh, nhưng sức ép với chính mình là điều khó khăn nhất.

Hiển nhiên, sức ép với huấn luyện viên Park Hang-seo là phải bảo vệ thành công chức vô địch khi trong tay là thế hệ cầu thủ mới, đến từ nhiều đội bóng khác nhau, không có sự gắn kết như dàn Quang Hải, Thành Chung, Văn Hậu, Tiến Dũng, Thái Quý, Đức Chiến hay cả Tiến Linh, Hoàng Đức nữa…

Lúc này - khi chưa đầy 1 tháng nữa môn bóng đá nam sẽ khởi tranh tại SEA Games, huấn luyện viên người Hàn Quốc đang phải sàng lọc đội hình để chốt danh sách. Khi 3 vị trí cho các cầu thủ quá tuổi là không thể đụng đến, sẽ chỉ có 17 cầu thủ của U.23 được chốt trong số 27 người mà thầy Park đã chọn. 

Trước những xôn xao về danh sách triệu tập, đẩy sức ép tới Park Hang-seo, ông đã phải lên tiếng với một chút trách móc sự nghi ngờ của truyền thông.

“Tôi nghĩ mỗi người có một góc nhìn và quan điểm riêng. Điều quan trọng là chúng tôi công tư phân minh, hy vọng mọi người không nghi ngờ, vì chúng ta có quan điểm khác nhau. Tôi và ban huấn luyện lựa chọn những phương án tốt nhất cho công tác của đội tuyển...”, ông nói.

Về phía các cầu thủ, sẽ là một cuộc ganh đua quyết liệt để được lựa chọn. Tất nhiên, điều đó cũng mang đến yếu tố tích cực khi ông Park Hang-seo và ban huấn luyện đánh giá, lựa chọn những cái tên tốt nhất về phong độ, phù hợp nhất về chiến thuật, nhưng không thể phủ nhận rằng, sẽ có sức ép nhất định với đông đảo cầu thủ phải chịu sức ép bảo vệ chức vô địch “không phải của mình”.

“Không phải của mình” theo đúng nghĩa đen, bởi như đã nói trên, đội hình vô địch năm 2019 chỉ còn lại Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh. Họ sẽ đối mặt với sức ép của sự kỳ vọng lớn ra sao? Đá trên sân nhà có thêm động lực, nhưng sẽ rất cần một sự khởi đầu tốt để giải tỏa sức ép tâm lý…

Sức ép từ đối thủ

Điều trùng hợp là, để vượt qua được sức ép tâm lý đó thì ngay trận ra quân, U.23 Việt Nam sẽ phải giành kết quả tốt - nói rõ luôn là chiến thắng, trước đối thủ lớn nhất tại bảng A là U.23 Indonesia.

Đây chính là đối thủ mà U.23 Việt Nam đã vượt qua ở trận chung kết SEA Games 30 và vì thế, họ có thừa sự quyết tâm để phục thù.

Như mới đây, hậu vệ Firza Andika khẳng định, anh lạc quan vào việc sẽ thắng U.23 Việt Nam và sau đó vô địch SEA Games năm nay. Firza có cơ sở, bởi nhiều cầu thủ trẻ của Indonesia đã được thử lửa và thể hiện tốt tại AFF Cup 2020 vào cuối năm ngoái mà đội tuyển nước này là á quân, chỉ thua Thái Lan.

Nói đến Thái Lan là thử thách khác mà sẽ chỉ đến ở giai đoạn knock-out và đây vẫn luôn là đối thủ lớn nhất. Kết quả vòng bảng không tốt thì có thể đụng độ tại bán kết, nếu thuận lợi thì sẽ là chung kết.

Bên cạnh đó, mọi đội bóng đều muốn ngáng đường U.23 Việt Nam, kể cả những đội đang có sự tiến bộ mạnh mẽ như Timor-Leste hay các đối thủ khó chơi như Myanmar, Philippines.

Cùng sự dẫn dắt của Hùng Dũng, Hoàng Đức, Tiến Linh, hy vọng rằng, một khi đã vào được chung kết, trạng thái của các cầu thủ trẻ sẽ khác để U.23 Việt Nam bảo vệ được ngôi vị tại SEA Games.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn