MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công Phượng (áo trắng) vẫn sẽ là niềm hy vọng trên hàng công của U23 VN. Ảnh: Hữu Phạm

U23 Việt Nam tự tin trước đối thủ lớn Iraq

HOÀI ĐAN LDO | 19/01/2018 17:25
Trận tứ kết gặp U23 Iraq sẽ là một thử thách lớn với U23 Việt Nam. Thế nhưng HLV Park Hang-seo vẫn rất tự tin cùng các học trò tạo thêm một điều đặc biệt.

Trước khi bước vào VCK U23 Châu Á 2018, Ban huấn luyện (BHL) U23 Việt Nam đã xác định tư tưởng cho các cầu thủ rằng cả 3 đối thủ ở bảng D là U23 Hàn Quốc, U23 Australia và U23 Syria đều là những đối thủ mạnh, có khả năng cạnh tranh thứ hạng cao ở giải đấu năm nay. Chính vì vậy, ông Park yêu cầu các cầu thủ phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý.

Tiền vệ Xuân Trường từng nói rằng trước khi bước vào giải đấu, anh và các đồng đội đều xác định sẽ thi đấu với tinh thần không có gì để mất. Xuân Trường cũng nói rằng vì thế mà anh và các đồng đội không gặp chút áp lực nào ở giải đấu năm nay. Thậm chí, mục tiêu mà U23 Việt Nam được VFF giao chỉ là có điểm.

Sau 3 trận đấu, các cầu thủ U23 Việt Nam đã nhận được những lời ngợi khen về lối chơi cũng như tinh thần thi đấu quả cảm. Đặc biệt, theo HLV Park Hang-seo nhận xét, sự tự tin của các cầu thủ đã tiến bộ theo từng trận đấu.

Sau khi giành tấm vé vào Tứ kết, ông Park đã tuyên bố trong phòng thay đồ: “Đến bây giờ tôi xin khẳng định là chúng ta đã biết cách khi thi đấu với các đội mạnh”.

Quang Hải (áo trắng) được đặt nhiều hy vọng. Ảnh: Hữu Phạm.

Ở giải đấu này, HLV Park Hang-seo không cấm các cầu thủ sử dụng điện thoại và mạng xã hội. Chính vì vậy, sau mỗi trận đấu, những cầu thủ U23 Việt Nam có thể thoải mái chia sẻ những cảm xúc hình ảnh.

Đã từng có ý kiến lo ngại việc này cần cân nhắc bởi nó có thể làm ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của các cầu thủ. Tuy nhiên, sau tất cả những kết quả đã đạt được, dường như đây lại là biện pháp giải toả áp lực cho các cầu thủ của ông Park.

Các cầu thủ Việt Nam vốn không phải là những người giỏi chịu áp lực ở những trận đấu lớn và những thời điểm quan trọng. Gần nhất, sự thất bại của U22 Việt Nam tại SEA Games 29 là một minh chứng. Một trong những nguyên nhân khiến các cầu thủ chơi không tốt và bị loại từ vòng đấu bảng được HLV Hữu Thắng thừa nhận là do vấn đề tâm lý. Chính điều đó đã dẫn đến những sai lầm ngớ ngẩn liên tiếp của U22 Việt Nam. Thế nhưng, ông Park Hang-seo đã phần nào cải thiện điều này.

Ở trận Tứ kết gặp U23 Iraq sắp tới, U23 Việt Nam vẫn sẽ vào trận với tâm thế "chiếu dưới". Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, ông Park muốn các học trò vào trận với sự tự tin nhất.

Thậm chí, trong cuộc họp báo trước trận, HLV người Hàn Quốc còn tuyên bố rằng có thể U23 Việt Nam không tập trung vào phòng ngự và có cơ hội sẵn sàng chơi tấn công trước đối thủ.

Với lối chơi hợp lý và tinh thần đang lên cao sau tấm vé Tứ kết, thầy trò HLV Park sẽ tạo nên một mốc son cho bóng đá Việt Nam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn