MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đội tuyển U23 Việt Nam trong trận đấu với Iraq. Ảnh: PV

U23 Việt Nam và hình ảnh của Hàn Quốc tại World Cup 2002

H.L LDO | 27/01/2018 08:00
"Điều kỳ diệu vẫn đang tiếp tục. HLV Park Hang-seo "vẫn khát khao" như HLV Guus Hiddink năm 2002", 1 tờ báo của Hàn Quốc nhận định trước thềm chung kết U23 Châu Á.

Phép màu của HLV Park Hang Seo vẫn đang tiếp tục

Đây là tiêu đề bài viết của tờ Dong-a Ilbo, Hàn Quốc, đăng tải trước thềm chung kết U23 Châu Á. Tờ báo này thuật lại hành trình của HLV Park Hang-seo, ông được cổ động viên bóng đá Hàn Quốc gọi là tiền vệ táo bạo. Ông trở thành thành viên đội tuyển quốc gia dù sở hữu chiều cao khiêm tốn nhờ sự siêng năng.

Sau thời gian bị "lãng quên" khi nghỉ hưu năm 1988, ông trở thành tâm điểm chú ý tại FIFA World Cup 2002. Khi đó, tiền đạo Hwang Sun-hong của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc tiến về phía ông ôm chặt khi ghi bàn mở tỷ số cho đội Hàn Quốc trong trận đấu với Ba Lan.

Dong-a Ilbo đánh giá, trong sự nghiệp huấn luyện ông không gặt hái nhiều thành quả. Sau khi đảm nhận vị trí HLV trưởng đội tuyển Hàn Quốc từ chiến lược gia người Hà Lan Guus Hiddink, đội chỉ giành được 1 huy chương đồng tại Asian Games 2002 ở Busan. Chưa có đội nào do ông cầm quân giành chức vô địch giải K-League và thậm chí, ông có nhiều năm thất nghiệp sau khi bị 1 HLV trẻ hơn thay thế.

Từ 1 CLB nhỏ ở Changwon, Hàn Quốc, tháng 10.2018, ông bắt đầu hành trình thử thách mới. Theo tờ báo này, ban đầu, người dân Việt Nam không mấy mặn mà chào đón HLV Hàn Quốc từ 1 đội bóng nhỏ. Họ chỉ trích mạnh mẽ sự thay đổi đột ngột về đội hình của HLV Park Hang-seo. Tuy nhiên, HLV người Hàn Quốc sử dụng chiến thuật nhằm khiến các cầu thủ di chuyển tối đa và phối hợp cùng đồng đội để đưa đội tuyển U23 Việt Nam đi tới trận chung kết AFC U23.

Theo Dong-a Ilbo, vị HLV Hàn Quốc cho rằng, ý chí mạnh mẽ của các cầu thủ Việt Nam là động lực chính cho thành công lớn này.

Và Việt Nam cũng đang tạo ra những phép màu của riêng mình

Sau khi Việt Nam thắng lợi trước Qatar, giành vé vào chung kết, BTV John Duerden của Fox Sports Asia đã so sánh chặng đường này với thành tích của Hàn Quốc năm 2002. “Theo 1 cách nào đó, U23 Việt Nam hiện tại có những nét tương đồng với tuyển Hàn Quốc 16 năm về trước - một điều không bất ngờ nếu nhìn vào gốc gác của vị HLV Park Hang-seo”, tờ báo này nhận định.

Theo đó, U23 Việt Nam dự giải U23 Châu Á 2018 được đánh giá là đội bóng Việt Nam giàu thể lực nhất từng thi đấu. Và sự tuyệt đối trong cường độ tập luyện và mức độ nhiệt huyết đã được nâng lên 1 tầm mới. Ngoài ra, ở đội Việt Nam còn có “tinh thần của 1 đội bóng không biết khi nào thì bị đánh bại”, giống như khi Hàn Quốc bị Mỹ dẫn trước trong trận quyết định tại vòng bảng năm 2002. Ngoài ra, các cầu thủ trẻ của Việt Nam được đánh giá là “dường như có vẻ không sợ bị dẫn trước. Không có sự hoảng loạn, đánh mất vị trí hay nghi ngờ, chỉ có khát khao đưa trận đấu trở lại thế cân bằng...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn