MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
So với tuyển Việt Nam và 3 đội còn lại của Đông Nam Á, tuyển UAE thị suy sức mạnh của mình ở lượt trận giao hữu. Ảnh: UAEFA

UAE thị uy sức mạnh trước tuyển Việt Nam và 3 đội còn lại của bảng G

ĐÌNH THẢO LDO | 01/06/2021 17:42
Trong khi tuyển Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia đều không có kết quả tốt ở các trận giao hữu thì chủ nhà UAE lại cho thấy sức mạnh vượt trội.

Trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và Jordan kết thúc với tỉ số hòa 1-1 tối 31.5 cũng đã khép lại loạt trận giao hữu của các đội tại bảng G Vòng loại World Cup 2022 trên đất Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) để chuẩn bị cho các trận đấu chính thức.

Tổng cộng 5 đội bóng của bảng G thi đấu 9 trận giao hữu trước khi bước vào những trận đấu chính thức. Trong đó, chỉ duy nhất chủ nhà UAE giành được chiến thắng, 4 đội bóng Đông Nam Á chỉ nhận về những kết quả hòa hoặc thua.

Tuyển Việt Nam hòa Jordan 1-1 tối 31.5. Jordan cũng là đội bóng để thua UAE tỉ số 1-5 hôm 24.5. Ảnh: JFA

Cụ thể, ở trận giao hữu cuối cùng của mình hôm 24.5, chủ nhà UAE đã đánh bại đối thủ Jordan với tỉ số đậm 5-1. Trận đấu này đội bóng của huấn luyện viên Bert van Marwijk hoàn toàn áp đảo so với đối thủ mà tuyển Việt Nam phải rất chật vật mới cầm hòa tỉ số 1-1 tối 31.5.

Trong đó, chân sút đáng chú ý nhất của UAE là Ali Mabkhout tiếp tục trình diễn khả năng săn bàn thượng hạng với hat-trick vào lưới Jordan trong chiến thắng này.

Với Malaysia, đội đang xếp vị trí thứ 2 tại bảng G sau tuyển Việt Nam cũng toàn thua ở cả 2 trận giao hữu của mình. Đoàn quân của huấn luyện viên Tan Cheng Hoe nhận thất bại 1-4 trước Kuwait và mới đây là trận thua 0-2 trước Bahrain, trước khi trở về UAE chuẩn bị cho trận đấu với chủ nhà UAE vào ngày 3.6 tới.

Thái Lan là đội có nhiều trận giao hữu nhất trước khi các lượt trận còn lại của bảng G khởi tranh. Họ có đến 3 trận đấu nhưng kết quả tốt nhất chỉ là hòa Tajikistan với tỉ số 2-2, trong đó họ nhận đến 2 thất bại 0-1 trước Oman và 1-4 trước Uzbekistan.

Thái Lan, Malaysia và Indonesia cũng nhận về kết quả thua hoặc hòa ở các trận giao hữu của mình. Ảnh: FAT

Cái tên còn lại của bảng G là Indonesia, đội đang xếp bét bảng khi chưa có được điểm số nào cũng chuẩn bị cho 3 trận đấu “thủ tục” còn lại bằng 2 trận giao hữu. Kết quả đoàn quân của huấn luyện viên Shin Tae-yong toàn thua trước tuyển Afghanistan với tỉ số 2-3 và 1-3 trước đội tuyển Oman.

Rõ ràng, ngoài sức mạnh và phong độ ấn tượng của các ngôi sao trong đội hình đã thể hiện ở trận giao hữu của mình, đội tuyển UAE còn có được lợi thế khi được thi đấu trên sân nhà nên chắn chắn họ sẽ là cái tên được đánh giá cao nhất ở những loạt trận còn lại. Đó là chưa kể, tuyển UAE mới chỉ thi đấu 4 trận, ít hơn 1 trận so với 4 đội còn lại nên cũng có những toan tính.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn