MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Uruguay sẽ vượt qua Ai Cập trong trận đấu đêm nay?

Uruguay - Ai Cập, 19h00 ngày 15.6: 48 năm cho 1 ngày

TRẦN LƯU LDO | 15/06/2018 11:00
Sở hữu những thành tích ấn tượng trong quá khứ, liệu “thế hệ vàng” của Uruguay tại World Cup lần này có có giúp đội bóng Nam Mỹ tìm lại ánh hào quang xưa?...

Trước lượt trận thứ hai bảng A, với cuộc đối đầu giữa Uruguay và Ai Cập; tờ bongdaplus.vn chỉ ra thống kê thú vị rằng: Đã 48 năm trôi qua, Uruguay không thể thắng trong các trận ra quân ở World Cup kể từ chiến thắng 2-0 trước Israel vào ngày 2.6.1970. Điều đó giống như một lời nguyền cứ mãi đeo bám "La Celeste".

Trong 3 lần gần nhất, Uruguay đã thua Đan Mạch 1-2 (World Cup 2002) ở lượt đầu và bị loại luôn ở vòng bảng. Tại World Cup Nam Phi 2010, Uruguay hòa Pháp 0-0 trong trận ra quân, còn tại Brazil 2014, Uruguay đã thua sốc 1-3 trước Costa Rica trong trận đầu của bảng D…

Trong quá khứ, Uruguay từng sở hữu những thành tích ấn tượng. Họ đoạt hai chức vô địch thế giới vào các năm 1930 và 1950 cùng với kỉ lục 15 lần đăng quang vô địch Nam Mỹ và tấm huy chương vàng Đại hội thể thao liên Châu Mỹ 1983. Đội bóng Nam Mỹ này cũng từng 13 lần góp mặt tại vòng chung kết giải đấu lớn nhất hành tinh. Thế nhưng, từ sau những thành công vang dội đó, bóng đá Uruguay đã có những giai đoạn thoái trào, mất hút.

Hơn 10 năm trở lại đây, Uruguay đã trở lại mạnh mẽ, thành tích tốt nhất mà họ đạt được là lọt vào bán kết World Cup 2010. Riêng World Cup năm nay, Uruguay đá 18 trận vòng loại khu vực Nam Mỹ, họ đã giành vé thẳng tới Nga với tư cách là đội xếp thứ hai sau Brazil, với 9 trận thắng, 4 hòa và 5 thua, ghi được 32 bàn thắng và để lọt lưới 20 lần.

Uruguay đang sở hữu một thế hệ vàng tài năng như Diego Godin, Jose Gimenez (Atletico), Mattia Vecino (Inter Milan), Rodrigo Bentancur (Juventus), Maximiliano Pereira (hậu vệ phải xuất sắc nhất trong nhiều năm liền của Benfica), và đặc biệt là bộ đôi tiền đạo Luis Suarez (Barcelona) và Edinson Cavani (PSG).

Ở bên kia chiến tuyến, Ai Cập lần đầu tiên trở lại World Cup sau 28 năm. Dễ nhận thấy, Ai Cập đang phụ thuộc rất nhiều vào ngôi sao Mohamed Salah. Tuy nhiên, Salah đang dính chấn thương, và khả năng ra sân vào đêm nay vẫn còn bỏ ngỏ. Ngay cả khi Salah được ra sân thì phong độ của ngôi sao này chưa chắc đã ổn định.

Xét ở mọi góc độ, Uruguay đang được đánh giá cao hơn. Trước một Ai Cập đang thua sút về mọi mặt, Suarez và các đồng đội đang được kỳ vọng sẽ phá được cái “dớp” không thắng trong các trận ra quân, làm tiền đề cho chặng đường xa hơn là tìm lại ánh hào quang trong quá khứ…

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn