MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Park Hang-seo được biết đến với tư cách “trợ lý của HLV Guss Hiddink”.

Vấn đề của tân HLV trưởng ĐT Việt Nam Park Hang-seo: “Quan trọng là tạo điều kiện để được làm việc”

THIÊN LỘC (ghi) LDO | 03/10/2017 17:00

Từng là trợ lý cho HLV Calisto và tạm quyền HLV ĐTVN, HLV Nguyễn Văn Sỹ cho rằng, cần cho HLV Park Hang-seo thời gian và cơ hội, được tạo điều kiện để làm việc thì mới có thể thành công.

“Trợ lý của Guss Hiddink”

Kể từ khi ông Park Hang-seo được chọn làm HLV trưởng ĐTVN, cụm từ được NHM quan tâm đơn giản là “trợ lý của HLV Guss Hiddink”. Điều này mang đến ý kiến trái chiều cho các HLV và chuyên gia Việt.

Một trong những HLV có thành tích nhiều nhất ở V.League, ông Lê Thụy Hải cho rằng: “Người ta thuê ông ấy nhìn lý lịch, CV thì quá hay rồi. Ở Việt Nam có ai từng bắt tay Guss Hiddink đâu? Ông ấy là trợ lý cho Guss Hiddink và từng dẫn dắt U.23 Hàn Quốc thì phải có tài chứ…”. HLV Nguyễn Thanh Sơn - người từng làm trợ lý cho HLV Miura nhận định: “Ông Park từng làm trợ lý cho HLV Guss Hiddink thì tôi nghĩ phải có tài, bởi LĐBĐ Hàn Quốc phải có sự cân nhắc mới mời ông ấy làm trợ lý cho một HLV nổi tiếng”.

Đoàn Thị Kim Chi - HLV CLB TPHCM và từng làm trợ lý cho HLV Takashi ở ĐT nữ VN chia sẻ: “... Từng làm trợ lý cho một HLV nổi tiếng thì có thể học hỏi được nhiều thứ, nhất là ông ấy được chọn khi Hàn Quốc tổ chức World Cup 2002 với tư cách chủ nhà và HLV trưởng là Guss Hiddink”.

Tuy nhiên, HLV Nguyễn Văn Sỹ thì có quan điểm rõ ràng: “Với bóng đá, vẫn phải xem thành tích như thế nào. Trợ lý cho ông này, ông kia cũng không quan trọng gì cả, vấn đề là thành tích của ông thầy đó khi dẫn dắt ở CLB hay một ĐTQG nào đó”.

Và “quan trọng là được tạo điều kiện làm việc”

Theo HLV Lê Thụy Hải, ông Park Hang-seo làm HLV trưởng tuyển VN sẽ không khó khăn. Từ việc nhận lương cao đến sự ngộ đãi của VFF, điều chắc chắn phải có, thêm nữa có lợi thế HLV ngoại nên có quyền tự quyết mọi thứ. Làm công ăn lương, nếu thành công thì hưởng và thất bại, bị sa thải thì được đền hợp đồng.

Tuy nhiên, môi trường bóng đá VN có đặc điểm riêng, thậm chí “dị biệt” theo cách không giống bất kỳ nơi nào khác. Đó là lý do nhiều người lo lắng ông Park Hang-seo sẽ gặp khó khăn để đáp lại kỳ vọng.

“HLV Calisto từng thành công là nhờ dẫn dắt CLB Long An nên hiểu bóng đá VN. Trong khi đó, các HLV khác cần có thời gian tìm hiểu mọi thứ nên gặp nhiều khó khăn. Đây là trở ngại lớn nhất. Ví dụ, họ cần nắm bắt cách làm việc, con người, sinh hoạt của cầu thủ. Để đưa tất cả vào khuôn khổ là chuyện không hề dễ dàng với bất kỳ HLV ngoại nào lên dẫn dắt ĐTVN. Để ông Park Hang-seo có thể làm tốt thì cần phải có thời gian. Ông ấy phải được quyết định về chuyên môn và VFF phải tạo điều kiện tốt nhất. Tôi nghĩ cần thời gian để tạo ra lối chơi, không bỏ sót cầu thủ có chất lượng, còn đòi hỏi thành công ngay thì sẽ thất bại” - HLV Nguyễn Văn Sỹ nói.

HLV Nguyễn Thanh Sơn cho rằng, VFF đã tìm hiểu kỹ mới “chọn mặt gửi vàng” vào ông Park Hang-seo: “Tôi ủng hộ HLV ngoại lên dẫn dắt ĐTVN. Và các HLV ở Nhật Bản, Hàn Quốc có trình độ, thừa hiểu bóng đá Châu Á hay tầm bóng đá VN nên có thể làm tốt.

HLV ngoại mạnh dạn sử dụng con người hơn các HLV nội. Họ chọn cầu thủ thì không ai dám nói, còn HLV nội bị phê phán, suy luận đủ thứ, kiểu như “quân anh, quân tôi”. Tôi nghĩ vấn đề của ông Park Hang-seo là thời gian để hoà nhập, ví dụ tìm hiểu các cầu thủ giỏi và nhớ tên. Quan trọng, ông ấy cần được tạo điều kiện để làm việc chuyên môn của mình”.

Hầu hết ý kiến từ các HLV nội thì lợi thế lớn nhất của HLV Park Hang-seo không phải trình độ, đẳng cấp của một chuyên gia đến từ một nền bóng đá phát triển mà đơn giản nhất là không biết… tiếng Việt. Ông thầy người Hàn Quốc sẽ không bị ảnh hưởng, chi phối và sức ép vốn quá phức tạp như HLV Hữu Thắng hay Hoàng Văn Phúc, Phan Thanh Hùng trước đó mà chỉ cần chú tâm làm việc. Tuy nhiên, ông Park Hang-seo có giỏi hay không, thành công hay thất bại thì với môi trường bóng đá Việt Nam, phải chờ tới lúc bắt tay vào làm việc và cả… “hên xui”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn