MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vận động viên Phạm Như Phương (bìa phải). Ảnh: NVCC

Vận động viên TDDC tố phải nộp 10% tiền thưởng huy chương cho huấn luyện viên

phương trang LDO | 15/01/2024 17:05

Sau khi quyết định giải nghệ, vận động viên thể dục dụng cụ (TDDC) Phạm Như Phương thông tin về việc cô luôn phải trích phần trăm tiền thưởng cho huấn luyện viên với mỗi tấm huy chương giành được trong thời gian qua.

Như Lao Động đã đưa tin ngày 15.1, vận động viên thể dục dụng cụ Phạm Như Phương đã quyết định giải nghệ ở tuổi 20 dù đang ở độ tuổi chín muồi của sự nghiệp.Nữ vận động viên sinh năm 2003 cho biết, đây không phải là quyết định vội vàng mà đã có thời gian suy nghĩ kĩ lưỡng. Việc cô giải nghệ xuất phát từ nhiều lí do.

Đáng chú ý, Phạm Như Phương đã lên tiếng về việc suốt nhiều năm qua, cô luôn phải trích phần trăm tiền thưởng để nộp lại cho huấn luyện viên của mình.

Với mỗi tấm huy chương mà nữ vận động viên này giành được, sau khi trừ 10% thuế thu nhập cá nhân thì cô phải nộp lại 10% tiền thưởng cho huấn luyện viên T.D - 1 trong 2 người phụ trách trực tiếp của cô ở bộ môn Thể dục dụng cụ thuộc Trung tâm huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao Hà Nội.

Ngoài ra, huấn luyện viên này cũng là người quên báo cáo chuyện Như Phương làm đơn xin đi Mỹ lên bộ môn Thể dục dụng cụ của Trung tâm theo quy định, khiến học trò bị kỉ luật và bị gạch tên khỏi đợt tập huấn của đội tuyển quốc gia.

Theo Như Phương, chuyện "thu 10% tiền thưởng huy chương" đã diễn ra trong thời gian dài, bắt đầu từ năm 2017 khi cô mới 11, 12 tuổi đến nay. Cô và gia đình luôn chuyển khoản trực tiếp cho huấn luyện viên trên.

Thậm chí, thời điểm Như Phương giành 4 tấm huy chương vàng (3 cá nhân, 1 đồng đội) ở giải thể dục dụng cụ vô địch quốc gia 2023, cô phải chuyển tiền huy chương và tiền thưởng nóng cho huấn luyện viên của mình với tỉ lệ 50%-50%. Trong khi đó, trước kia, mức chia này giữa vận động viên và huấn luyện viên là 70%-30%.

Không những vậy, kể từ năm 2020, Như Phương còn phải nộp quỹ 6 tháng (từ tháng 1 đến tháng 6) với tổng là 1,8 triệu đồng, mỗi tháng 300.000 đồng. Bản thân cô không rõ quỹ đó thu cho việc gì, chi tiêu như thế nào và không có giấy biên nhận.

Vận động viên thể dục dụng cụ Phạm Như Phương quyết định giải nghệ ở tuổi 20. Ảnh: Minh Quân

Để đảm bảo tính xác thực thông tin, Phạm Như Phương đã cung cấp cho báo chí sao kê chuyển khoản từ ngân hàng cũng như nhiều tin nhắn trao đổi về việc chuyển khoản giữa mẹ cô với huấn luyện viên T.D.

Cục TDTT sẽ xử lý nếu có vi phạm trong vụ việc vận động viên Như Phương giải nghệ

Liên quan đến vụ việc vận động viên Phạm Như Phương bất ngờ tuyên bố giải nghệ cùng một số vấn đề bất đồng với ban huấn luyện, đại diện lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao đã có ý kiến cụ thể.

Theo đó, ông Hoàng Quốc Vinh - Trưởng phòng Thể thao Thành tích cao I, Cục Thể dục Thể thao cho biết: "Ngay sau khi báo chí phản ánh về việc vận động viên Phạm Như Phương bất ngờ giải nghệ, chúng tôi đã chỉ đạo bộ môn Thể dục - Cục Thể dục thể thao phối hợp với Liên đoàn Thể dục Việt Nam làm việc với ban huấn luyện đội tuyển.

Trên cơ sở rà soát, làm việc với các bộ phận có liên quan, chúng tôi sẽ báo cáo các cấp để có hình thức xử lý nếu có vi phạm, theo đúng các quy định và sẽ thông tin sớm nhất đến các cơ quan thông tấn báo chí".

Vận động viên Phạm Như Phương giành 2 huy chương bạc, 2 huy chương đồng tại SEA Games 31.

Tại giải Thể dục dụng cụ vô địch quốc gia 2023, Như Phương giành 3 huy chương vàng cá nhân, đồng thời góp công ở nội dung đồng đội cho đoàn Hà Nội.

Phạm Như Phương đưa ra quyết định giải nghệ khi biết mình bị gạch tên khỏi danh sách tập huấn của đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia năm 2024.

Tháng 12.2023, nữ vận động viên này có chuyến đi Mỹ 19 ngày để thăm bạn bè và người thân. Cô đã làm đơn xin nghỉ phép đúng quy trình, gửi tận tay huấn luyện viên hai huấn luyện viên trực tiếp quản lý vận động viên.

Hai huấn luyện viên này đã đồng ý và hứa sẽ báo cáo cũng như chuyển lại đơn xin phép đi Mỹ của Như Phương lên bộ môn Thể dục dụng cụ của Trung tâm theo quy định; tuy nhiên, sau đó đã quên chuyển đơn của Phạm Như Phương tới bộ môn để được kí duyệt.

Điều này dẫn đến việc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hà Nội đã quyết định kỉ luật và gạch tên Như Phương khỏi danh sách cử thành viên tham gia tập huấn đội tuyển Thể dục dụng cụ quốc gia năm 2024.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn