MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huy Hoàng đã không thể giành huy chương trong ngày thi đấu 26.9. Ảnh: Bùi Lượng

Vận động viên Việt Nam căng thẳng vì thành tích huy chương tại ASIAD 19

HOÀI VIỆT LDO | 27/09/2023 19:22

Áp lực về thành tích khiến các vận động viên Việt Nam gặp sự căng thẳng và vô hình chung, kết quả chưa như kì vọng tại ASIAD 19.

Ngay sau khi tuyển thủ bơi Nguyễn Huy Hoàng về hạng tư tại chung kết 1.500m tự do vào tối muộn ngày 26.9, người hâm mộ thể thao Việt Nam thấy tiếc nuối. Bởi ở những mét cuối cùng, Huy Hoàng đã bị tụt lại nên không giành được thành tích như chờ đợi.

Lãnh đội bơi Việt Nam tại ASIAD 19 – bà Lê Thanh Huyền bày tỏ, toàn đội vẫn động viên Huy Hoàng cố gắng hơn nữa dù đây là kết quả không ai mong muốn nhưng đó là thi đấu thể thao và mọi nỗ lực của vận động viên đều đã thể hiện.

Chính Huy Hoàng cũng nói rằng mình đã không có được một sự thoải mái nhất vì áp lực đối với thành tích vô hình chung làm tuyển thủ này bị ảnh hưởng nhiều. Anh cho biết: “Thi đấu tại ASIAD năm 2018, tôi hoàn toàn thoải mái không gặp áp lực gì nên xuống nước bơi hết mình.

Tôi đã có huy chương bạc của nội dung trước đó rồi nên lúc vào thi đấu cũng áp lực. Hôm nay, tôi xuất phát không được tốt. Tôi thi đấu với nhiều đối thủ mạnh và trong khoảng 400m đầu tiên của nội dung, tôi chưa tự tin lắm.

Thông thường, tôi sẽ bơi chậm để giữ nhịp nhưng ngày hôm nay, các đối thủ mạnh có tốc độ và tôi cố gắng bám theo vận động viên của Trung Quốc nhưng đối thủ này nhanh. Trong những mét cuối, tôi biết mình bị đối thủ Nhật Bản vượt lên nên rất buồn. Tôi còn thi đấu nội dung 800m tự do nên sẽ cố gắng hết khả năng bản thân....”.

Kết quả vòng loại thi đấu bài bắn 25m súng ngắn nữ ngày 27.9. Ảnh: Linh Hoàng

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh vốn là người bình tĩnh như vậy và cô đã tạm xếp vị trí thứ tư cá nhân ở lượt thi đầu tiên trong ngày 26.9 ở bài bắn 25m súng ngắn hơi nữ. Ấy vậy mà sang ngày thi đấu 27.9, tại lượt bắn tiếp theo, cô không thành công để rồi chung cuộc xếp hạng 27, mất đi cơ hội vào chung kết để tranh huy chương.

Trước khi lên đường dự ASIAD 19 và trong thời gian thi đấu hiện tại, đội bắn súng Việt Nam đặt nhiều hy vọng ở khả năng tranh huy chương của Trịnh Thu Vinh. Thậm chí, ban huấn luyện dự báo nếu có một sự thoải mái nhất thì Thu Vinh đủ cơ hội lọt vào chung kết cá nhân một nội dung và tranh được từ huy chương bạc trở lên.

Đến lúc này, Thu Vinh chưa thành công. Trong khi đó, đội tuyển taekwondo Việt Nam muốn xóa đi cái dớp “khát” huy chương vàng sau nhiều kì ASIAD và chờ tấm huy chương danh giá ấy tại ASIAD 19. Thêm một sự tiếc nuối khi võ sĩ Bạc Thị Khiêm đã lọt vào bán kết hạng 67kg nữ nhưng thua trận trước võ sĩ chủ nhà Trung Quốc và giành huy chương đồng.

Trước trận bán kết, Bạc Thị Khiêm thắp sáng hy vọng cho cả Đoàn thể thao Việt Nam về một khả năng tranh thành tích cao nhất khi cô thắng võ sĩ Hàn Quốc – người từng giành huy chương bạc hạng 67kg nữ tại ASIAD 18-2018 – trong cuộc đấu ở tứ kết. Thế nhưng nỗ lực lọt vào chung kết của Bạc Thị Khiêm đã bất thành.

Trong một nỗ lực như thế, tuyển thủ nổi danh Dương Thúy Vi (wushu) cũng không thể giành huy chương vàng ở bài biểu diễn của mình. Đơn cử tại môn cờ vua, đại kiện tướng Lê Tuấn Minh tràn đầy hy vọng giành được tấm huy chương vàng đầu tiên cho thể thao Việt Nam nhưng trong ván quyết định của cờ nhanh cá nhân với đối thủ We Yi (Trung Quốc), khi ở thế không còn gì để mất phải tấn công đã vấp phải sự phòng thủ của đối phương và chung cuộc không có được chiến thắng.

Vận động viên Dương Thuý Vi. Ảnh: Bùi Lượng

Rất nhiều ý kiến về khen, chê trước thành tích của tuyển thủ Việt Nam đã giành được tại ASIAD 19 đến lúc này. Trước khi thi đấu Đại hội, tại lễ xuất quân, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam – ông Đặng Hà Việt đã khẳng định mục tiêu thành tích đưa ra là điều cần thiết để từng đội tuyển, từng tuyển thủ thể hiện quyết tâm cao nhất hoàn thành thi đấu.

Chúng ta vẫn chờ đợi thành tích cao nhất nhưng làm sao để giảm tải áp lực, tức là giúp tuyển thủ có được tâm lý thoải mái nhất ra thi đấu là điều không dễ. Thực tế, chúng ta có 337 tuyển thủ tham dự ASIAD 19 nhưng trong số ấy không có gương mặt nào thật sự nổi bật và khác biệt về chuyên môn đủ khả năng ra thi đấu là chiến thắng tuyệt đối. Các tuyển thủ Việt Nam vẫn đang trong khả năng 50-50 về thành công cơ hội chiến thắng khi thi đấu.

Thể thao Việt Nam vẫn chờ những môn đấu tiếp theo có thêm thành tích tốt nhưng trên hết vẫn là phải sớm giành được thành tích Huy chương Vàng thì mới hết áp lực.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn