MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Văn Quyết giúp Hà Nội có được chiến thắng quan trọng. Ảnh: HNFC

Văn Quyết ghi bàn, Hà Nội thắng Bangkok United 1-0 trên đất Thái Lan

HOÀI ĐAN LDO | 12/02/2019 21:17
Bàn thắng duy nhất trên chấm 11m của Văn Quyết ở những phút cuối trận đã giúp Hà Nội giành chiến thắng 1-0 trước Bangkok United và giành vé vào vòng loại thứ 3 AFC Champions League.

Trong chuyến làm khách trên sân của Bangkok United, HLV Chu Đình Nghiêm đã sử dụng đến 6 tuyển thủ quốc gia trong đội hình xuất phát của Hà Nội. Đó là Duy Mạnh, Văn Hậu, Đức Huy, Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Quyết.

Trước trận đấu này, HLV Chu Đình Nghiêm thừa nhận rằng các cầu thủ Hà Nội mệt mỏi khi trở về từ AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019. Riêng ở vị trí thủ môn, HLV Chu Đình Nghiêm vẫn đặt niềm tin ở người cũ là thủ thành Văn Công thay vì chọn tân binh Bùi Tiến Dũng.   

Đây được xem là cuộc đối đầu thu nhỏ giữa ĐT Việt Nam và Thái Lan ở đấu trường Châu Á. Bởi bên phía Bangkok United cũng sở hữu nhiều tuyển thủ Thái Lan từng tham dự AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019.  

Với lợi thế sân nhà, Bangkok United không giấu giếm quyết tâm giành chiến thắng với việc dâng cao đội hình để tìm kiếm cơ hội.  Tuy nhiên, Hà Nội cũng tỏ ra không hề lép vế với mũi tấn công gồm 3 cầu thủ là Văn Quyết, Omar và Oseni. Đây là trận đấu mà Quang Hải được bố trí đã giữa cùng Hùng Dũng. Trong khi đó, Đức Huy trong vai trò tiền vệ trụ.

 Trận đấu diễn ra khá quyết liệt. Ảnh: siamsport

Hai đội đã tạo ra được nhiều cơ hội về phía khung thành đối phương nhưng không có bàn thắng nào được ghi trong 45 phút đầu tiên của trận đấu. CLB Hà Nội đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn rất đáng tiếc.

Phút 34, pha dứt điểm của Đỗ Hùng Dũng ở vị trí trống trải nhưng thủ môn Michael Falkesgaard đã có pha phản xạ xuất sắc để cứu thua. Hay tình huống Oseni có cơ hội đối mặt thủ môn Michael Falkesgaard nhưng bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở phút 40.

Điểm đáng chú ý là lối chơi tự tin của các cầu thủ Hà Nội đã tạo ra những áp lực cho chính đối phương dù được thi đấu ở sân nhà.   

Bước sang hiệp 2, Hà Nội tiếp tục duy trì được thế trận chủ động. 2 đội đã tạo ra thế trận khá ngang ngửa với những pha tấn công "ăn miếng, trả miếng".

Phút 56, Bangkok United suýt chút nữa đã có bàn thắng mở tỉ số. Trong một pha tấn công, Bonilla băng xuống đối mặt Văn Công nhưng cú sút ở góc hẹp của số 11 đã không thắng được thủ môn của CLB Hà Nội.

Bước ngoặt của trận đấu ở phút 87, hậu vệ Bangkok United đã phạm lỗi với Oseni trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Văn Quyết đã đánh bại thủ thành Michael Falkesgaard ghi bàn thẳng mở tỉ số trận đấu. 

Những phút cuối trận, nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, Hà Nội đã có thêm bàn thắng. Phút 90+2, Oseni tiếp tục có cơ hội gia tăng cách biệt khi có tình huống đối mặt với thủ môn đối phương. Tuy nhiên, anh đã không thể có pha dứt điểm sau tình huống truy cản của hậu vệ Bangkok United. Ngay sau đó đến lượt Thái Quý đã bỏ lỡ cơ hội rất ngon ăn khi đệm bóng chệnh khung thành. 

Hà Nội đã giành chiến thắng 1-0để giành vé vào vòng sơ loại thứ 3 AFC Champions League. Đối thủ của đội bóng Thủ đô là Shandong Luneng - đội bóng đang sở hữu cựu tiền vệ Man Utd, Marouane Fellaini.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn