MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

VĐV Thái Lan nhận lương trong 20 năm sau khi đoạt huy chương Olympic

NGUYỄN ĐĂNG LDO | 04/08/2021 11:03
Bất cứ vận động viên nào của Thái Lan đoạt huy chương Olympic sẽ nhận mức lương tối thiểu 5,6 triệu đồng/tháng, trong suốt 20 năm, chưa kể những khoản thưởng lớn ngay lập tức cũng như cơ hội vào biên chế nhà nước.

Điều đặc biệt của thể thao Thái Lan

Ngày 3.8, đoàn thể thao Thái Lan đã có tấm huy chương thứ 2 tại Olympic Tokyo 2020, sau khi nữ võ sĩ Sudaporn Seesondee vào bán kết hạng nhẹ môn boxing. Điều này đồng nghĩa với việc Sudaporn sẽ chắc chắn có ít nhất 1 tấm Huy chương Đồng, còn nếu thắng cả 2 trận còn lại, cô sẽ giành tấm Huy chương Vàng quý giá cho Thái Lan.

"Chiến thắng sẽ thay đổi cuộc đời Sudaporn" - tờ Bangkok Post bình luận. Tấm huy chương Olympic sẽ giúp võ sĩ sinh ra ở Udon Thani lập tức trở thành triệu phú và có cuộc sống ổn định, kể cả khi nghỉ hưu.

Thái Lan có chính sách thưởng rất lớn cho vận động viên từ Ủy ban Olympic và Quỹ Phát triển thể thao quốc gia. Với Sudaporn, cô sẽ nhận tối thiểu 4,8 triệu baht (hơn 3,3 tỉ đồng) từ Quỹ Phát triển thể thao quốc gia. Trong đó, nữ võ sĩ này sẽ nhận ngay một nửa, số còn lại cô sẽ nhận trong 4 năm. Còn vận động viên đoạt Huy chương Vàng, Bạc sẽ nhận lần lượt 12 triệu baht và 7,2 triệu baht và cách thức nhận thưởng cũng tương tự.

Với Ủy ban Olympic Thái Lan, họ có chính sách giúp vận động viên có thu nhập ổn định trong 20 năm. Vận động viên đoạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng sẽ nhận mức lương lần lượt 12.000 baht, 10.000 baht và 8.000 baht/tháng. Tối thiểu, một vận động có Huy chương Đồng Olympic sẽ nhận mức lương 8.000 baht/tháng ( khoảng 5,6 triệu đồng) để có thể đảm bảo được thu nhập kể cả sau khi đã nghỉ hưu hoặc không may bị chấn thương.

Chính sách từ Quỹ Phát triển thể thao Thái Lan và Ủy ban Olympic Thái Lan giúp các vận động viên có thể đảm tài chính trong thời gian dài, tránh viễn cảnh họ lâm vào cảnh nghèo khó khi về già vì không biết quản lý tiền bạc. Đây là điều từng xảy ra với rất nhiều vân động viên trên thế giới, không chỉ riêng tại Thái Lan.

Giúp có cơ hội vào biên chế

Với trường hợp của võ sĩ Sudaporn, ngoài việc có tiền thưởng lớn trước mắt, có thu nhập lâu dài, tấm huy chương Olympic còn là cơ hội để cô… có việc làm. Ngoài việc thi đấu, Sudaporn còn là một nhân viên kiểm lâm thời vụ của Hải quân Hoàng gia Thái Lan. Theo Bangkok Post, với thành tích lịch sử tại Tokyo, cô có thể gắn bó lâu dài với công việc này.

Tư lệnh hải quân Chartchai Sriworakhan đã gọi điện cho Sudaporn để chúc mừng chiến thắng của võ sĩ này. Trong một thông cáo báo chí, Chartchai hứa sẽ thưởng cho cô khi cô về nước.

Với bản thân những vận động viên Thái Lan thi đấu nhưng không có huy chương tại Olympic Tokyo 2020, họ vẫn có thể nhận được một khoản hỗ trợ từ Chính phủ. Người đứng đầu Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) đã tiết lộ thông tin qua trên Siam Sport, xem đó như là sự đền đáp cho những cam kết và nỗ lực của họ trong thi đấu. Tại Olympic Tokyo 2020, Thái Lan có 42 vận động viên tham dự, nhiều nhất trong số các nước Đông Nam Á.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn