MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Trần Quốc Tuấn – Phó chủ tịch thường trực VFF. Ảnh: QT

“VFF đầu tư cho đội nam và nữ như nhau”

ĐĂNG HUỲNH (THỰC HIỆN) LDO | 28/08/2017 06:30

Trao đổi với Lao Động, Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn bóng đá VN (VFF) Trần Quốc Tuấn đã có những nhìn nhận về thành công, thất bại của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 29. Ông khẳng định VFF luôn xác định đầu tư cho bóng đá nam và nữ công bằng như nhau.

Sau thất bại của bóng đá nam tại SEA Games 29, là Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn của VFF, ông có những đánh giá cụ thể gì?

- Chúng ta đã hết sức nỗ lực chuẩn bị cũng như tạo mọi điều kiện tốt nhất cho ĐT U22 Việt Nam. Từ việc các CLB  đã ủng hộ đội tuyển tạm dừng thi đấu tại V.League để tạo điều kiện cho đội nam thi đấu, đến những chuyến tập huấn. Thế nhưng kết quả thi đấu đã không được tốt.

Chúng ta đã thi đấu các trận vòng bảng gặp phải những vấn đề tâm lý, bản lĩnh trước các trận đấu quyết định. Qua đây cũng cần phải rút kinh nghiệm trong việc sử dụng đấu pháp làm sao cho phù hợp với lối chơi của từng đối thủ. 

Trước mắt, chúng ta còn những trận đấu của ĐT Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2019. 

Bây giờ, điều quan trọng là làm sao phải vượt qua được cảm xúc suy sụp đã qua để hoàn thành nhiệm vụ trước trận đấu với Campuchia. Tôi đã gặp BHL và các cầu thủ để chia sẻ về thất bại này.

Điều quan trọng là cầu thủ của chúng ta học hỏi được gì từ thất bại này.

ĐT U22 Việt Nam đã không thể vượt qua vòng bảng SEA Games 29. Ảnh: DP

Sau tấm HCV SEA Games 29 của ĐT nữ Việt Nam, VFF sẽ đầu tư cũng như đưa ra mục tiêu tiếp theo cụ thể như thế nào?

- ĐT nữ thời gian qua đã được đầu tư mạnh, nhất là khi giành vé dự VCK Asian Cup nữ 2018. Sự chuẩn bị cho SEA Games 29 cũng là để hướng đến mục tiêu tại VCK Asian Cup với quyết tâm giành tấm vé dự World Cup. Chúng tôi đã  sớm có tính toán và bàn bạc với các bộ phận chuyện môn về kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ này.

Chúng ta rất vui mừng khi đội nữ đạt được thành tích cao sau 8 năm, kể từ chức vô địch SEA Games 2009 tại Lào. Tôi cho rằng, một danh hiệu ở giải đấu lớn không phải dễ dàng, đó là niềm tự hào rất lớn đối với bóng đá Việt Nam. Đây là một tiền đề  mà chúng ta có thể hy vọng cùng với sự đầu tư tiếp tục để có được thành công lớn hơn. 

PCT Trần Quốc Tuấn động viên cầu thủ U22 Việt Nam. Ảnh: D.P

Có nhiều ý kiến cho rằng, dù giành được HCV SEA Games 29, thế nhưng bóng đá nữ vẫn không được khán giả, nhà tài trợ quan tâm như bóng đá nam. Ông nghĩ sao về điều này?

- Qua phương tiện thông tin đại chúng, tôi thấy rằng có nhiều những nhận xét chưa đúng khi cho rằng VFF đối xử không công bằng giữa bóng đá nữ và nam. Thực tế, Tổng cuc TDTT và VFF luôn đảm bảo chế độ cho đội nam và nữ như nhau, từ dinh dưỡng đến tập huấn...

PCT Trần Quốc Tuấn mừng chức vô địch SEA Games 29 cùng ĐT nữ. Ảnh: D.P
Điều này giúp cho các cầu thủ tuyển nữ luôn có một sự háo hức khi lên tập trung ĐTQG. Bởi lẽ, với bóng đá nữ, chế độ ở ĐT khác biệt hoàn toàn so với ở CLB. Không giống như bóng đá nam, sự khác biệt ở CLB và ĐTQG không nhiều do môi trường chuyên nghiệp của các đội bóng V.League khá tốt.

Do mặt bằng giữa nữ và nam khác nhau, vì thế mà nó cũng có sự khác biệt lớn ở CLB. Dù sự quan tâm của các nhà tài trợ cho ĐT nữ còn hạn chế, thế nhưng VFF luôn đảm bảo những điều kiện tốt nhất cho các cầu thủ nữ. 

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn