MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lãnh đạo VFF và HLV Hữu Thắng đang được dư luận chú ý vì những phát ngôn. Ảnh: Đ.Đ

VFF, Hữu Thắng và “bệnh” ngại... tranh luận

HOÀI ĐAN LDO | 19/09/2017 12:00
VFF, bầu Đức, HLV Hữu Thắng và cả những người nhân danh anh hùng đi “cứu bóng đá” đang bị cuốn vào một cuộc “tranh luận nảy lửa” trên mặt báo…

Theo kết quả nghiên cứu về chỉ số mối quan hệ cá nhân ở Châu Á 2016, người Việt Nam ngại tranh luận nhất. Các nhà nghiên cứu cho hay, người Việt thường có xu hướng “dĩ hòa vi quý”, khi có tranh cãi hay bất đồng quan điểm xảy ra thường ít nêu quan điểm bản thân.

Từ đó, một loại câu hỏi đặt ra: Người Việt ít tranh cãi hay không có khả năng tranh cãi, thiếu tư duy phản biện, ngại nói lên quan điểm, chính kiến của mình? Người Việt ít tranh cãi nhưng sao lại tràn lan việc hành xử, phát ngôn công kích, thậm chí hạ bệ nhau trên mạng xã hội, thậm chí cả từ truyền thông?  

Gần đây, “làng” bóng đá Việt bỗng ồn ào bởi những phát ngôn của lãnh đạo VFF, HLV và cả những người làm công tác chuyên môn.

VFF họp với HLV Hữu Thắng. Ảnh: VFF

Còn nhớ, ngày HLV Hữu Thắng mới nhậm chức HLV trưởng ĐTVN, khi được báo chí hỏi quan điểm hay chia sẻ thông tin, ông thường nói rằng giờ đã là người của VFF, mọi thông tin hay phát ngôn không thể tự do mà đều phải được thông qua tổ chức này.

Ngược lại, về phía VFF, trước mỗi vấn đề đang được dư luận quan tâm liên quan đến các ĐTQG, khi được hỏi cụ thể về mặt chuyên môn, câu trả lời thông thường mà báo chí nhận được là: HLV trưởng toàn quyền quyết định, mọi vấn đề về công tác chuyên môn VFF không can thiệp.

Tưởng như đó chỉ là những câu chuyện ứng xử với truyền thông còn thực chất VFF, Hữu Thắng phải có những trao đổi về mặt chuyên môn trong các cuộc họp kín. Thế nhưng điều này lại không xảy ra, mãi đến khi U22 Việt Nam thất bại ở SEA Games 29, Chủ tịch Hội đồng HLV QG Nguyễn Sỹ Hiển mới lên tiếng phát ngôn chỉ ra từng lỗi sai của HLV Hữu Thắng.

Còn với HLV xứ Nghệ, sau đó cũng đã tiết lộ thông tin khiến nhiều người ngạc nhiên: “Ông Hiển là chủ tịch Hội đồng HLV QG cũng chưa bao giờ góp ý với tôi về chuyên môn trước và sau trận đấu mà chỉ nói sau khi mọi việc đã ngã ngũ”.

Những điều cả ông Hiển và Hữu Thắng nói đều không sai. Thế nhưng giá như các vấn đề đó đều được tranh luận công khai tại bổi họp báo sau cuộc  “mổ xẻ” hôm 12.9. Còn Hữu Thắng, sau đó lại nhận ra những chia sẻ thật lòng ấy bị lợi dụng cho mục đích đấu đá ở VFF.

Hay như để phản ứng lại những phát ngôn của GĐKT Gede trên một tờ báo, Phó chủ tịch VFF Đoàn Nguyễn Đức cũng lên báo khác đòi “đuổi việc” chuyên gia người Đức, nếu đúng ông nói như thế.

Hoá ra, “bệnh” ngại tranh luận ở VFF là có thật. Bóng đá Việt Nam đang bị ồn ào bởi những phát ngôn từ VFF, từ bầu Đức và HLV Hữu Thắng. Tiếc thay, đó chỉ là trên mặt báo, không phải một cuộc tranh luận sòng phẳng trong ngôi nhà bóng đá.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn