“U20 Việt Nam tạo được ấn tượng với bóng đá thế giới và chủ nhà Hàn Quốc trong không khí ngày hội bóng đá mà CĐV Việt Nam mang đến cho các khán đài là hình ảnh rất đẹp để giới thiệu về bóng đá Việt Nam. Việc có mặt ở World Cup U20 là cơ hội và động lực để thúc đẩy sự phát triển của công tác đào tạo trẻ, chuẩn bị cho tương lai…”.
Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đưa ra ý kiến khi đề cập đến kế hoạch phát triển bóng đá trẻ của VFF hậu World Cup.
Ông Tuấn cũng bày tỏ hy vọng, những gì thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn làm được sẽ trở thành cảm hứng, động lực để các CLB cũng quan tâm hơn tới đào tạo trẻ, thay đổi và nâng cao, bên cạnh việc ưu tiên, chú trọng hơn nữa trong việc sử dụng các nhân tố trẻ ở các sân chơi chuyên nghiệp mà trường hợp Quang Hải của CLB Hà Nội, Đức Chinh ở SHB Đà Nẵng là điển hình.
Tương lai, hy vọng các CLB sẽ đầu tư mạnh mẽ hơn để các đội tuyển có chất lượng cao hơn, tham gia nhiều hơn các giải trẻ thế giới.
“Sau sự kiện World Cup, tôi tin rằng tự các CLB sẽ đánh giá lại việc sử dụng các cầu thủ trẻ ở V.League. Đó sẽ là điều tốt, mang đến những nét mới mẻ” - ông Tuấn bày tỏ mong mỏi, khi cho biết VFF sẽ quan tâm, đầu tư tốt hơn nữa sau những thành công của U20 Việt Nam.