MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Huấn luyện viên Kim Sang-sik là ứng viên dẫn dắt Tuyển Việt Nam. Ảnh: Jeonbuk

VFF thận trọng khi chọn huấn luyện viên cho Đội tuyển Việt Nam

AN NGUYÊN LDO | 03/05/2024 08:48

Tình thế hiện tại buộc Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) phải đặc biệt cẩn trọng khi ra quyết định cuối cùng về việc lựa chọn tân huấn luyện viên trưởng cho đội tuyển quốc gia.

Sai một li, đi một dặm

Kết thúc “triều đại” của Huấn luyện viên Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam bước vào giai đoạn thoái trào. Đây là chu kỳ thường thấy của mọi nền bóng đá. Sẽ có một giai đoạn các đội tuyển quốc gia sa sút cả về nhân sự lẫn thành tích. Sự khác biệt giữa các nền bóng đá chính là thời gian duy trì đỉnh cao và mất bao lâu để quay lại đỉnh cao.

Tại Đông Nam Á, Thái Lan là một ví dụ tiêu biểu. Họ sa sút trong khoảng 3-4 năm và nhanh chóng trở lại đỉnh cao nhờ lực lượng cầu thủ dồi dào. Malaysia sau chức vô địch AFF Cup 2010 thì không còn để lại nhiều dấu ấn, đội tuyển quốc gia nước này có phần sa sút và không cạnh tranh được với các “ông lớn” trong khu vực.

Nếu tính mốc thời gian là năm 2023, bóng đá Việt Nam đang trong chu trình đi xuống. Thất bại của Huấn luyện viên Troussier khiến đội tuyển quốc gia bị đẩy gần hơn với vũng lầy. Tạm gác lại câu chuyện nguyên nhân dẫn đến quãng thời gian tồi tệ này, VFF cần nghĩ đến tương lai khi có một huấn luyện viên mới.

Lần này, quyết định lựa chọn thuyền trưởng đội tuyển quốc gia của VFF sẽ khó khăn hơn, nặng nề hơn, bởi thời gian thừa hưởng di sản về tinh thần dưới thời Huấn luyện viên Park Hang-seo đã hết.

Lứa cầu thủ ông Park sử dụng hoặc là đánh mất phong độ, hoặc là chấn thương và áp lực “thay máu” nhân sự là điều bắt buộc.

Hơn nữa, nếu không duy trì được thành tích ở mức chấp nhận được, ít nhất là các giải đấu trong khu vực, sức nóng của đội tuyển quốc gia, U23 Việt Nam sẽ giảm sút mạnh. Từ đó, việc kinh doanh thương hiệu, tìm kiếm nhà tài trợ của VFF hẳn nhiên gặp khó khăn hơn.

Nếu lựa chọn sai, tuyển Việt Nam thêm một lần nữa loay hoay để thay đổi cả triết lý chơi bóng, cơ hội xây dựng tập thể hướng tới World Cup 2030 cũng trôi qua.

VFF không vội vàng

Tính từ thời điểm chia tay Huấn luyện viên Troussier cuối tháng 3, VFF đã trải qua hơn 1 tháng nghiên cứu hồ sơ của các ứng viên. Thực tế, sau Asian Cup 2023, viễn cảnh ông Troussier mất việc đã sớm hiển hiện. Một số ứng viên đã chủ động bày tỏ sự quan tâm với chiếc “ghế nóng” của Tuyển Việt Nam.

Dù vậy, các nhà quản lý không vội vàng. Họ hiểu rằng mình sẽ trả giá đắt nếu đưa ra những quyết định dựa vào bản lý lịch hoặc chỉ để chiều lòng dư luận. Bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể lún sâu hơn vào vũng lầy.

Trong tuần đầu tiên sau khi ông Troussier rời đi, VFF lập tức làm việc. Họ bắt đầu kiểm tra tình trạng hợp đồng của các huấn luyện viên đang có thành tích tốt tại V.League. Nhưng khi không tìm thấy ứng viên đạt đủ tiêu chí và phù hợp với thực tế, bộ phận chuyên môn chuyển hướng sang các hồ sơ mới mẻ hơn.

Trao đổi với Lao Động, Tổng Thư ký VFF - ông Dương Nghiệp Khôi - cho biết, đơn vị này vẫn đang trong quá trình thẩm tra kỹ càng lý lịch và chuyên môn của tất cả ứng viên. Nếu mọi việc thuận lợi, ngày 3.5 là thời điểm VFF đưa ra quyết định cuối cùng về vị trí huấn luyện viên trưởng Tuyển Việt Nam.

Thông qua nhiều kênh thông tin, về cơ bản, VFF có được một danh sách khoảng 6 ứng viên với đầy đủ dữ liệu về thành tích, quá trình làm việc của các huấn luyện viên này. Từ đây, các bộ phận chức năng, đặc biệt là Hội đồng huấn luyện viên quốc gia sẽ tham vấn cho Thường trực VFF để lựa chọn người phù hợp nhất.

Cho đến thời điểm hiện tại, VFF đang hoàn tất những thủ tục cuối cùng trong việc đàm phán với HLV Kim Sang-sik (Hàn Quốc) và sẽ sớm công bố chính thức.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn