MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Daonh nhân Trần Văn Liêng. Ảnh: Vinacacao

VFF và “lời hứa trăm tỉ" của doanh nhân

HOÀI ĐAN LDO | 30/04/2018 13:17

Ứng viên Phó Chủ tịch LĐBĐ VN (VFF) phụ trách tài chính Trần Văn Liêng, doanh nhân đưa ra đề án tranh cử với “lời hứa” về việc kiếm được cả trăm tỉ đồng mỗi năm cho VFF.

Cuộc đua vào vị trí Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính khoá VIII đã trở nên cân bằng hơn, khi ứng viên sáng giá nhất Trần Anh Tú rút lui và còn lại ông Lê Văn Thành - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty cổ phần thể thao Động Lực và ông Trần Văn Liêng - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty cổ phần Cacao VN (Vinacacao).

Doanh nhân Trần Văn Liêng đưa ra đề án tranh cử với những kế hoạch nhằm kiếm về cho VFF hàng trăm tỉ mỗi năm. Ông Liêng cho biết sẽ kiếm 249 tỉ đồng cho VFF vào năm 2022 từ ý tưởng do ông sáng lập là “Hệ sinh thái bóng đá Việt Nam” (Vietnam Football Ecosystem - VFEco).

Theo tính toán, ông sẽ giúp VFF kiếm được 121 tỉ đồng qua VFEco vào cuối năm 2018, 145 tỉ đồng vào năm 2019, 174 tỉ đồng vào năm 2020 và 208 tỉ đồng vào năm 2021. Nếu VFEco hoạt động tối ưu và thành tích của các ĐTQG tốt thì năm 2022 con số thu về là 249 tỉ đồng.

Được biết, VFEco là một app ứng dụng di động hoạt động trên nền tảng điện thoại di động (smartphone) và các thiết bị di động khác. Nguồn thu chính của hệ sinh thái VFEco là phí tải app ứng dụng theo các gói dịch vụ sản phẩm bóng đá, càng nhiều người tải app này, VFF sẽ càng có thêm nhiều tiền. 

Đây là ý tưởng được đưa ra từ một doanh nhân có định lượng rõ ràng và lộ trình cụ thể. Tuy nhiên, việc thực hiện đề án này sẽ gặp nhiều vấn đề khó khăn. Cụ thể là việc định lượng được lượng CĐV sẵn sàng bỏ tiền ra để tải app trong VFEco, đây là điều nên cân nhắc khi áp dụng.

Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng từng hứa kiếm hơn 300 tỉ /năm cho VFF.
Ảnh: H.A

Thực tế, việc các  doanh nhân “hứa” kiếm được tiền hàng trăm tỉ đồng cho VFF mỗi năm thì không chỉ có ông Liêng. Trước đây, khi mới đắc cử chức Chủ tịch VFF, ông Lê Hùng Dũng từng tuyên bố sẽ kiếm cho VFF hơn 300 tỉ/năm bằng tầm nhìn chiến lược từ một doanh nhân. Điều này cũng phần nào có cơ sở khi ông từng kinh qua vị trí Phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính.

Thế nhưng sau khi làm việc được nửa nhiệm kỳ, ông Dũng rút  lui vào hậu trường vì lý do sức khoẻ, “dự án” trăm tỉ mà ông Dũng hứa cũng "tan thành mây khói". Những lời hứa trước đó cũng không đến trong khi VFF rất khó khăn về tài chính ở nhiệm kỳ VII. 

Bây giờ, khi doanh nhân Trần Văn Liêng đã có một bản đề án cụ thể cũng với “lời hứa” kiểm cả trăm tỉ cho VFF mỗi năm, liệu rằng đó có phải chỉ là “bánh vẽ”, khi ngay ứng dụng VFEco còn khá mới mẻ nếu không nói là rất lý thuyết trên giấy tờ?

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn