MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
ĐT Việt Nam sẽ đối đầu Malaysia vào cuối tháng 3. Ảnh: M.T

VFF và thầy Park đều bị động

Đăng Huỳnh LDO | 20/02/2020 18:07

Do ảnh hưởng của dịch cúm COVID-19, kế hoạch chuẩn bị của Đội tuyển Việt Nam cho vòng loại World Cup 2022 bị ảnh hưởng lớn, khiến cả Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Huấn luyện viên Park Hang-seo đều bị động.  

Loay hoay tìm “quân xanh”

Theo kế hoạch, Đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Iraq vào ngày 26.3 tại sân Gò Đậu (Bình Dương), chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Malaysia vào ngày 31.3 ở vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, do lo ngại dịch cúm COVID-19, Liên đoàn Bóng đá Iraq đã đưa ra lời xin lỗi và xin huỷ trận đấu. Giải pháp tình thế, VFF sẽ lựa chọn một đội bóng trong nước phù hợp nhất để làm “quân xanh” phục vụ cho đội tuyển cọ xát. 

Sau đó, nhằm chuẩn bị tốt nhất cho ĐT Việt Nam trước chuyến đến làm khách trên sân Malaysia, tại Vòng loại World Cup 2020 khu vực Châu Á, VFF  đã tìm “quân xanh” thay thế và  chiều 19.2. Liên đoàn Bóng đá Kyrgyzstan đã đồng ý cử ĐTQG nước này sang thi đấu giao hữu với ĐT Việt Nam vào ngày 26.3 tới. 

Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết, đây là kết quả đến từ nỗ lực rất lớn của VFF trong công tác ngoại giao, khi chỉ trong một thời gian ngắn đã tìm được đối thủ chất lượng phục vụ ĐT Việt Nam cọ xát, chuẩn bị cho chuyến đến làm khách trên sân Malaysia, tại Vòng loại World Cup 2020 khu vực Châu Á. Trong thư phúc đáp gửi VFF chiều 19.2, ông Mederbek Sydykov - Tổng Thư ký LĐBĐ Kyrgyzstan - đã cảm ơn lời mời của VFF, đồng thời khẳng định sẽ cử đội tuyển “A” sang Việt Nam thi đấu giao hữu với thầy trò HLV Park Hang-seo. Ông Mederbek Sydykov nhấn mạnh trận đấu giao hữu với ĐT Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng đối với ĐT Kyrgyzstan nhằm hướng tới trận đấu kế tiếp gặp ĐT Myanmar tại Vòng loại World Cup 2020 sắp tới. 

Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng cho biết: “Việc điều chỉnh lịch thi đấu các giải trong nước đã ảnh hưởng đến kế hoạch chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới, vì thế chúng tôi cần bàn bạc lại với ông Park Hang-seo để có kế hoạch khắc phục và chuẩn bị tốt nhất. Cho đến thời điểm này, chưa ai biết diễn biến COVID-19 sẽ thế nào, vì thế đòi hỏi phương án chuẩn bị phải chủ động hơn...”.  

Thầy Park cũng ở thế bị động  

Do các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2020 bị hoãn khiến cho kế hoạch trở lại Việt Nam của thầy Park cũng lùi lại. 

Tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 21.3 tới tại khu vực phía Nam - nơi có điều kiện thời tiết tương đồng với Malaysia. Thế nhưng, cho đến thời điểm hiện tại thì việc chuẩn bị vẫn gặp khó khăn do hoạt động bóng đá trong nước còn chưa khởi động. Không chỉ các giải đấu quốc nội bị ảnh hưởng, lịch thi đấu quốc tế trong năm 2020 cũng có những xáo trộn nhất định. Trước đó, VFF và ban huấn luyện đội tuyển quốc gia nam đã thống nhất kế hoạch để các cầu thủ có thể tham gia đồng thời các giải đấu trong nước và quốc tế.  

Việt Nam có 10 ngày để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Malaysia. Vấn đề đáng lo ngại là các cầu thủ vẫn chưa khởi động, trừ các đội tham gia sân chơi AFC Cup 2020, kể từ sau dịp Tết Nguyên đán. Tập chay trong thời gian dài, chưa có trạng thái thi đấu và có thể ảnh hưởng lớn đến phong độ, đó là nỗi lo.  

Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực Châu Á, Việt Nam hiện đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm, hơn đội đang xếp thứ 2 là Malaysia 2 điểm. Cuộc đối đầu trực tiếp giữa 2 đội trên sân Bukit Jalil ngày 31.3 sẽ xác định ngôi đầu. Kết quả trận đấu có ảnh hưởng lớn đến việc giành vé đi tiếp của thầy trò ông Park. VFF cũng rất ý thức thực tế và Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn cho rằng: “3 trận đấu tới tại vòng loại World Cup của ĐTQG đều rất quan trọng. Đây là bài toán cần được VFF và ban huấn luyện tính toán kỹ để hướng đến kết quả tích cực nhất. VFF sẽ luôn cố gắng tạo những điều kiện thuận lợi để các cầu thủ có thể chuẩn bị tốt nhất, khi chúng tôi vẫn hy vọng sẽ có mặt tại Vòng loại 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á”.   

Thời điểm quan trọng để chuẩn bị cho giai đoạn nước rút của Vòng loại World Cup 2022, thế nhưng cả  VFF và thầy Park đều bị động, bởi cả lý do khách quan lẫn chủ quan.

ĐT Kyrgyzstan hiện đang đứng ở vị trí 96 trên BXH của FIFA. Tại Vòng loại World Cup 2022, ĐT Kyrgyzstan cũng thuộc nhóm hạt giống số 2 như ĐT Việt Nam và nằm cùng bảng đấu với sự góp mặt của Nhật Bản, Tajikistan, Myanmar và Mông Cổ. Sau 5 lượt trận đã đấu, ĐT Kyrgyzstan giành được 7 điểm với 2 trận thắng, 1 trận hòa, thua 2 trận, ghi được 10 bàn và để lọt lưới 5 bàn. Trận thắng đậm nhất của ĐT Kyrgyzstan tại vòng loại World Cup 2022 là trận thắng 7-0 trước Myanmar tại sân nhà. 

Theo kế hoạch, trận giao hữu quốc tế giữa ĐT Việt Nam và ĐT Kyrgyzstan sẽ diễn ra vào ngày 26.3 tại khu vực phía Nam; hiện VFF  đang cân nhắc việc tổ chức trận đấu tại SVĐ Thống Nhất hoặc SVĐ Bình Dương.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn