MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch Lê Hùng Dũng thay mặt Thường trực BCH VFF gửi văn bản để chấn chỉnh lùm xùm giữa Ban trọng tài và VPF. Ảnh: VFF

VFF vào cuộc vụ Ban trọng tài “đấu” VPF

ĐÌNH THẢO LDO | 10/05/2018 19:10

Trước những lùm xùm giữa Ban trọng tài và VPF, chiều nay (10.5), Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã thay mặt Thường trực BCH VFF có văn bản gửi Ban trọng tài để chấn chỉnh về vấn đề này.

Nổi cộm nhất chính là việc Phó Ban trọng tài Dương Văn Hiền phản ứng quyết liệt, thậm chí thách thức cả VPF khi đơn vị này không tiếp tục mời ông làm giám sát phần còn lại của V.League 2018.

Văn bản của VFF nêu rõ: “Nhằm sớm giải quyết triệt để và hiệu quả các vấn đề còn tồn tại trong công tác trọng tài đã bộc lộ tại những vòng đấu vừa qua, VFF đề nghị Trưởng, Phó Ban trọng tài tạm thời không trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ Giám sát trọng tài tại các trận đấu để dành thời gian tập trung tối đa cho công tác chuyên môn, tăng cường quản lý, giám sát hoạt động trọng tài, đồng thời đôn đốc, động viên, nhắc nhở và hỗ trợ các trọng tài hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Điều này có nghĩa, ở những vòng đấu tới, cả Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi và Phó ban là ông Dương Văn Hiền sẽ không trực tiếp giám sát trận đấu nào.

Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi và Phó ban Dương Văn Hiền sẽ không làm nhiệm vụ giám sát trận đấu ở những vòng đấu tới. Ảnh: T.L

Có thể hiểu, cả Trưởng và Phó Ban trọng tài sẽ không trực tiếp ngồi ghế giám sát bất kì trận đấu nào. Nhiệm vụ của họ sẽ là giám sát chung các trận đấu của cả vòng đấu để đánh giá, rà soát và có sự phân công trọng tài theo đúng nguyên tắc và phù hợp với năng lực, tính chất của các trận đấu.

VFF cũng yêu cầu Ban trọng tài cần đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp kiểm soát chặt chẽ quá trình thực thi nhiệm vụ của lực lượng Giám sát trọng tài, trọng tài và trợ lý trọng tài; đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định về thời gian, tác phong sinh hoạt, yêu cầu chuyên môn; đánh giá, dự báo chính xác về tính chất các trận đấu để đề xuất bổ nhiệm các Giám sát, trọng tài đủ khả năng, kinh nghiệm làm nhiệm vụ.

Cùng với đó là việc kiên quyết xử lý nghiêm, đúng luật đối các hành vi ứng xử thiếu văn hóa, thi đấu thô bạo trên sân cỏ, qua đó góp phần nâng cao uy tín cho đội ngũ trọng tài cũng như tạo niềm tin cho khán giả về tính chuyên nghiệp, văn minh và fair-play của các giải đấu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn