MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngoại binh Pleumjit Thinkaow được đội Binh chủng Thông tin thuê từ câu lạc bộ Supreme Chonburi-E Tech (Thái Lan). Ảnh: Supreme Chonburi-E Tech

Vì sao cầu thủ Thái Lan chiếm số lượng lớn tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024?

HOÀNG HUÊ LDO | 19/03/2024 05:57

Số lượng cầu thủ Thái Lan tranh tài tại vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 áp đảo so với các ngoại binh nước khác.

Số lượng ngoại binh Thái Lan áp đảo

Điều lệ giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024, quy định mỗi câu lạc bộ được phép đăng kí 2 ngoại binh nhưng chỉ 1 người được thi đấu trên sân.

Tổng số 20 ngoại binh đã được đăng kí ở vòng đấu đầu tiên, trong đó có 10 ngoại binh nữ và 10 ngoại binh nam. Đáng chú ý, số lượng các cầu thủ đến từ Thái Lan áp đảo hoàn toàn so với những gương mặt đến từ Trung Quốc, Brazil, Campuchia hay Cuba khi có tới 13/20 cái tên.

Lý giải cho điều này, cựu tuyển thủ Phạm Thị Kim Huệ cho biết: "Từ trước đến nay, ngoại binh Thái Lan vẫn là sự lựa chọn an toàn nhất cho các đội bóng ở Việt Nam cả về chuyên môn lẫn kinh tế.

Thứ nhất, chi phí để thuê 1 cầu thủ Thái Lan thường rẻ hơn so với cầu thủ đến từ Trung Quốc, châu Âu hay châu Mỹ. Thông thường, nếu thuê ngoại binh từ 1 đội bóng đua trụ hạng ở Thái Lan, số tiền sẽ dao động mức 10.000 USD. Con số này đối với cầu thủ nằm trong đội tuyển quốc gia sẽ là từ 20.000 USD đến 30.000 USD.

Ngoại binh Sasipapron Janthasiwut của đội Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Ảnh: Bóng chuyền Việt Nam

Thứ 2, trình độ của các cầu thủ Thái Lan được đánh giá cao ở khu vực Đông Nam Á cũng như châu Á. Do đó, việc thuê họ về có thể giúp tăng cường chất lượng chuyên môn.

Tiếp theo, do vị trí địa lí gần nên các cầu thủ Thái Lan di chuyển sang Việt Nam rất tiện lợi. Thái Lan có nhiều nét tương đồng về văn hóa, ẩm thực và lối sống với Việt Nam, từ đó cầu thủ không gặp nhiều khó khăn khi sang đây.

Bên cạnh đó, sự tương đồng về thể lực, thể hình của cầu thủ Thái Lan với cầu thủ Việt Nam giúp các huấn luyện viên Việt Nam dễ lắp ghép đội hình và triển khai lối chơi chung mà câu lạc bộ đang xây dựng" - cựu tuyển thủ Kim Huệ chia sẻ.

Khó khăn trong việc thuê ngoại binh

Không phủ nhận việc có nhiều ngoại binh đã giúp nâng cao chất lượng chuyên môn của giải bóng chuyền vô địch quốc gia, đồng thời tăng sức hấp dẫn của giải đấu đối với người hâm mộ. Tuy nhiên, tính hấp dẫn vẫn chưa ở mức cao nhất bởi những gương mặt thi đấu cho đội bóng tại Việt Nam vẫn chưa có trình độ quá cao hay danh tiếng nổi bật.

Cựu tuyển thủ Kim Huệ cho biết: "Giải bóng chuyền vô địch quốc gia Việt Nam đa phần trùng với giải vô địch các quốc gia ở châu Á và quốc tế. Nếu được lựa chọn, tôi nghĩ các ngoại binh sẽ ưu tiên những môi trường có điều kiện và mức đãi ngộ tốt, tầm cỡ châu Á với các nước như Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc hoặc châu Âu, thay vì Việt Nam.

Hiện các đội bóng ở Việt Nam mới chỉ thuê cầu thủ tầm trung, thuộc dạng quen biết nhờ qua Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam (VFV) chứ chưa thật sự bắt mối với các vận động viên đúng theo yêu cầu chuyên môn mà ban huấn luyện đội đó hướng đến.

Việc thuê các ngoại binh sang thi đấu ở giải vô địch quốc gia phải thông qua Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Ảnh: Binh chủng Thông tin FC

Các đội luôn muốn gọi về những ngoại binh tốt nhưng phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Ban huấn luyện các đội cũng cần tính toán kĩ lưỡng bởi ngoại bình mà đội bóng thuê phải có sự chênh lệch không quá lớn so với dàn nội binh. Khi đó, sự phối hợp giữa các cầu thủ mới trở nên nhuần nhuyễn, dễ lắp ghép đội hình, triển khai chiến thuật.

Ngoài ra, so với các vận động viên châu Á thì những gương mặt ở châu Âu và châu Mỹ có kinh phí đắt hơn và gặp nhiều khó khăn khi đến Việt Nam. Sự thay đổi khí hậu, thời tiết khiến họ dễ bị ngợp, mệt mỏi dẫn đến thể lực không ở mức tốt nhất".

Với sự thay đổi trong cách thức thi đấu ở mùa giải năm nay (thi đấu vòng tròn tính điểm, thay vì chia bảng đấu như trước đây), nhiều đội bóng có thể sẽ tập trung thuê ngoại binh ở vòng 2.

Nhìn chung, việc thuê ngoại binh cho giải vô địch quốc gia hoàn toàn phù hợp, cần thiết cho định hướng đưa bóng chuyền Việt Nam đi lên chuyên nghiệp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn