MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kiatisak có thể trở thành ứng viên thay thế Hữu Thắng. Ảnh: Đ.H

Vì sao Kiatisak thất nghiệp lại gây sốt ở Việt Nam?

HOÀI ĐAN LDO | 21/09/2017 09:56

HLV Kiatisak đã từ chức ngay sau khi Port FC thất bại 1-3 trước Chonburi FC hôm 20.9. Thông tin này đã gây sốt với truyền thông Việt Nam bởi VFF đang tìm HLV thay thế Hữu Thắng ở ĐTQG và “Zico Thái” hoàn toàn có thể trở thành một ứng viên.

Khi U22 Việt Nam thất bại ở SEA Games 29, HLV Hữu Thắng từ chức, trả lời một tờ báo Việt Nam, HLV Kiatisak từng nói rằng trong tương lai, nếu được VFF mời, ông có thể trở lại Việt Nam. Thực ra, đây không phải là phát ngôn ngẫu hứng của HLV người Thái Lan, bởi lẽ trước đây ông từng nói về khả năng này.

Kiatisak từng rất thành công trên cương vị HLV trưởng ĐT Thái Lan và U23 Thái Lan. Ông đã mang về cho bóng đá Thái Lan tấm HCV SEA Games 2013, hai chức vô địch AFF Cup 2014 và 2016. Đó là thành tích đáng nể của một HLV ở khu vực Đông Nam Á khi mới 43 tuổi.

Kiatisak là người đã có gần 10 năm sinh sống và làm việc tại Việt Nam trên cương vị là cầu thủ và HLV trưởng của CLB Hoàng Anh Gia Lai. Kiatisak cũng đã từng đối đầu với đội tuyển Việt Nam trong cả vai trò trên. Vì thế, ông là người am hiểu bóng đá Việt Nam. Bên cạnh đó, khả năng nói tiếng Việt cũng là một lợi thế của “Zico Thái” nếu làm việc ở đội tuyển quốc gia.

Với bóng đá Việt Nam, mục tiêu trước mắt cũng là những danh hiệu ở đấu trường Đông Nam Á. Do vậy, Kiatisak là một trong những sự lựa chọn hợp lý vào thời điểm hiện tại. Trả lời báo chí, VFF cũng đưa ra quan điểm, lúc này điều quan tâm nhất để lựa chọn một HLV là căn cứ vào một bản lý lịch tốt. Kiatisak cũng đáp ứng được cơ bản về yếu tố chuyên môn. Đó là điều quan trọng nhất.

Kiatisak khi còn dẫn dắt Port FC. Ảnh: Port FC

Cũng có ý kiến cho rằng HLV trưởng một ĐTQG không chỉ phải đáp ứng các yếu cầu chuyên môn mà còn phải đáp ứng các yêu cầu về hình ảnh và chính trị. Do đó, việc mời một HLV của một nền bóng đá láng giềng, là đối thủ lâu năm sẽ có nhiều bất cập. Tuy nhiên, trong bối cảnh bóng đá khu vực đang chuyên nghiệp hoá, VFF hoàn toàn có thể có quan điểm riêng về vấn đề này. 

Rào cản lớn nhất để Kiatisak đến Việt Nam là ràng buộc giữa ông và CLB Port FC ở Thái Lan đã được xoá bỏ sau khi “Zico Thái” từ chức. Vấn đề còn lại là mức lương mà Kiatisak từng nhận ở Port FC là 1 triệu baht/tháng (gần 700 triệu đồng). Đó là điều sẽ khiến VFF cân nhắc.

Nếu Kiatisak trở thành HLV tuyển Việt Nam, đó cũng sẽ là một “quả bom” lôi kéo truyền thông. Bởi “Zico Thái” luôn có sức hút lớn và được biết đến là một HLV thân báo chí. Trong bối cảnh mà bóng đá Việt Nam đang bị mất niềm tin sau SEA Games 29, việc VFF mời thành công Kiatisak cũng được xem là một làn gió mới, đáp lại những mong muốn của nhiều người hâm mộ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn