MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Môn thể thao Pickleball đang "gây sốt" ngay sau khi xuất hiện tại Điện Biên. Ảnh: Quang Đạt

Vì sao Pickleball “gây sốt” ngay khi xuất hiện tại Điện Biên

NHÓM PV LDO | 11/08/2024 06:19

Mặc dù chỉ mới xuất hiện tại Điện Biên trong vài tháng gần đây, thế nhưng môn thể thao mới Pickleball đã thu hút hàng trăm người ở đủ mọi lứa tuổi.

Khác với những môn thể thao đòi hỏi kỹ thuật cao và thể lực tốt như quần vợt, cầu lông... Pickleball lại có những quy tắc đơn giản, dễ học. Với những ưu điểm vượt trội và tính mới lạ, môn thể thao Pickleball đang nhanh chóng trở thành một trào lưu mới, thu hút đông đảo người dân ở mọi lứa tuổi tại Điện Biên.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Pickleball có 2 thể thức chơi, gồm: đánh đơn (2 người) và đánh đôi (4 người). Trong đó một người sẽ dùng vợt để giao và chuyền một quả bóng Pickleball qua lưới cao 0,86m để làm cho đối thủ bị phạm lỗi hoặc không đỡ được bóng (nhiều điểm giống với các môn bóng bàn, cầu lông và quần vợt).

Pickleball là môn thể thao mới, kết hợp giữa bóng bàn, cầu lông và quần vợt đang thu hút đông đảo người dân Điện Biên tham gia.

Vợt Pickleball có thiết kế nhẹ nhàng, linh hoạt, phù hợp với người mới bắt đầu. Quả bóng nhựa đặc biệt mềm, giúp giảm thiểu chấn thương và tạo cảm giác thoải mái khi chơi.

Có mặt trên sân tập từ rất sớm, Bích Thảo – phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ cho biết: “Tôi mới chỉ tập Pickleball hơn 1 tháng mà đã nghiện rồi. Môn thể thao này không chỉ giúp tôi rèn luyện sức khỏe mà còn mang lại niềm vui và sự thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng”.

Theo chị Thảo, chơi Pickleball không hề tốn kém như những môn thể thao khác, chỉ cần bộ vợt và đôi giày thể thao là đã có thể tham gia vào các buổi tập. Do vậy môn thể thao này phù hợp với nhiều lứa tuổi và những người có điều kiện kinh tế khác nhau.

Nhiều người chỉ mới tham gia tập được vài buổi đã chơi thành thạo các động tác cơ bản.

Mặc dù mới tập đến buổi thứ 3, thế nhưng chị Dương Ngọc Bích – phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ đã khá thuần thục với các động tác của môn thể thao mới này. “Tôi nhanh chóng bị môn thể thao này thu hút. Trước đây, tôi chỉ tập GYM và Aerobic, nhưng khi làm quen với Pickleball đã mang lại cho tôi một trải nghiệm hoàn toàn mới”.

Theo chị Bích, mặc dù là một môn thể thao mới, nhưng nó lại rất dễ chơi, không đòi hỏi quá nhiều kỹ năng chuyên môn như quần vợt hay bóng bàn. Do vậy, chị Bích tin rằng Pickleball sẽ sớm trở thành môn thể thao phổ biến không chỉ trong cộng đồng mà trong các trường học.

Anh Lường Văn Hưng - huấn luyện viên môn Pickleball tại TP Điện Biên Phủ cho biết: “Hiện nay, số lượng người chơi Pickleball tại Điện Biên đang tăng lên rất nhanh. Điều này cho thấy tiềm năng phát triển của môn thể thao này là rất lớn”.

Đã có hơn chục sân tập Pickleball được đầu tư tại TP Điện Biên Phủ chỉ sau vài tháng môn thể thao này xuất hiện.

Theo anh Hưng, môn thể thao này không gây áp lực lên khớp gối và lưng, đồng thời giúp đốt cháy nhiều calo, rất phù hợp với mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, do số lượng người theo môn thể thao này tăng nhanh nên hiện tại các sân chơi đang quá tải so với nhu cầu luyện tập.

“Hiện nay môn thể thao Pickleball không chỉ tạo nên "cơn sốt" tại TP Điện Biên Phủ mà đang lan tỏa ra nhiều huyện, thị trong tỉnh, ngay cả tại huyện cực Tây Mường Nhé cũng đã có sân chơi. Tôi tin rằng Pickleball sẽ sớm trở thành một môn thể thao phổ biến tại Điện Biên” – anh Hưng nói.

Là một trong những người tiên phong đưa Pickleball đến Điện Biên, anh Ngô Trung Đức – Chủ nhiệm câu lạc bộ Pickleball Naro cho biết, dù mới xuất hiện tại Điện Biên khoảng 6 tháng nay nhưng ngay tại TP Điện Biên Phủ đã có hơn chục sân tập với hàng trăm người tham gia.

"Hiện nay, với mức giá thuê sân đang khá "mềm", chỉ từ 120.000 đến 200.000 đồng/giờ nên các sân Pickleball luôn trong tình trạng kín chỗ, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm từ 6h-8h và 17h-21h hằng ngày” - anh Đức cho biết thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn