MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vận động viên Phạm Như Phương đã giải nghệ sau vụ việc lùm xùm ở đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia. Ảnh: FBNV

Vì sao vận động viên thể dục dụng cụ Phạm Như Phương từ chối nhận lại tiền thưởng huy chương?

AN NGUYÊN LDO | 06/03/2024 14:58

Người đại diện của cựu vận động viên thể dục dụng cụ Phạm Như Phương cho biết, đã nhận lại phần tiền thưởng nóng mà các huấn luyện viên thu trái quy định, song từ chối nhận lại khoản tiền thưởng huy chương.

Mới đây, trên trang cá nhân, chị Phạm Hồng Anh - chị gái ruột và cũng là người đại diện của vận động viên Phạm Như Phương cho biết, gia đình đã nhận lại được khoản tiền thưởng nóng (50%) mà huấn luyện viên Nguyễn Thùy Dương đã thu trái phép trước đó.

Tuy nhiên, về khoản tiền thưởng huy chương (10%), gia đình Như Phương đã từ chối nhận lại.

Chị gái của cựu tuyển thủ này cho hay: "Nếu số tiền đó thực sự đưa cho ban phụ huynh để lo cho các em tại đơn vị Hà Nội thì Phương sẽ không nhận, vì số tiền đó sử dụng với mục đích chính đáng. Ngược lại, nếu số tiền đó không đúng, tôi cần có sổ sách đối chiếu, hay đơn giản là 1 bản xác nhận thành tích để biết số tiền chính xác là bao nhiêu.

Dù là lý do nào thì đều phải có đầy đủ giấy tờ, hóa đơn, chứng từ để chứng minh việc giao - nhận tiền giữa các bên. Số tiền đó sử dụng như thế nào, mục đích gì, phải có biên bản giải trình đầy đủ và với tư cách thay mặt phụ huynh, tôi có quyền được xem.

Còn nếu chỉ đưa cho tôi 1 phong bì, tôi sẽ không nhận. Mọi thứ đều phải đầy đủ, rõ ràng, vì vốn dĩ đây là vấn đề rất nhạy cảm".

Như Lao Động đã đưa tin, hồi giữa tháng 1 vừa qua, vận động viên Phạm Như Phương của đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia tuyên bố giải nghệ ở tuổi 20. Cô lên tiếng tố huấn luyện viên Nguyễn Thùy Dương (đơn vị Hà Nội) thu 10% tiền thưởng huy chương và 50% tiền thưởng nóng từ các vận động viên.

Sau hơn 1 tháng xác minh, kiểm tra, Cục Thể dục Thể thao đã có báo cáo gửi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch hôm 1.3. Cụ thể, huấn luyện viên Nguyễn Thùy Dương và Nguyễn Hà Thanh đã thừa nhận sai phạm trong việc thu phí tiền thưởng của vận động viên.

Đồng thời, hai huấn luyện viên này đã bị kỉ luật cho thôi công tác huấn luyện. Cục Thể dục thể thao cũng có công văn gửi Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề nghị tiếp tục kiểm tra làm rõ vụ việc.

Ngoài ra, liên quan đến việc kê khống tiền công tập luyện ngày Chủ nhật ở đội tuyển quốc gia, Cục Thể dục Thể thao phát hiện nhiều sai phạm và lỗ hổng trong công tác quản lý. Do đó, đơn vị này cũng cho thôi công tác huấn luyện với huấn luyện viên trưởng Nguyễn Thị Thanh Thúy và Đỗ Thị Ngân Thương.

Trong đó, huấn luyện viên Ngân Thương là người thu 10% tiền thưởng huy chương, 50% tiền thưởng nóng, thu quỹ trái phép đối với vận động viên Lâm Như Quỳnh.

Do đó, hình thức kỉ luật với huấn luyện viên Ngân Thương là tương tự với huấn luyện viên Nguyễn Thùy Dương (người trực tiếp thu phí tiền thưởng huy chương của vận động viên Phạm Như Phương).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn